Người dân Trung Quốc đổ xô mua nhu yếu phẩm đề phòng phong toả

Anh Vũ |

Sự lây lan mạnh mẽ của biến thể Omicron đang khiến người dân Trung Quốc lo lắng chuẩn bị cho tình trạng phong toả ở một số thành phố như Thượng Hải.

Các nhà chức trách Thượng Hải hôm 23.3 đã kêu gọi người dân bình tĩnh khi số lượng người mua đồ và tích trữ thực phẩm từ các sàn thương mại điện tử ngày càng gia tăng. Tình trạng này diễn ra vì người dân tại đây lo ngại thành phố sẽ đóng cửa để ngăn chặn đà lây lan của COVID-19, theo France24.

Trung Quốc đang trải qua đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất kể từ khi đại dịch bắt đầu hơn hai năm trước. Thành phố Thượng Hải thông báo số ca mắc mới ở mức cao do sự lây lan của biến thể Omicron. Thành phố lớn nhất Trung Quốc hôm 23.3 ghi nhận 981 ca mắc mới, trong đó có 4 trường hợp không có triệu chứng. Thượng Hải đã đối phó với sự bùng phát bằng cách đóng cửa có chủ đích những khu dân cư ở khu vực có ca mắc mới được xác nhận, hoặc cách ly những người có liên hệ gần với người mắc bệnh.

Công chúng ngày càng lo ngại vì biện pháp đóng cửa và lệnh cách ly tại nhà đang gây khó khăn với cuộc sống của 25 triệu dân trong toàn thành phố. Mối quan tâm của công chúng về các biện pháp ngăn chặn COVID-19 tại đây đã tăng lên trong những ngày gần đây.

Những lời phàn nàn về thông điệp không rõ ràng của chính phủ, các bài đăng báo động về việc mở rộng các địa điểm xét nghiệm bắt buộc và dự báo thời điểm thành phố phải đóng cửa xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng mạng xã hội.

"Chúng tôi mong rằng mọi người sẽ không tin hay tung tin đồn, đặc biệt là những tin đồn ác ý gây hoang mang trong xã hội", ông Wu Jinglei, người đứng đầu ủy ban y tế Thượng Hải cho biết tại một cuộc họp giao ban hàng ngày.

Các cửa hàng tại đây đã chứng kiến ​​hoạt động kinh doanh nhộn nhịp khi người tiêu dùng cố gắng tích trữ nhu yếu phẩm để đề phòng lệnh cách ly toàn thành phố được ban bố. Một loạt hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội vào cuối ngày 22.3 cho thấy những đám đông người mua sắm tụ tập ở chợ rau ngoài trời để mua rau tích trữ.

Trên các nền tảng mua sắm trực tuyến, nhiều khách hàng đã đăng những lời phàn nàn về sự cố hoặc tình trạng hết hàng của một số nhu yếu phẩm. Người phát ngôn của nền tảng tạp hóa trực tuyến Dingdong Maicai, Chen Ying, thừa nhận công ty đang chịu áp lực khi nhu cầu mua hàng trực tuyến tăng vọt.

Virus SARS-COV-2 lần đầu tiên xuất hiện ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019 nhưng Trung Quốc đã giữ dịch bệnh ở trong tầm kiểm soát thông qua chiến lược zero-COVID trong một khoảng thời gian dài. Các nhà chức trách gần đây đề xuất một cách tiếp cận nhẹ nhàng hơn để giảm thiểu sự gián đoạn trong các hoạt động công cộng và kinh tế nhưng sự xuất hiện của biến thể Omicron đã thay đổi tất cả.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Bí ẩn vẫn bao trùm vụ rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Nguyên nhân vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người vẫn còn là một bí ẩn, 36 giờ sau khi máy bay gặp nạn.

Trung Quốc nói còn quá sớm để coi COVID-19 như cúm mùa

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để coi COVID-19 do biến thể Omicron gây ra như cúm mùa.

Rơi máy bay ở Trung Quốc có thể dập tắt sự phục hồi của Boeing

Nguyễn Hạnh |

Các nhà phân tích cho rằng, vụ tai nạn máy bay chết người của China Eastern Airlines có thể cản trở nỗ lực của Boeing trong việc giành lại vị thế trên thị trường máy bay lớn nhất thế giới và cung cấp hơn 140 máy bay 737 MAX đã được chế tạo cho khách hàng Trung Quốc.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Bí ẩn vẫn bao trùm vụ rơi máy bay Trung Quốc

Khánh Minh |

Nguyên nhân vụ rơi máy bay Trung Quốc chở 132 người vẫn còn là một bí ẩn, 36 giờ sau khi máy bay gặp nạn.

Trung Quốc nói còn quá sớm để coi COVID-19 như cúm mùa

Song Minh |

Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc cho rằng còn quá sớm để coi COVID-19 do biến thể Omicron gây ra như cúm mùa.

Rơi máy bay ở Trung Quốc có thể dập tắt sự phục hồi của Boeing

Nguyễn Hạnh |

Các nhà phân tích cho rằng, vụ tai nạn máy bay chết người của China Eastern Airlines có thể cản trở nỗ lực của Boeing trong việc giành lại vị thế trên thị trường máy bay lớn nhất thế giới và cung cấp hơn 140 máy bay 737 MAX đã được chế tạo cho khách hàng Trung Quốc.