Nợ công của Trung Quốc tăng nhanh nhất thế giới

Khánh Minh |

Nợ công toàn cầu sẽ tăng lên mức kỷ lục 71 nghìn tỉ USD vào năm 2022, trong đó nợ công Trung Quốc tăng nhanh nhất.

Báo cáo mới của công ty quản lý tài sản Anh Janus Henderson cho thấy nợ chính phủ toàn cầu dự kiến ​​sẽ tăng 9,5% trong năm nay lên mức kỷ lục 71,6 nghìn tỉ USD. Sự gia tăng nợ chủ yếu sẽ do Mỹ, Nhật Bản và Trung Quốc thúc đẩy.

Theo nghiên cứu được công bố mới đây, các chính phủ trên khắp thế giới đã tăng cường vay nợ kể từ đại dịch COVID-19 để nỗ lực bảo vệ nền kinh tế của mình khỏi suy thoái.

Theo dữ liệu của Janus, nợ công của Trung Quốc tăng nhanh nhất và nhiều nhất tính theo tiền mặt, tăng 1/5 - tương đương 650 tỉ USD vào năm ngoái. Trong số các nền kinh tế lớn, phát triển, Đức có mức tăng tỷ trọng lớn nhất, với tỷ lệ nợ tăng vọt 15%, gần gấp đôi tốc độ trung bình toàn cầu.

Nghiên cứu cho thấy nợ chính phủ toàn cầu đã tăng gấp ba lần trong hai thập kỷ qua, nhưng một yếu tố giảm thiểu là mức chi trả nợ thấp. Tuy nhiên, những mức này hiện cũng đang tăng mạnh, tăng khoảng 14,5% vào năm 2022 lên 1,16 nghìn tỉ USD.

Báo cáo cho biết: “Tác động lớn nhất có thể cảm nhận được ở Anh do lãi suất tăng, tác động của lạm phát cao hơn đối với số lượng lớn nợ công và chi phí của chương trình nới lỏng định lượng (QE)”.

Bethany Payne, Giám đốc danh mục đầu tư trái phiếu toàn cầu tại Janus Henderson, lưu ý: “Đại dịch COVID-19 đã có tác động rất lớn đến việc vay nợ của chính phủ - và những hậu quả sau đó sẽ tiếp tục kéo dài trong một thời gian”. Bà nói thêm rằng "chiến sự đang diễn ra ở Ukraina cũng có khả năng gây áp lực buộc các chính phủ phương Tây phải vay nhiều hơn để tài trợ cho việc tăng chi tiêu quốc phòng".

Janus Henderson chỉ ra rằng mức vay chính phủ tăng trên toàn thế giới mang lại cơ hội cho các nhà đầu tư vào trái phiếu kỳ hạn ngắn hiện tại có vẻ hấp dẫn so với trái phiếu dài hạn rủi ro hơn.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc gợi ý với Mỹ cách giúp Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc nói nếu Mỹ thực sự muốn giúp giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraina thì nên từ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Nợ công toàn cầu lên mức 97,8% GDP thế giới

Song Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ công của các chính phủ toàn cầu ước tính bằng 97,8% GDP thế giới năm 2021.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Trung Quốc gợi ý với Mỹ cách giúp Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc nói nếu Mỹ thực sự muốn giúp giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraina thì nên từ bỏ các biện pháp trừng phạt.

Năm COVID-19 thứ 3, người Trung Quốc tiết kiệm thay vì chi tiêu

Thanh Hà |

Người tiêu dùng Trung Quốc đang thận trọng hơn so với thời điểm gần bắt đầu đại dịch COVID-19, theo một cuộc khảo sát của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc công bố tuần này.

Nợ công toàn cầu lên mức 97,8% GDP thế giới

Song Minh |

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cho biết nợ công của các chính phủ toàn cầu ước tính bằng 97,8% GDP thế giới năm 2021.