Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".

Trước đó, cố vấn Bộ trưởng Nội vụ Ukraina Anton Gerashchenko cũng viết trên Facebook sáng sớm 24.2 rằng "cuộc tấn công của Nga đã bắt đầu với các cuộc tấn công tên lửa vào Kiev".

Ông Anton Gerashchenko cho biết, các trung tâm kiểm soát như sân bay và sở chỉ huy quân sự đang bị ảnh hưởng bởi các cuộc pháo kích ở Kiev và Kharkiv, và có hỏa lực pháo binh dọc theo biên giới.

Thông tin được đưa ra ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass, miền Đông Ukraina. Ông Putin cũng kêu gọi "phi quân sự hóa" Ukraina trong một phát biểu trên truyền hình, ngay sau khi thông báo mở chiến dịch.

"Các tình huống đòi hỏi chúng tôi phải thực hiện hành động dứt khoát và ngay lập tức" - hãng thông tấn Ria Novosti dẫn lời Tổng thống Putin nói. "Các nước Cộng hòa Nhân dân ở Donbass đã đề nghị Nga giúp đỡ. Về vấn đề này, tuân theo Điều 51, phần 7 của Hiến chương Liên Hợp Quốc, lệnh trừng phạt từ Hội đồng Liên bang Nga và theo các hiệp ước hữu nghị, tương trợ với Cộng hòa Nhân dân Donetsk DPR và Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR đã được Quốc hội phê chuẩn, tôi quyết định tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt" - Tổng thống Putin nói.

Bài phát biểu đưa ra vào đầu giờ sáng ở Nga, diễn ra đồng thời khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn về căng thẳng Nga - Ukraina. Tại cuộc họp, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Alekseevich Nebenzya lên tiếng bảo vệ chiến dịch quân sự này.

Ông Nebenzya nói: “Căn nguyên của cuộc khủng hoảng ngày nay xung quanh Ukraina là do các hành động của chính Ukraina, những người trong nhiều năm đã không thực hiện các nghĩa vụ của mình theo (thỏa thuận Minsk). Ông tuyên bố rằng, chiến dịch của Nga nhằm bảo vệ cư dân ở các khu vực ly khai ở miền đông Ukraina - "những người trong 8 năm đã phải chống chọi với các cuộc pháo kích của Ukraina".

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc
Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Alekseevich Nebenzya. Ảnh: UNTV

Đại sứ cho biết, "hành động khiêu khích của Ukraina đối với những người ở Donbass không những không dừng lại mà còn gia tăng", điều này khiến các nhà lãnh đạo ly khai ở các khu vực Donetsk và Lugansk yêu cầu sự trợ giúp của Nga.

RT đưa tin, ngay sau khi ông Putin thông báo phát động chiến dịch, các vụ nổ đã được báo cáo trên khắp Ukraina, bao gồm ở thủ đô Kiev và Kharkiv, cách Kiev khoảng 400 km về phía đông. Các quan chức cho biết các vụ nổ đã được nghe thấy ở các thành phố Odessa - một cảng biển lớn ở Biển Đen và Mariupol - một thành phố trên bờ biển phía bắc của Biển Azov.

Nhà báo Idress Ali của Reuters dẫn lời một nhân chứng, cho biết "một loạt vụ nổ" có thể được nghe thấy ở Belgorod, Nga, trong khi phóng viên quốc tế của CNN Frederik Pleitgen tuyên bố nghe thấy "những âm thanh giống như tiếng pháo và tên lửa" từ cùng một khu vực. Sau đó, ông nói thêm rằng đã nghe thấy tiếng phản lực trong thành phố.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, Ukraina. Bài phát biểu đưa ra vào đầu giờ sáng ở Nga, diễn ra đồng thời khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn về căng thẳng Nga - Ukraina.

Donbass yêu cầu Nga giúp đỡ về mặt quân sự

Song Minh |

Các nước cộng hòa ở Donbass miền Đông Ukraina đề nghị Nga giúp đỡ về mặt quân sự.

Mỹ trừng phạt đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ trừng phạt công ty mẹ đứng sau đường ống khí đốt Nord Stream 2 cùng các giám đốc điều hành hàng đầu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tổng thống Nga Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass

Thanh Hà |

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở vùng Donbass, Ukraina. Bài phát biểu đưa ra vào đầu giờ sáng ở Nga, diễn ra đồng thời khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đang họp khẩn về căng thẳng Nga - Ukraina.

Donbass yêu cầu Nga giúp đỡ về mặt quân sự

Song Minh |

Các nước cộng hòa ở Donbass miền Đông Ukraina đề nghị Nga giúp đỡ về mặt quân sự.

Mỹ trừng phạt đường ống khí đốt Nord Stream 2 của Nga

Ngọc Vân |

Mỹ sẽ trừng phạt công ty mẹ đứng sau đường ống khí đốt Nord Stream 2 cùng các giám đốc điều hành hàng đầu.