Nổ nhà máy LNG lớn hàng đầu làm tê liệt xuất khẩu khí đốt của Mỹ

Ngọc Vân |

Một vụ nổ ở Texas làm tê liệt hoạt động xuất khẩu khí đốt tự nhiên hoá lỏng (LNG) của Mỹ trong ít nhất 3 tuần.

Một trong những nhà máy lớn nhất của Mỹ sản xuất LNG để xuất khẩu đã bị hư hại do một vụ nổ và hỏa hoạn. Thiệt hại buộc cơ sở ở Bờ Vịnh Texas phải ngừng hoạt động - động thái được cho là sẽ ảnh hưởng đến thị trường Châu Âu và Châu Á.

“Do hậu quả của vụ hỏa hoạn ngày hôm nay, cơ sở hóa lỏng của Freeport LNG phải ngừng hoạt động và sẽ ngừng hoạt động trong tối thiểu 3 tuần” - công ty thông báo tối 8.6 và không cung cấp thêm chi tiết, RT đưa tin.

Trước đó trong ngày, công ty đã thừa nhận một “sự cố" tại nhà máy ở Quintana, cách Houston khoảng 112 km về phía nam, nhưng cho biết không có nhân viên nào bị thương và không có rủi ro nào đối với cộng đồng.

Hoả hoạn tại cơ sở khí đốt Freeport. Video: Twitter

Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân chính xác của vụ cháy và mức độ thiệt hại. Sau khi một số nhân chứng báo cáo về một tiếng nổ lớn và một quả cầu lửa lớn trong khu vực, các cảnh quay trên không do các đài truyền hình địa phương ghi lại cho thấy lực lượng cứu hỏa có mặt tại hiện trường, nhưng không có dấu hiệu của ngọn lửa bùng phát.

Cơ sở Freeport sản xuất khoảng 2 tỉ feet khối (56 triệu mét khối) khí tự nhiên mỗi ngày, tương đương 20% ​​toàn bộ công suất xuất khẩu của Mỹ. Nhìn chung, xuất khẩu LNG của Mỹ vào khoảng 9,75 tỉ feet khối mỗi ngày (276 triệu mét khối) vào năm 2021, đạt tổng mức kỷ lục 100 tỉ mét khối trong năm đó, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng.

Trong lúc giá khí đốt tự nhiên của Mỹ giảm hơn 6% vào ngày 8.6, sự cố được cho là sẽ đẩy giá lên và ảnh hưởng rộng hơn đối với các thị trường toàn cầu.

Châu Âu nói riêng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng năng lượng lớn do hậu quả của việc gián đoạn chuỗi cung ứng sau đại dịch cùng với một chiến dịch trừng phạt chưa từng có của phương Tây áp đặt lên Nga. Bất chấp mọi nỗ lực cắt đứt quan hệ, EU vẫn nhận được khoảng 40% tổng lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu từ Nga, chủ yếu qua đường ống, sau khi đã mua khoảng 155 tỉ mét khối vào năm 2021.

Trong khi đó, xuất khẩu LNG của Mỹ sang EU đạt hơn 22 tỉ mét khối vào năm ngoái. Tổng thống Joe Biden được cho là đã hứa sẽ tăng lượng cung cấp LNG thêm 15 tỉ mét khối vào năm 2022, nhưng một số nhà phân tích cho rằng Mỹ đã sản xuất hết công suất và bất kỳ doanh thu bán khí bổ sung nào cho Châu Âu sẽ phải được lấy từ xuất khẩu dành cho những người mua khác.

Mời Quý vị cùng lắng nghe chương trình Giờ thứ 9 của Báo Lao Động
Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Lộ diện nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga

Khánh Minh |

Belarus lần đầu trở thành nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga.

Mỹ và EU tìm ra “đường vòng” để mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong khi tiếp tục mua dầu này theo đường vòng.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, miễn thuế pin mặt trời Việt Nam

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, áp dụng các biện pháp tăng cường nguồn cung cho nước này, bao gồm miễn thuế với các tấm pin mặt trời từ Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lộ diện nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga

Khánh Minh |

Belarus lần đầu trở thành nước xuất khẩu lớn nhất cho thị trường Nga.

Mỹ và EU tìm ra “đường vòng” để mua dầu của Nga

Khánh Minh |

Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) đang áp đặt lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga, trong khi tiếp tục mua dầu này theo đường vòng.

Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, miễn thuế pin mặt trời Việt Nam

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng, áp dụng các biện pháp tăng cường nguồn cung cho nước này, bao gồm miễn thuế với các tấm pin mặt trời từ Việt Nam.