Nhật Bản cấm nhập khẩu than từ Nga và đưa ra biện pháp trừng phạt mới

Anh Vũ |

Nhật Bản đã đưa ra quyết định cấm nhập khẩu than từ Nga và ra các biện pháp trừng phạt bổ sung.

Nhật Bản, quốc gia nhập khẩu than lớn thứ ba thế giới, cho biết hôm 8.4 rằng sẽ cấm nhập khẩu than từ Nga và áp đặt một loạt các biện pháp trừng phạt bổ sung, bao gồm đóng băng tài sản của hai ngân hàng lớn và mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với các cá nhân, CNA đưa tin.

Thủ tướng Fumio Kishida đã đưa ra thông báo này tại một cuộc họp báo ngay sau khi Nhật Bản tuyên bố trục xuất 8 nhà ngoại giao và quan chức thương mại Nga. Điều này đánh dấu sự thay đổi của Nhật Bản, khi trước đó đã công bố sẽ giảm dần nhập khẩu trong khi tìm kiếm các nhà cung cấp thay thế Nga.

Động thái này cũng nhấn mạnh sự thay đổi tiềm năng trong chính sách mua sắm năng lượng của Nhật Bản. Theo số liệu của chính phủ nước này, Nga chiếm 11% tổng lượng than nhập khẩu của Nhật Bản vào năm 2021. Nga là nhà cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng và dầu thô lớn thứ năm của Nhật Bản trong cùng năm.

Nhật Bản phải nhập khẩu gần như tất cả than mà nước này tiêu thụ. Do đó, Nhật Bản là nhà nhập khẩu than lớn thứ ba sau Ấn Độ và Trung Quốc, theo dữ liệu của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ.

"Chúng tôi cần tìm các nhà cung cấp thay thế nếu không sẽ gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn than trong nước có thể dẫn đến mất điện", Bộ trưởng Công nghiệp Koichi Hagiuda cho biết trước đó.

"Chúng tôi sẽ hợp tác trong trừng phạt Nga mà không tạo gánh nặng cho ngành công nghiệp trong nước", ông nói thêm.

Nhật Bản sẽ phối hợp các động thái của Mỹ và các nước Châu Âu, sau khi G7 ra tuyên bố cam kết trừng phạt bổ sung với Nga nhằm đáp trả cuộc xung đột của nước này với Ukraina.

Sau cuộc xung đột Nga và Ukraina, Nhật Bản đã tăng cường các biện pháp trừng phạt, từ việc loại bỏ Nga khỏi mạng thanh toán quốc tế SWIFT đến việc đóng băng tài sản của ngân hàng trung ương Nga.

Tài sản của các quan chức Nga, giới tài phiệt, ngân hàng và các tổ chức khác cũng bị đóng băng, và lệnh cấm xuất khẩu công nghệ cao sang Nga cũng đã được đưa ra.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

EU công bố gói trừng phạt thứ 5 với Nga

Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Nga, bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác.

Thượng viện Mỹ tước quy chế tối huệ quốc với Nga

Song Minh |

Tác động thực chất của việc Mỹ tước quy chế tối huệ quốc với Nga không nhiều.

Nhật Bản dỡ bỏ cấm nhập cảnh với 106 nước

Hải Anh |

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh với 106 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 8.4 nhưng vẫn chưa mở cho khách du lịch.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Thư ngỏ gửi cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ

Song Minh |

Thứ trưởng Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu gửi thư ngỏ tới cộng đồng người Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ sau động đất.

Park Hang-seo để ngỏ khả năng đến Trung Quốc, Đông Nam Á làm việc

NGUYỄN ĐĂNG |

Huấn luyện viên Park Hang-seo để ngỏ việc sẽ dẫn dắt một đội tuyển quốc gia hoặc câu lạc bộ, nhưng không phải ở Việt Nam và Hàn Quốc.

3 bộ phim kinh điển về tình yêu không nên bỏ lỡ trong dịp Valentine

Hải Minh |

"The Notebook", "Endless Love" và "Titanic" là những bộ phim kinh điển về tình yêu mà khán giả có thể xem trong dịp Valentine.

EU công bố gói trừng phạt thứ 5 với Nga

Thanh Hà |

Liên minh Châu Âu (EU) thông qua các biện pháp trừng phạt mới với Nga, bao gồm cả lệnh cấm nhập khẩu than, gỗ, hóa chất và các sản phẩm khác.

Thượng viện Mỹ tước quy chế tối huệ quốc với Nga

Song Minh |

Tác động thực chất của việc Mỹ tước quy chế tối huệ quốc với Nga không nhiều.

Nhật Bản dỡ bỏ cấm nhập cảnh với 106 nước

Hải Anh |

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh với 106 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 8.4 nhưng vẫn chưa mở cho khách du lịch.