Ông Biden ký lệnh cấm sau khi Nga công nhận Donetsk và Lugansk

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ký sắc lệnh hành pháp cấm người Mỹ làm ăn tại hai khu vực ở miền Đông Ukraina mà Nga đã công nhận là các quốc gia độc lập Donetsk và Lugansk.

"Tổng thống Joe Biden ký ban hành sắc lệnh cấm hoạt động đầu tư, thương mại và tài chính của người Mỹ tại các khu vực được gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk DNR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk LNR của Ukraina" - Tân Hoa Xã đưa tin, trích dẫn tuyên bố của phát ngôn viên Nhà Trắng Jen Psaki. Hai nước cộng hòa tự xưng này được các nhóm ly khai thành lập trong thời kỳ cao điểm của các cuộc xung đột vũ trang ở Donbass, miền Đông Ukraina năm 2014.

Người phát ngôn Jen Psaki nói: “Sắc lệnh hành pháp này cũng sẽ cung cấp thẩm quyền áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với bất kỳ người nào được xác định hoạt động trong các khu vực đó của Ukraina. Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ sẽ sớm có thông tin chi tiết bổ sung. Chúng tôi cũng sẽ sớm công bố các biện pháp bổ sung liên quan đến sự vi phạm các cam kết quốc tế của Nga hiện nay".

Thư ký báo chí cho hay, lệnh hành pháp nói trên tách biệt với các lệnh trừng phạt kinh tế mà Mỹ đang chuẩn bị áp đặt lên Nga nếu nước này tấn công Ukraina. "Chúng tôi đang tiếp tục tham vấn chặt chẽ với các đồng minh và đối tác, bao gồm Ukraina, về các bước tiếp theo và về sự leo thang liên tục của Nga dọc biên giới với Ukraina".

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Putin thông báo đã ký sắc lệnh công nhận Donetsk và Lugansk là các quốc gia độc lập và có chủ quyền. Liên minh Châu Âu cũng công bố các biện pháp trừng phạt của họ.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Chi tiết đáng chú ý nhất trong dự thảo hiệp ước Nga-Donbass

Ngọc Vân |

Các thỏa thuận giữa Nga với Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass miền Đông Ukraina bao gồm hợp tác quân sự.

Nga nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD giữa căng thẳng Ukraina

Khánh Minh |

Các ngân hàng Nga đã nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD trong tháng 12, tăng từ 2,65 tỉ USD một năm trước đó.

Ông Putin công nhận Lugansk, Donetsk, đưa quân đội Nga đến gìn giữ hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký 2 sắc lệnh công nhận "Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)" tự xưng và "Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)" tự xưng ở miền đông Ukraina là các quốc gia độc lập, chủ quyền.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Chi tiết đáng chú ý nhất trong dự thảo hiệp ước Nga-Donbass

Ngọc Vân |

Các thỏa thuận giữa Nga với Donetsk và Lugansk ở vùng Donbass miền Đông Ukraina bao gồm hợp tác quân sự.

Nga nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD giữa căng thẳng Ukraina

Khánh Minh |

Các ngân hàng Nga đã nhập khẩu ngoại tệ trị giá 5 tỉ USD trong tháng 12, tăng từ 2,65 tỉ USD một năm trước đó.

Ông Putin công nhận Lugansk, Donetsk, đưa quân đội Nga đến gìn giữ hòa bình

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký 2 sắc lệnh công nhận "Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR)" tự xưng và "Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR)" tự xưng ở miền đông Ukraina là các quốc gia độc lập, chủ quyền.