Nước láng giềng Ukraina triển khai hệ thống phòng không của NATO

Ngọc Vân |

Slovakia, nước láng giềng của Ukraina, đã triển khai hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad thông báo, các thành phần của hệ thống phòng không Patriot của NATO bắt đầu đến Slovakia hôm 20.3 và việc triển khai dự kiến ​​sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Theo RT, hệ thống phòng không do Mỹ sản xuất được vận chuyển tới Slovakia như một phần trong nỗ lực của NATO nhằm tăng cường khả năng phòng thủ của quốc gia thành viên Đông Âu để đối phó với chiến dịch quân sự đang diễn ra của Nga ở Ukraina. Slovakia, nước thành viên của cả NATO và EU, có dân số 5,5 triệu người và có chung đường biên giới dài 100km với Ukraina.

“Hệ thống sẽ được triển khai tạm thời tại căn cứ không quân Sliac. Các khu vực triển khai tiếp theo đang được xem xét... để chiếc ô an ninh bao phủ phần lớn nhất có thể của lãnh thổ Slovakia” - Bộ trưởng Nad viết trong một bài đăng trên Facebook.

Hệ thống Patriot được hai thành viên NATO là Đức và Hà Lan cung cấp cho Slovakia, và sẽ được quân đội các nước này vận hành. Nhóm chiến đấu của NATO tại Slovakia dự kiến ​​lên tới 2.100 người.

Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Jaroslav Nad cho hay, Patriot sẽ không thay thế S-300 từ thời Liên Xô của Slovakia, mà đóng vai trò như một yếu tố bổ sung cho hệ thống phòng không của nước này. Tuy nhiên, ông nhắc lại việc Bratislava sẵn sàng triển khai một hệ thống khác vì “tuổi đời, tình trạng kỹ thuật (và) không đủ khả năng” của S-300, và do xung đột Ukraina đã khiến việc hợp tác quân sự với Nga trở nên “không thể chấp nhận được”.

Tuần trước, Bộ trưởng Nad tuyên bố Slovakia sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của Ukraina và bàn giao tên lửa phòng không S-300 của mình cho Kiev, nhưng chỉ khi nào được cung cấp hệ thống thay thế thích hợp.

Trong khi đó, Nga cảnh báo phương Tây không nên gửi các hệ thống phòng không tiên tiến đến Ukraina, đồng thời nói rằng các chuyến hàng sẽ bị nhắm mục tiêu và bị phá hủy.

Nga khởi động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, sau 7 năm bế tắc do Kiev bị cáo buộc không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk - thoả thuận do Đức và Pháp làm trung gian.

Hiện Nga đã yêu cầu Ukraina chính thức tuyên bố là một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập khối quân sự NATO do Mỹ đứng đầu. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ tuyên bố họ đã lên kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa tự xưng ở Donbass bằng vũ lực.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.

Trung Quốc nói lịch sử sẽ chứng minh lập trường về Ukraina là đúng

Song Minh |

Trung Quốc khẳng định thời gian sẽ chứng minh lập trường của Bắc Kinh về Ukraina là đứng về phía đúng của lịch sử.

Canada cung cấp vũ khí cho Ukraina đến mức "cạn kho"

Song Minh |

Canada thừa nhận đã cung cấp vũ khí cho Ukraina đến mức "cạn kiệt" kho dự trữ.

Khánh Hòa kiểm soát hoạt động tàu cá để chung tay gỡ thẻ vàng EC

Hữu Long |

Khánh Hòa -  Địa phương đã vào cuộc quyết liệt, đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm quản lý hoạt động tàu cá, góp phần gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC).

Truy tố cựu Tư lệnh Cảnh sát biển chủ mưu tham ô 50 tỉ

Việt Dũng |

Bị can Nguyễn Văn Sơn - cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển - bị cáo buộc cùng với 4 cấp tướng khác dưới quyền tham ô 50 tỉ đồng từ ngân sách mua thiết bị rồi chia nhau.

ChatGPT sẽ hủy diệt Google sau hai năm?

Anh Vũ |

Không phải là metaverse, xu hướng công nghệ mà hầu hết mọi người phải chú ý trong thời gian gần đây là AI.

Ukraina tấn công đường ống dẫn dầu của Nga sang EU

Ngọc Vân |

Cuộc tấn công của Ukraina không gây ra thiệt hại đáng kể với đường ống dẫn dầu của Nga sang EU và đường ống Druzhba đang hoạt động bình thường.

Liên tục xảy ra tai nạn ở giếng nước tại Đắk Lắk: Cần có giải pháp phòng tránh hiệu quả

BẢO TRUNG |

Thời gian qua, tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục xảy ra các vụ tai nạn ở các giếng nước, nhiều đến mức báo động. Dù đã có những cảnh báo, tuyên truyền cho người dân, cắm biển báo tại các khu vực nguy hiểm từ các cấp chính quyền, nhưng rồi tai nạn vẫn xảy ra. Đã đến lúc cần có những quy định để hạn chế những tai nạn thương tâm, nhất là đối với trẻ em.

Nga và Ukraina sắp đạt thỏa thuận về các vấn đề quan trọng?

Song Minh |

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Nga và Ukraina đã gần đạt được thỏa thuận về các vấn đề quan trọng.

Trung Quốc nói lịch sử sẽ chứng minh lập trường về Ukraina là đúng

Song Minh |

Trung Quốc khẳng định thời gian sẽ chứng minh lập trường của Bắc Kinh về Ukraina là đứng về phía đúng của lịch sử.

Canada cung cấp vũ khí cho Ukraina đến mức "cạn kho"

Song Minh |

Canada thừa nhận đã cung cấp vũ khí cho Ukraina đến mức "cạn kiệt" kho dự trữ.