Nhật Bản dỡ bỏ cấm nhập cảnh với 106 nước

Hải Anh |

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh với 106 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 8.4 nhưng vẫn chưa mở cho khách du lịch.

Nhật Bản thông báo ngày 6.4 về việc bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh với 106 quốc gia và khu vực, bao gồm Mỹ, hầu hết Châu Âu và nhiều quốc gia Đông Nam Á, đánh dấu động thái mới nhất trong việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát nhập cảnh ngừa COVID-19. Quy định mới sẽ có hiệu lực từ 8.4.

Nikkei lưu ý, những hạn chế về việc cấp thị thực vẫn sẽ được áp dụng, do đó người nước ngoài dự kiến ​​tiếp tục gặp những trở ngại khi nhập cảnh Nhật Bản. Nhật Bản vẫn chưa đón khách du lịch.

Tokyo đã cho phép sinh viên và thực tập sinh kỹ thuật nhập cảnh Nhật Bản nếu họ có thị thực sau khi các trường đại học, công ty và các tổ chức tiếp nhận khác ở Nhật Bản nộp đơn.

Danh sách các quốc gia được Nhật Bản dỡ bỏ khỏi lệnh cấm dựa trên các yếu tố gồm số ca nhiễm COVID-19 và tỉ lệ tiêm chủng. Động thái này phản ánh việc Nhật Bản nới lỏng khuyến cáo đi lại cho công dân nước này tới 106 quốc gia và khu vực.

Các hạn chế trong nhập cảnh vẫn sẽ được duy trì cho 56 quốc gia, trong số đó có Nga, phần lớn Châu Phi và một phần Đông Âu.

Japan Times cho hay, thông cáo cuối ngày 6.4 của chính phủ về việc Nhật Bản sẽ “dỡ bỏ lệnh cấm nhập cảnh với 106 quốc gia”, gây hoang mang trên mạng xã hội và dẫn tới nhận định lầm rằng Nhật Bản sẽ sớm cho phép khách du lịch trở lại. Trên thực tế, thông báo mới sẽ không dẫn tới thay đổi nào với tình trạng hiện tại.

Sau khi được đề nghị làm rõ tuyên bố của chính phủ Nhật Bản nói trên, một quan chức Bộ Tư pháp Nhật Bản phản hồi rằng: “Trên thực tế, sẽ không có thay đổi nào về việc ai có thể nhập cảnh Nhật Bản. Sẽ không có bất kỳ ai mới có thể nhập cảnh Nhật Bản nhờ sự thay đổi này".

Sinh viên, nhà nghiên cứu và khách doanh nhân nước ngoài đã được phép vào Nhật Bản từ 1.3 và sẽ tiếp tục có thể nhập cảnh Nhật Bản nhưng khách du lịch vẫn bị cấm nhập cảnh.

Tuyên bố do Văn phòng An ninh Quốc gia của Văn phòng Nội các gửi và được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm với 106 quốc gia bao gồm Mỹ, Vương quốc Anh và Pháp, kể từ 8.4.

Bộ Tư pháp Nhật Bản cấm nhập cảnh những người đến từ các quốc gia mà Bộ Ngoại giao nước này đã ban hành cảnh báo đi lại về sự lây lan của dịch bệnh. Cũng có ngoại lệ cho những trường hợp này, như vợ/chồng của một công dân Nhật Bản. Cảnh báo từ mức 1 (thấp) đến 4 (cao). Nếu quốc gia được chỉ định là cấp 3 trở lên, Bộ Tư pháp Nhật Bản sẽ tự động cấm người đến từ các quốc gia đó nhập cảnh Nhật Bản và ngược lại.

Theo quan chức Bộ Tư pháp Nhật Bản tiết lộ với Japan Times, lần sửa đổi mới nhất dựa trên việc Bộ Ngoại giao đã hạ mức cảnh báo của 106 quốc gia đó vào ngày 1.4. Nhưng do Bộ Ngoại giao vẫn đang hạn chế việc cấp thị thực tại các đại sứ quán ở nước ngoài, Nhật Bản sẽ tiếp tục hạn chế những ai có thể nhập cảnh nước này.

Nhật Bản đã đóng cửa biên giới với khách du lịch nước ngoài vào tháng 4.2020. Gần đây, Nhật Bản mới mở cửa trở lại cho sinh viên, học giả và người lao động nước ngoài. Hiện tại, Nhật Bản giới hạn hàng ngày là 7.000 lượt khách từ nước ngoài nhập cảnh và chính phủ có kế hoạch nâng con số này lên 10.000 lượt mỗi ngày kể từ 11.4.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Công ty Nhật Bản tiết lộ công nghệ kéo dài pin thiết bị điện tử

Anh Vũ |

Công ty sản xuất màn hình Nhật Bản vừa tiết lộ công nghệ mới có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng của các thiết bị điện tử.

Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia đề cao giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa kết thúc chuyến thăm Ấn Độ và Campuchia từ ngày 19 đến 21.3. Trong suốt chuyến công du, vấn đề chiến sự Ukraina, tình hình Myanmar, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương... đã được các nhà lãnh đạo trao đổi.

Nhật Bản phát hiện 4 tàu chiến Nga nghi đưa quân đến Ukraina

Khánh Minh |

Bốn tàu chiến Nga đã đi qua eo biển Tsugaru ở đông bắc Nhật Bản, nghi đưa quân đến Ukraina.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư ngỏ tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất.

Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

Công ty Nhật Bản tiết lộ công nghệ kéo dài pin thiết bị điện tử

Anh Vũ |

Công ty sản xuất màn hình Nhật Bản vừa tiết lộ công nghệ mới có thể giúp kéo dài thời gian sử dụng của các thiết bị điện tử.

Nhật Bản, Ấn Độ, Campuchia đề cao giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình

Thanh Hà |

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vừa kết thúc chuyến thăm Ấn Độ và Campuchia từ ngày 19 đến 21.3. Trong suốt chuyến công du, vấn đề chiến sự Ukraina, tình hình Myanmar, khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương... đã được các nhà lãnh đạo trao đổi.

Nhật Bản phát hiện 4 tàu chiến Nga nghi đưa quân đến Ukraina

Khánh Minh |

Bốn tàu chiến Nga đã đi qua eo biển Tsugaru ở đông bắc Nhật Bản, nghi đưa quân đến Ukraina.