Novavax nộp hồ sơ xin cấp phép vaccine COVID-19 kiểu mới tại Mỹ

Anh Vũ |

Hồ sơ vaccine công nghệ protein của Novavax đã được đệ trình lên FDA Mỹ để xin cấp phép sử dụng.

Theo CNA, Novavax đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 cho người lớn ở Mỹ vào ngày 31.1. Đây là một bước tiến được chờ đợi từ lâu của công ty sau nhiều tháng vật lộn với các vấn đề phát triển và sản xuất.

Hồ sơ của vaccine dựa trên dữ liệu được cung cấp cho Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vào tháng trước. Kết quả của hai thử nghiệm giai đoạn cuối tại Mỹ, Mexico và Anh cho thấy vaccine dựa trên protein có hiệu quả tổng thể khoảng 90%, theo thông tin từ Novavax.

“Chúng tôi tin rằng vaccine của chúng tôi cung cấp một lựa chọn khác. Nó có thể là một giải pháp mới được thêm trong danh mục vaccine hiện có để giúp chống lại đại dịch COVID-19” - Giám đốc điều hành của Novavax, Stanley Erck, cho biết trong một tuyên bố.

Vaccine của Novavax sử dụng một công nghệ khác với vaccine mRNA của Pfizer-BioNTech và Moderna hoặc của Johnson và Johnson.

Novavax đã nhiều lần phải trì hoãn việc xin cấp phép ở Mỹ do những trở ngại trong phát triển và sản xuất. Một báo cáo hồi đầu năm cho biết các phương pháp mà Novavax sử dụng để kiểm tra tính hiệu quả của vaccine đã không đạt được tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý.

Dữ liệu được công bố vào tháng 6.2021 từ một thử nghiệm giai đoạn cuối của Mỹ cho thấy vaccine này có hiệu quả hơn 90% đối với một loạt các biến thể của virus SARS-COV-2, bao gồm cả Delta.

Vào cuối tháng 12, một số dữ liệu được công bố cho thấy vaccine này cũng có hiệu quả chống lại biến thể Omicron hiện là phiên bản thống trị của virus ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới.

Việc cấp phép ở Mỹ theo sau sự cho phép từ Cơ quan Thuốc Châu Âu và Tổ chức Y tế Thế giới, mở đường cho việc sử dụng vaccine này ở Châu Âu cũng như các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Novavax và Viện Huyết thanh của Ấn Độ, nhà sản xuất vaccine lớn nhất thế giới, đã cùng nhau cam kết cung cấp hơn 1,1 tỷ liều cho chương trình chia sẻ vaccine quốc tế COVAX.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Vaccine COVID-19 thứ 2 được phê duyệt hoàn toàn ở Mỹ

Bảo Châu |

Vaccine COVID-19 của Moderna được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt đầy đủ cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên hôm 31.1.

Năm mới, lao động tự do mong được tiêm đủ vaccine để có việc làm

Phương Hạnh |

Trải qua một năm khó khăn, bước sang năm 2022, những người lao động tự do đều mong rằng dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi để họ có công ăn việc làm ổn định.

Anh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dễ bị tổn thương 5-11 tuổi

Bảo Châu |

Tuần này, Anh sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi có nguy cơ dễ bị tổn thương do COVID-19, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Vaccine COVID-19 thứ 2 được phê duyệt hoàn toàn ở Mỹ

Bảo Châu |

Vaccine COVID-19 của Moderna được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt đầy đủ cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên hôm 31.1.

Năm mới, lao động tự do mong được tiêm đủ vaccine để có việc làm

Phương Hạnh |

Trải qua một năm khó khăn, bước sang năm 2022, những người lao động tự do đều mong rằng dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh tế phục hồi để họ có công ăn việc làm ổn định.

Anh tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em dễ bị tổn thương 5-11 tuổi

Bảo Châu |

Tuần này, Anh sẽ bắt đầu tiêm vaccine cho trẻ em từ 5-11 tuổi có nguy cơ dễ bị tổn thương do COVID-19, theo Dịch vụ Y tế Quốc gia.