"Nước thuyền rồng" đạt đỉnh, Trung Quốc hứng mưa lũ nặng nề

Hải Anh |

Nhiều vùng ở phía nam Trung Quốc đang trải qua bão lũ nghiêm trọng dẫn tới ngập lụt ở các thành phố, sạt lở đất ở vùng nông thôn khi đợt mưa mùa hè đầu tiên đạt đỉnh điểm. 

Đường phố ngập nước trong khi nhiều ôtô và một ngôi nhà bị cuốn trôi ở ít nhất 2 huyện thuộc tỉnh Quý Châu, phía tây nam Trung Quốc ngày 18.6, theo những video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Lượng mưa ở một số khu vực là lớn nhất trong vòng 60 năm qua.

Tại Quảng Tây, 5 người dân thiệt mạng khi ngôi nhà bị mưa lũ lớn cuốn trôi. Các vụ sạt lở đất, sập đường cũng đã được ghi nhận trong đợt mưa lũ này ở Trung Quốc.

Theo dự báo thời tiết, trong những ngày đầu tuần này, mưa lớn sẽ kéo dài ở các tỉnh Quý Châu, Giang Tây, An Huy và Chiết Giang, cũng như ở Quảng Tây khi đợt mưa "nước thuyền rồng" đạt đỉnh. 

Ở miền nam Trung Quốc, những tuần trước và sau dịp Tết Đoan ngọ đầu tháng 6 thường có mưa và thời tiết bất ổn do không khí ấm và ẩm ở phía nam va chạm với các khối không khí mát hơn từ phía bắc.

Những cơn bão đầu mùa hè có cường độ lớn hơn và kéo dài hơn bình thường trong năm nay, với lượng mưa ở Quảng Tây, Quảng Đông và Phúc Kiến ở mức cao nhất kể từ năm 1961, theo cơ quan thời tiết địa phương. 

Wang Weiyue, chuyên gia tại weather.com.cn, một chi nhánh của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc, cho biết: “Không khí lạnh và nóng hội tụ ở phía nam Trung Quốc và 2 luồng không hí đi vào thế bế tắc, giằng co". 

Trung Quốc dễ bị lũ lụt trong mùa hè, nhưng gần đây trở nên dễ bị tổn thương hơn do nạn phá rừng, cải tạo đất ngập nước và tích trữ nước để sản xuất điện và tưới tiêu. Biến đổi khí hậu cũng được cho là nguyên nhân dẫn tới hiện tượng này. 

Tháng 7.2021, hàng trăm người đã chết khi lũ lụt xảy ra ở Trịnh Châu, thành phố 12 triệu dân ở miền trung Trung Quốc, một số người chết đuối trong đường tàu điện ngầm ngập nước. 

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc, cách 6km vẫn nghe thấy tiếng nổ

Thanh Hà |

Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc ngày 18.6 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. 

Trung Quốc cùng lúc chịu thiệt hại do mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy

Khánh Minh |

Trung Quốc hứng chịu cùng lúc lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và lốc xoáy tấn công siêu đô thị phía nam.

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 ở Thượng Hải

Hải Anh |

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay mang tên Phúc Kiến - tàu sân bay thứ 3 của nước này - tại Nhà máy Đóng tàu Giang Nam, một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc, cách 6km vẫn nghe thấy tiếng nổ

Thanh Hà |

Nổ nhà máy hóa chất Trung Quốc ngày 18.6 khiến ít nhất 1 người thiệt mạng, theo truyền thông nhà nước Trung Quốc. 

Trung Quốc cùng lúc chịu thiệt hại do mưa lớn, nắng nóng và lốc xoáy

Khánh Minh |

Trung Quốc hứng chịu cùng lúc lượng mưa kỷ lục, nắng nóng và lốc xoáy tấn công siêu đô thị phía nam.

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay thứ 3 ở Thượng Hải

Hải Anh |

Trung Quốc hạ thủy tàu sân bay mang tên Phúc Kiến - tàu sân bay thứ 3 của nước này - tại Nhà máy Đóng tàu Giang Nam, một công ty con của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc có trụ sở tại Thượng Hải.