Đây là mức thâm hụt thương mại cao nhất kể từ năm tài khóa 2014 - thời điểm Nhật Bản gia tăng nhập khẩu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện sau thảm họa hạt nhân năm 2011 gây ra bởi động đất và sóng thần.
Năm 2021, nhập khẩu của Nhật Bản tăng 33,3% lên 91,3 nghìn tỉ yên (711 tỉ USD) so với năm 2020, mức cao nhất kể từ năm tài khóa 1979 (khi có dữ liệu thống kê). Trong đó, nhập khẩu xăng dầu tăng 97,6%, than đá tăng 113,4% và khí đốt tự nhiên hóa lỏng tăng 58,8%.
Xuất khẩu tăng 23,6% lên 85,9 nghìn tỉ yên (669 tỉ USD), cũng là mức cao nhất kể từ năm tài khóa 1979. Trong đó, xuất khẩu ôtô cũng như các sản phẩm từ sắt và thép tăng lên trong bối cảnh nền kinh tế dần phục hồi khỏi đại dịch COVID-19.
Theo Kyodo News, xuất khẩu từ Nhật Bản sang Mỹ đã tăng 23,9% lên 15,4 nghìn tỉ yên (120 tỉ USD). Đây là lần tăng đầu tiên trong 3 năm với nhiều lô hàng phụ tùng ôtô và thiết bị sản xuất chip được xuất khẩu hơn. Nhập khẩu từ Mỹ cũng tăng 28,3% lên 9,5 nghìn tỉ yên (74 tỉ USD) sau 3 năm, chủ yếu là các sản phẩm y tế, khí hóa lỏng và ngũ cốc như ngô.
Với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản, xuất khẩu tăng lên 14,9% nhờ các lô hàng thiết bị làm chất bán dẫn cùng các mặt hàng khác. Nhập khẩu cũng tăng 14,9% do việc mua các thiết bị viễn thông tăng lên.
Theo ông Yuichi Kodama, chuyên gia kinh tế trưởng tại Viện Nghiên cứu Yasuda Meij, triển vọng của nền kinh tế Nhật Bản sẽ phụ thuộc nhiều vào việc liệu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể thiết kế màn “hạ cánh mềm” cho nền kinh tế Mỹ thông qua việc tăng lãi suất thích hợp để chống lạm phát hay không.
Ông Kodama cũng cho rằng các lệnh trừng phạt Nga của Nhật Bản liên quan đến xung đột Ukraina sẽ ảnh hưởng đáng kể đến các dữ liệu thương mại sau này. Hôm 19.4, Tokyo đã áp đặt lệnh cấm nhập khẩu đối với 38 mặt hàng của Mátxcơva, gồm rượu vodka và một số sản phẩm gỗ.