Ông Biden ký luật ngân sách quốc phòng Mỹ lớn chưa từng thấy

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden ký luật ngân sách quốc phòng Mỹ trị giá 777,7 tỉ USD sau khi được Quốc hội thông qua với số phiếu áp đảo.

Ngày 27.12, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden đã ký ban hành luật ngân sách quốc phòng Mỹ, chính thức được gọi là Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA), trị giá 777,7 tỉ USD, vài tuần sau khi Quốc hội thông qua dự luật với số phiếu áp đảo, bất chấp sự phản đối của những người cấp tiến, các nhóm phản chiến và những người ủng hộ việc cắt giảm chi tiêu quân sự. Nhà Trắng lưu ý rằng đạo luật bao gồm việc tăng lương cho các lực lượng vũ trang Mỹ.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật vào ngày 15.12 với 89 phiếu thuận, 10 phiếu chống. Trước đó vài ngày, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật với số phiếu áp đảo 363-70.

Nhà Trắng bày tỏ lòng biết ơn đối với các thành viên hàng đầu của Uỷ ban Quân vụ tại Hạ viện và Thượng viện từ cả Đảng Cộng hoà và Dân chủ. Quốc hội đã phân bổ nhiều hơn khoảng 24 tỉ USD so với mức mà chính quyền Tổng thống Biden yêu cầu cho quân đội.

Đây là lần đầu tiên ông Biden ký luật ngân sách quốc phòng kể từ khi nắm quyền, và con số 777,7 tỉ USD cao hơn mức đỉnh gần đây nhất là 740 tỉ USD đạt được vào năm cuối cùng tại vị của Tổng thống Donald Trump.

Các nhóm cấp tiến và hàng chục nhà lập pháp bỏ phiếu chống lại dự luật đã chỉ trích NDAA, kêu gọi giảm ngân sách quốc phòng và phân bổ nhiều ngân sách hơn cho các ưu tiên trong nước, đặc biệt là sau khi quân đội Afghanistan rút khỏi Afghanistan.

Ngân sách quân sự của Mỹ cho đến nay là lớn nhất thế giới - hơn gấp ba lần so với Trung Quốc - quốc gia chi tiêu quân sự lớn thứ hai.

Tuy nhiên, đại đa số các nhà lập pháp của cả hai bên đều ủng hộ NDAA, trong đó nhiều người ca ngợi dự luật thúc đẩy hiện đại hóa quân đội Mỹ trong bối cảnh cạnh tranh với Trung Quốc ngày càng gay gắt.

Hạ nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mike Turner gọi việc ký NDAA thành luật là "tin tuyệt vời".

“Hiện hơn bao giờ hết, các đối thủ của chúng ta đang tăng cường khả năng phòng thủ của họ và dự luật này cung cấp kinh phí cần thiết để hiện đại hóa bộ ba hạt nhân và hệ thống phòng thủ tên lửa của quốc gia chúng ta” - ông Turner viết trên Twitter.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Một năm cầm quyền của Tổng thống Joe Biden: Có thành, có bại

Ngạc Ngư |

Kết quả cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong năm đầu nhiệm kỳ pha trộn thành công và thất bại.

Dự báo năm Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới sớm muộn hơn 2 năm so với dự báo trước đó.

Tổng thống Biden tin số phận sẽ cho ông nhiệm kỳ hai

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tái tranh cử nếu “sức khỏe tốt” và ông tin rằng “số phận” sẽ giúp mang lại cho ông nhiệm kỳ thứ hai.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Một năm cầm quyền của Tổng thống Joe Biden: Có thành, có bại

Ngạc Ngư |

Kết quả cầm quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong năm đầu nhiệm kỳ pha trộn thành công và thất bại.

Dự báo năm Trung Quốc vượt Mỹ thành nền kinh tế lớn nhất thế giới

Song Minh |

Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới sớm muộn hơn 2 năm so với dự báo trước đó.

Tổng thống Biden tin số phận sẽ cho ông nhiệm kỳ hai

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết ông sẽ tái tranh cử nếu “sức khỏe tốt” và ông tin rằng “số phận” sẽ giúp mang lại cho ông nhiệm kỳ thứ hai.