Ông Biden sắp thăm Hàn Quốc và Nhật Bản

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công du Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 5, Nhà Trắng thông báo ngày 27.4.

Chuyến công du Hàn Quốc và Nhật Bản của Tổng thống Joe Biden diễn ra từ 20-24.5, AFP đưa tin.

Ông Biden dự kiến gặp các nhà lãnh đạo của hai nước đồng minh chính ở Châu Á với mục đích thúc đẩy "cam kết mạnh mẽ của chính quyền ông với một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở" cũng như cam kết mạnh mẽ với liên minh của Mỹ với Hàn Quốc và Nhật Bản, Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki nêu trong thông cáo.

Tại Tokyo, ông Biden cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo của nhóm Bộ Tứ gồm Australia, Nhật Bản và Ấn Độ.

Chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ tới Châu Á cũng diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã cho phóng loạt vũ khí bị cấm trong năm nay, không chấp nhận đàm phán của Mỹ, đồng thời cam kết đẩy nhanh chương trình hạt nhân của nước này.

Trong các cuộc gặp song phương với Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Kishida Fumio, ông Biden sẽ "thảo luận về các cơ hội để làm sâu sắc hơn các mối quan hệ an ninh quan trọng của chúng tôi, tăng cường quan hệ kinh tế và mở rộng hợp tác chặt chẽ để mang lại kết quả thiết thực", bà Psaki nói.

Chuyến thăm Nhật Bản và Hàn Quốc của ông Joe Biden sẽ diễn ra sau hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Mỹ-ASEAN tại Washington từ ngày 12-13.5.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao nói về khả năng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam đang chuẩn bị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Biden tâm sự với ông Obama kế hoạch tái tranh cử năm 2024

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden nói với cựu Tổng thống Barack Obama rằng, ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, theo The Hill.

Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề thăm Ukraina của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với chuyến đi tới nước này.

Bắt khẩn cấp đối tượng khiến nữ sinh lớp 7 mang bầu, tự sinh con ở Bắc Giang

Vân Trường |

Ngày 16.2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang thi hành Lệnh giữ người và Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nông Văn Minh (SN 2006) về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Các nước trên thế giới sử dụng sách giáo khoa như thế nào?

Khánh An |

Sách giáo khoa hiện đang được phát miễn phí tại Hàn Quốc và được coi như tài liệu tham khảo tại Mỹ.

Sử dụng song hành hộ chiếu có và không gắn chip điện tử

Việt Dũng |

Kể từ ngày 1.3.2023, Bộ Công an và Cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài sẽ triển khai cấp Hộ chiếu phổ thông gắn chip điện tử cho công dân Việt Nam.

Thanh Hóa: Người dân chặn xe tải chở đất trong nhiều ngày

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Nhiều ngày qua, người dân ở thôn Vạn Thành (xã Thăng Long, huyện Nông Cống) đã tập trung ra đường chặn xe tải chở đất, do tuyến đường đã bị hư hỏng nghiêm trọng.

Đi xe máy xuyên Việt lọt top trải nghiệm hàng đầu thế giới cho du khách

Chí Long |

Chuyên trang du lịch nổi tiếng thế giới Travel Off Path gợi ý, đi xe máy xuyên Việt là tour trải nghiệm tuyệt vời cho mọi du khách.

Bộ Ngoại giao nói về khả năng nâng cấp quan hệ Việt Nam - Mỹ

Thanh Hà |

Việt Nam đang chuẩn bị cho Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN - Mỹ, thăm và làm việc tại Mỹ và Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Biden tâm sự với ông Obama kế hoạch tái tranh cử năm 2024

Thanh Hà |

Tổng thống Joe Biden nói với cựu Tổng thống Barack Obama rằng, ông sẽ tái tranh cử vào năm 2024, theo The Hill.

Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề thăm Ukraina của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với chuyến đi tới nước này.