Ông Biden công bố trừng phạt làm suy giảm công nghiệp của Nga nhiều năm tới

Ngọc Vân |

Tổng thống Mỹ Joe Biden áp đặt các biện pháp trừng phạt "tác động lâu dài" với Nga, nhưng chưa nhằm vào cá nhân Tổng thống Vladimir Putin.

Nga sẽ gánh chịu “hậu quả” của việc Tổng thống Vladimir Putin chọn “chiến tranh” - Tổng thống Joe Biden tuyên bố hôm 24.2.

Cáo buộc Nga “gây hấn có tính toán trước” và “gây hấn vô cớ” với Ukraina, Tổng thống Joe Biden cho biết Washington và các đồng minh đã tung ra “các biện pháp trừng phạt mạnh mẽ bổ sung” nhằm tác động lâu dài đến nền kinh tế Nga.

“Ông Putin là người gây hấn. Ông Putin đã chọn cuộc chiến này. Và bây giờ ông ấy và đất nước của ông ấy sẽ gánh chịu hậu quả” - RT dẫn lời ông Biden phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng.

Tổng thống Mỹ nói thêm, các biện pháp trừng phạt của các nước G7 sẽ hạn chế khả năng kinh doanh bằng USD, bảng Anh hoặc yên của Nga. Tất cả tài sản của 5 ngân hàng hàng đầu Nga ở Mỹ sẽ bị đóng băng, cùng với những cá nhân "được hưởng lợi cá nhân" từ các chính sách của Điện Kremlin.

Các biện pháp trừng phạt ngân hàng không bao gồm việc cắt Nga khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT do một số quốc gia Châu Âu phản đối.

Ông Biden cho biết Mỹ đã dành nhiều tháng để tập hợp một liên minh quốc tế đại diện cho một nửa nền kinh tế toàn cầu. Các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm “làm suy giảm năng lực công nghiệp của Nga trong nhiều năm tới”, bao gồm làm tê liệt ngành đóng tàu, hàng không và vũ trụ cũng như khả năng tiếp cận hàng nhập khẩu công nghệ cao. Tổng thống Mỹ lập luận rằng đây sẽ là một "cú đánh lớn đối với tham vọng chiến lược dài hạn của ông Putin".

Khi được hỏi liệu Ấn Độ và Trung Quốc có đồng ý với các lệnh trừng phạt hay không, ông Biden cho biết Mỹ đang "tham vấn" với New Delhi nhưng "chưa giải quyết" bất cứ điều gì, đồng thời từ chối bình luận về Bắc Kinh.

Ông Biden nói rõ rằng các biện pháp trừng phạt có ý nghĩa như một chính sách lâu dài, và "không ai mong đợi các biện pháp trừng phạt sẽ ngăn chặn bất cứ điều gì".

Các biện pháp trừng phạt được công bố trước đây của Mỹ đã nhắm vào các tổ chức tài chính và các cá nhân giàu có cùng gia đình của họ ở Nga. Ông Biden nói rằng, cảnh báo trước đây mà ông đã đưa ra về việc trừng phạt cá nhân ông Putin về các hành động của nhà lãnh đạo Nga ở Ukraina "đang ở trên bàn".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết ông "không có kế hoạch" nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, người mà ông cáo buộc đã thực hiện một cuộc tấn công "được tính toán trước" vào Ukraina.

"Đó là một cuộc xung đột lớn rồi" - ông Biden nói khi được hỏi liệu có liên lạc với Điện Kremlin để giữ tình hình không "đi vào vòng xoáy". “Cách mà chúng tôi sẽ đảm bảo không đi vào vòng xoáy xung đột lớn hơn là cung cấp tất cả các lực lượng cần thiết ở các quốc gia Đông Âu là thành viên của NATO” - ông Biden nói.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, các đồng minh NATO đang "đoàn kết hơn" hơn bao giờ hết, nhưng ông không có kế hoạch nói chuyện trực tiếp với Putin.

Trong một "tháng hoặc lâu hơn", ông Biden sẽ đánh giá lại để xem liệu các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga "có hiệu quả hay không".

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

NATO kích hoạt kế hoạch bảo vệ đồng minh sau chiến dịch của Nga

Song Minh |

NATO thông báo kích hoạt kế hoạch phòng thủ cho đồng minh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Nga trả lời về thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người quyết định khi nào kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraina, theo phát ngôn viên Điện Kremlin.

Giới phân tích Trung Quốc nói Nga thừa sức chống trừng phạt của phương Tây

Song Minh |

Nga có thể chịu được các lệnh trừng phạt của phương Tây do đã có nhiều năm chuẩn bị, theo nhận định của giới phân tích Trung Quốc.

Thiếu cơ sở dữ liệu, khó đánh thuế bất động sản

ANH HUY |

Theo các chuyên gia, đánh thuế tài sản đối với bất động sản (BĐS) là cần thiết và phù hợp với thông lệ quốc tế. Tuy nhiên, cần nghiên cứu kỹ và có lộ trình trước khi ban hành, nhất là khi thông tin các giao dịch BĐS vẫn còn mập mờ, thiếu minh bạch.

Cầu thủ Việt Nam xuất ngoại: Không có lộ trình khó thành công

ĐÌNH THẢO (THỰC HIỆN) |

Chuyên gia bóng đá Đoàn Minh Xương khi chứng kiến phong độ đi xuống của tiền vệ Quang Hải, đã chỉ ra khó khăn cho cầu thủ Việt Nam khi xuất ngoại.

Chứng khoán: Kỳ vọng lực cầu giá thấp gia tăng mạnh

Gia Miêu |

Các công ty chứng khoán đều đưa ra dự báo khả năng thị trường sẽ có những phiên rung lắc rất mạnh trong thời gian tới do lực cầu chưa đủ mạnh dù thị trường đã không còn giảm điểm.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Mỗi cuộc ly hôn đều gây ra sự tổn thương cho cả hai phía, người chồng và người vợ. Nguyên nhân thì có nhiều. Nhưng kết quả, dù sao cũng chỉ có một đó là sự tan vỡ. Hệ quả nghiêm trọng nhất, có lẽ không nằm ở phía người lớn mà nằm ở phía đứa con chung của hai người.

Không loại trừ khả năng có thêm tình tiết mới trong vụ Việt Á, Cục Lãnh sự

PHẠM ĐÔNG - HÀ LIÊN |

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, Bộ Công an phấn đấu sẽ kết thúc điều tra 2 vụ án lớn như Việt Á và vụ án tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao trong quý I năm 2023 nhưng không loại trừ có thêm tình tiết mới.

NATO kích hoạt kế hoạch bảo vệ đồng minh sau chiến dịch của Nga

Song Minh |

NATO thông báo kích hoạt kế hoạch phòng thủ cho đồng minh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Nga trả lời về thời điểm kết thúc chiến dịch ở Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin là người quyết định khi nào kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraina, theo phát ngôn viên Điện Kremlin.

Giới phân tích Trung Quốc nói Nga thừa sức chống trừng phạt của phương Tây

Song Minh |

Nga có thể chịu được các lệnh trừng phạt của phương Tây do đã có nhiều năm chuẩn bị, theo nhận định của giới phân tích Trung Quốc.