Nhà Trắng dự báo thời điểm Nga "có hành động quân sự lớn" vào Ukraina

Song Minh |

Nga có thể sẽ đưa quân vào Ukraina trong vài ngày tới, theo ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Phát biểu với CNN hôm 13.2, cố vấn an ninh Sullivan nhắc lại những lo ngại gần đây từ các quan chức chính quyền khác về một cuộc đưa quân vào Ukraina, viện dẫn các hoạt động chuyển quân của Nga trong khu vực. Mặc dù Mátxcơva phủ nhận mọi cáo buộc chuẩn bị tấn công, nhưng ông Sullivan khẳng định rằng “các nguồn tin” và “thông tin tình báo thu thập được” cho thấy một “hành động quân sự lớn” có thể “bắt đầu bất cứ ngày nào”.

“Thời điểm bao gồm cả tuần tới trước khi kết thúc Olympic Bắc Kinh 2022 vào ngày 20.2. Tất nhiên, nó có thể diễn ra sau khi Thế vận hội kết thúc. Hoặc, vẫn có khả năng, chúng tôi tin rằng Nga có thể chọn con đường ngoại giao” - ông Sullivan cho hay.

Trong khi cố vấn an ninh Sullivan thừa nhận một số khả năng đã được đặt ra, song ông khẳng định hành động quân sự là kịch bản tiềm năng lớn hơn do cách Nga “xây dựng lực lượng” trong khu vực, cũng như cách “Nga điều động mọi thứ tại chỗ”.

Ông Sullivan khẳng định có "kế hoạch tích cực" cho một chiến thuật "cờ giả" (false flag: Hoạt động bí mật tiến hành bởi các chính phủ, các tập đoàn, hoặc các tổ chức, được thiết kế để xuất hiện như thể nó được thực hiện bởi các đơn vị khác), mặc dù cố vấn an ninh Nhà Trắng không nêu rõ nguồn hoặc bất kỳ bằng chứng nào khác cho thông tin này.

Ông Sullivan viện dẫn những lo ngại về việc tăng quân trong những tuần gần đây, cũng như việc “truyền thông Nga” đang làm việc nhằm tạo “cơ sở cho một lý do tiềm tàng để khai chiến bằng cách đưa ra khả năng các cuộc tấn công của lực lượng Ukraina vào” người Nga".

Theo RT, chiến lược của chính quyền Washington đưa ra quá nhiều tuyên bố “tình báo” về một hành động quân sự tiềm tàng của Nga đã bị chính cộng đồng tình báo đặt câu hỏi, khi cuộc thảo luận về xung đột quân sự tiềm tàng với Nga gia tăng trong những tuần gần đây.

Ông Sullivan bảo vệ việc chính quyền công bố "thông tin tình báo thu thập được" hôm 13.2 và tuyên bố rằng thông tin về Nga đã được đưa ra công chúng nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh. Tuy nhiên, ông thừa nhận những thông tin tình báo mơ hồ như vậy đã được sử dụng cho một mục đích ngược lại.

“Chúng tôi không đưa ra thông tin tình báo này để bắt đầu một cuộc chiến, điều đã xảy ra trong quá khứ. Chúng tôi đưa ra thông tin tình báo này để ngăn chặn một cuộc chiến" - ông Sullivan nói.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ukraina yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn với Nga

Song Minh |

Ukraina tuyên bố Nga không giải thích được "hoạt động quân sự bất thường" ở biên giới hai nước, yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn.

Tổng thống Mỹ cam kết với Tổng thống Ukraina về Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraina, khẳng định Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát trước hành động leo thang của Nga.

Thực hư Nga siết chặt ba gọng kìm quanh Ukraina

Ngọc Vân |

Phương Tây cáo buộc Nga tạo các điểm gây áp lực lên ba phía của Ukraina và theo sát các chuyển động của Nga ở mỗi gọng kìm này.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Ukraina yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn với Nga

Song Minh |

Ukraina tuyên bố Nga không giải thích được "hoạt động quân sự bất thường" ở biên giới hai nước, yêu cầu OSCE triệu tập họp khẩn.

Tổng thống Mỹ cam kết với Tổng thống Ukraina về Nga

Khánh Minh |

Tổng thống Joe Biden điện đàm với Tổng thống Ukraina, khẳng định Mỹ sẽ đáp trả dứt khoát trước hành động leo thang của Nga.

Thực hư Nga siết chặt ba gọng kìm quanh Ukraina

Ngọc Vân |

Phương Tây cáo buộc Nga tạo các điểm gây áp lực lên ba phía của Ukraina và theo sát các chuyển động của Nga ở mỗi gọng kìm này.