Nội bộ Nga chia rẽ về lợi hại của đồng rúp mạnh-yếu

Khánh Minh |

Nội bộ Nga đang tranh luận xem xu hướng đồng rúp mạnh là tốt hay xấu đối với nền kinh tế.

Chính phủ Nga đang chia rẽ về cách xử lý đồng rúp tăng giá, khi Ngân hàng Trung ương và Bộ Tài chính có tiếng nói trái chiều về việc có nên duy trì tỷ giá hối đoái hiện tại hay không - RT đưa tin.

Kể từ khi sụt giảm lịch sử vào đầu tháng 3 khi các lệnh trừng phạt chưa từng có của phương Tây được tung ra, đồng rúp đã tăng lên mức cao nhất trong 7 năm so với đồng USD và đồng Euro.

Đồng tiền của Nga đã được củng cố bởi các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ, giá năng lượng tăng vọt và việc chuyển sang thanh toán bằng đồng rúp cho khí đốt tự nhiên. Tuy nhiên, điều này khiến nhiều chuyên gia và quan chức băn khoăn liệu chính phủ có nên can thiệp hay không.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga Elvira Nabiullina - người đã chèo lái nền kinh tế vượt qua thất bại từ đầu cuộc xung đột ở Ukraina và các lệnh trừng phạt - hôm 29.6 đã cảnh báo về việc làm suy yếu đồng rúp xuống mức tháng 2. Bà nói, bất kỳ sự can thiệp nào cũng sẽ làm cho tỷ giá hối đoái trở nên giả tạo, dẫn đến mất giá và khiến Nga phụ thuộc nhiều hơn vào các chính sách tài chính của các nước khác.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Nga đã lên tiếng báo động về tỷ giá hối đoái, cảnh báo rằng đồng rúp mạnh lên đang gây hại cho nền kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết, đồng rúp mạnh đang gây thiệt hại cho ngân sách Nga hàng nghìn tỉ USD, và Bộ sẵn sàng thực hiện các bước để làm suy yếu đồng rúp. Ông gợi ý, chính phủ có thể sử dụng lợi nhuận từ xuất khẩu dầu khí và tiền tiết kiệm được từ việc giảm chi tiêu để mua ngoại tệ, đồng thời nói thêm rằng Nga có thể đầu tư vào tiền tệ của "các quốc gia thân thiện", vì đồng euro và đồng USD về cơ bản là "độc hại” do các lệnh trừng phạt.

Bộ Phát triển Kinh tế Nga cũng có quan điểm tương tự khi cho rằng đồng rúp mạnh khiến các doanh nghiệp xuất khẩu không có lãi. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Maxim Reshetnikov, việc mua ngoại tệ bằng tiền tiết kiệm ngân sách sẽ ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế.

Các nhà chiến lược tiền tệ phương Tây tỏ ra nghi ngờ về việc đồng rúp tăng giá, cho rằng nó đang được chính phủ giữ ở mức cao một cách giả tạo, trong khi nền kinh tế đang sụt giảm. Trong vài tuần qua, Ngân hàng Trung ương đã nới lỏng một số biện pháp kiểm soát vốn để cố gắng làm suy yếu đồng rúp, nhưng nó vẫn tiếp tục mạnh lên. Tháng trước, Bloomberg đã gọi đồng rúp là đồng tiền hoạt động tốt nhất thế giới trong năm nay.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Người Nga ở Bắc Cực đối mặt với sự phong tỏa của Na Uy

Song Minh |

Na Uy chặn nguồn cung cấp cho người Nga ở Bắc Cực, viện dẫn các lệnh trừng phạt của EU.

"Vỡ nợ" nước ngoài có ý nghĩa gì với Nga và phương Tây?

Song Minh |

Nỗ lực ngăn cản Nga trả nợ nước ngoài và đẩy Nga vỡ nợ có thể làm suy yếu hệ thống tài chính phương Tây.

Nga đặt quy tắc mới về trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Ngọc Vân |

Các nghĩa vụ nợ sẽ được coi là hoàn thành khi Nga thanh toán bằng đồng rúp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Người Nga ở Bắc Cực đối mặt với sự phong tỏa của Na Uy

Song Minh |

Na Uy chặn nguồn cung cấp cho người Nga ở Bắc Cực, viện dẫn các lệnh trừng phạt của EU.

"Vỡ nợ" nước ngoài có ý nghĩa gì với Nga và phương Tây?

Song Minh |

Nỗ lực ngăn cản Nga trả nợ nước ngoài và đẩy Nga vỡ nợ có thể làm suy yếu hệ thống tài chính phương Tây.

Nga đặt quy tắc mới về trả nợ nước ngoài bằng đồng rúp

Ngọc Vân |

Các nghĩa vụ nợ sẽ được coi là hoàn thành khi Nga thanh toán bằng đồng rúp.