Nhà Trắng lên tiếng về vấn đề thăm Ukraina của ông Biden

Thanh Hà |

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có kế hoạch thăm Kiev, mặc dù Tổng thống Volodymyr Zelensky của Ukraina đã thúc giục ông thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với chuyến đi tới nước này.

"Tổng thống không có kế hoạch đi" - thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki chia sẻ với báo giới ngày 18.4.

Nhiều nhà lãnh đạo Châu Âu đã đi đến Kiev và gặp Tổng thống Ukraina Zelensky. Tuy nhiên, chuyến thăm của ông Biden sẽ đưa ra một thách thức an ninh phức tạp hơn, AFP lưu ý.

Chính quyền ông Biden cho biết, thay vì ông Biden, Mỹ muốn cử một quan chức cấp cao đến Kiev, rất có thể là Ngoại trưởng Antony Blinken hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin.

Về việc có đi Kiev hay không, tuần trước, ông Biden nói rằng "chúng tôi đang đưa ra quyết định về vấn đề đó".

Cũng trong ngày 18.4, bà Psaki lưu ý, nếu chuyến thăm Ukraina của quan chức Mỹ diễn ra, thời điểm và địa điểm cũng sẽ không được công bố vì lý do an ninh.

Người phát ngôn của ông Biden cũng xác nhận rằng có hy vọng mở lại đại sứ quán Mỹ ở Kiev dù không đưa ra mốc thời gian. "Đó chắc chắn là mục tiêu của chúng tôi. Rõ ràng việc có sự hiện diện ngoại giao trên thực địa là quan trọng" - bà Psaki nói.

Trong cuộc phỏng vấn với CNN cuối tuần qua, ông Zelensky nói rằng, "tôi nghĩ" ông Biden sẽ đến thăm Kiev. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraina đồng thời lưu ý "nhưng đó là quyết định của ông ấy và nó phụ thuộc vào tình hình an toàn".

"Tôi nghĩ ông ấy là nhà lãnh đạo Mỹ và đó là lý do ông ấy nên đến đây để chứng kiến" - tổng thống Ukraina nói.

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina Dmytro Kuleba ca ngợi sự ủng hộ tới thời điểm hiện tại cho Ukraina trong một cuộc phỏng vấn trên CBS. Ngoại trưởng Ukraina nhận định, chuyến thăm của nhà lãnh đạo Mỹ sẽ "là một thông điệp quan trọng về sự ủng hộ".

"Một cuộc gặp cá nhân giữa hai tổng thống cũng có thể mở đường cho các nguồn cung cấp mới và vũ khí của Mỹ cho Ukraina đồng thời cũng để thảo luận về cách giải quyết chính trị tiềm năng cho cuộc xung đột này" - ngoại trưởng Ukraina nói thêm.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Giá vàng chạm mức cao nhất trong 1 tháng do chiến sự Ukraina

Khánh Minh |

Giá vàng ngày 18.4 tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 do bất ổn liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraina.

Ukraina đề xuất thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt.

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Hải Anh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết, không có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào gần đây giữa Nga và Ukraina ở cấp bộ ngoại giao và tình hình ở cảng Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ" trong lộ trình đàm phán.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phố cây cảnh vắng khách, sức mua chỉ bằng 30% so với năm ngoái

Thiện Nhân - Thùy Dương |

Theo nhiều nhà vườn, năm nay cây cảnh được giá nhưng tiêu thụ chậm hơn mọi năm, sức mua của người dân chỉ khoảng 30% so với năm ngoài.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Giá vàng chạm mức cao nhất trong 1 tháng do chiến sự Ukraina

Khánh Minh |

Giá vàng ngày 18.4 tăng lên mức cao nhất kể từ giữa tháng 3 do bất ổn liên quan cuộc xung đột Nga-Ukraina.

Ukraina đề xuất thỏa thuận hòa bình "2 văn kiện" với Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Ukraina tuyên bố thỏa thuận hòa bình với Nga có thể bao gồm hai văn kiện riêng biệt.

Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Hải Anh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết, không có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào gần đây giữa Nga và Ukraina ở cấp bộ ngoại giao và tình hình ở cảng Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ" trong lộ trình đàm phán.