Nhật Bản nợ công cao kỷ lục, vượt ngưỡng 1 triệu tỉ yên

Hồng Hạnh |

Ngày 10.5, Bộ Tài chính Nhật Bản cho biết nợ công dài hạn của chính phủ Nhật Bản lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu tỉ yên (7.700 tỉ USD) trong năm tài khoá 2021 kết thúc vào tháng 3.

Khoản nợ công dài hạn trong năm tài khoá 2021 đạt 1,017 triệu tỉ yên (7.836 tỉ USD), phá vỡ kỷ lục 18 năm liên tiếp. Nguyên nhân là do chi phí an sinh xã hội tăng cao trong bối cảnh dân số già đi nhanh chóng và các khoản chi tiêu khẩn cấp để đối phó với đại dịch COVID-19, theo Kyodo News.

Ước tính, cùng với khoảng 193.000 tỉ yên (1,488 tỉ USD) dư nợ dài hạn của các chính quyền địa phương, tổng số nợ công của Nhật Bản lên tới 1,210 triệu tỉ yên (9.330 tỉ USD).

Dư nợ nợ công dài hạn, không bao gồm một số loại trái phiếu, tăng 44.000 tỉ yên (3.338 tỉ USD) so với năm 2021. Việc gia tăng nợ khiến nền kinh tế thứ 3 thế giới ngày càng xa rời công cuộc khôi phục sức khoẻ tài chính, vốn đã tồi tệ nhất trong số các nền kinh tế lớn.

Số dư nợ đã tăng gấp đôi trong 20 năm qua, từ 500.000 tỉ yên (3.855 tỉ USD) cuối năm 2002. Tính đơn giản, mỗi người dân Nhật Bản đang phải gánh khoản nợ 9,66 triệu yên (74.500 USD).

Việc tăng lãi suất cho khoản nợ tích luỹ sau xu hướng tăng gần đây của lợi suất trái phiếu sẽ là vấn đề “đau đầu” đối với chính phủ. Nhưng đến nay, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã mua một lượng lớn trái phiếu như một phần của chính sách tiền tệ để giữ lãi suất gần như bằng không.

Trong năm tài khoá 2022, chính phủ Nhật Bản có kế hoạch chi tiêu kỷ lục 107,60 nghìn tỉ yên (830 tỉ USD) cho ngân sách ban đầu. Trong khi doanh thu thuế kỳ vọng đạt khoảng 65.000 tỉ yên (501 tỉ USD), nước này có thể phát hành trái phiếu để bù đắp khoản thâm hụt ngân sách.

Bên cạnh đó, đảng Dân chủ Tự do cầm quyền và đối tác liên minh đảng Công minh đã nhất trí xây dựng khoản ngân sách bổ sung cho năm tài khoá 2022 trị giá hơn 2,5 nghìn tỉ yên (19 tỉ USD) để đối phó với tác động tiêu cực của xung đột Ukraina. Điều này có thể làm suy giảm hơn nữa sức khoẻ tài chính của Tokyo, khiến tình trạng nợ công trở nên tồi tệ hơn.

Hồng Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden sắp thăm Hàn Quốc và Nhật Bản

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công du Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 5, Nhà Trắng thông báo ngày 27.4.

Nhật Bản thâm hụt thương mại hàng hóa 42,4 tỉ USD năm 2021

Hà Lan |

Bộ Tài chính Nhật Bản hôm 21.4 cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong năm tài khóa 2021 lên đến 5,4 nghìn tỉ yên (42,4 tỉ USD) trong bối cảnh nhập khẩu năng lượng chịu mức giá tăng.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cử đại diện tới Nhật Bản tuần tới

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có kế hoạch cử một nhóm đại biểu tới Nhật Bản vào tuần tới, Yonhap đưa tin.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Ông Biden sắp thăm Hàn Quốc và Nhật Bản

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ công du Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 5, Nhà Trắng thông báo ngày 27.4.

Nhật Bản thâm hụt thương mại hàng hóa 42,4 tỉ USD năm 2021

Hà Lan |

Bộ Tài chính Nhật Bản hôm 21.4 cho biết thâm hụt thương mại hàng hóa của nước này trong năm tài khóa 2021 lên đến 5,4 nghìn tỉ yên (42,4 tỉ USD) trong bối cảnh nhập khẩu năng lượng chịu mức giá tăng.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc cử đại diện tới Nhật Bản tuần tới

Thanh Hà |

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có kế hoạch cử một nhóm đại biểu tới Nhật Bản vào tuần tới, Yonhap đưa tin.