Ngoại trưởng Ukraina cảnh báo "lằn ranh đỏ" trong đàm phán với Nga

Hải Anh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba cho biết, không có bất kỳ liên lạc ngoại giao nào gần đây giữa Nga và Ukraina ở cấp bộ ngoại giao và tình hình ở cảng Mariupol có thể là một "lằn ranh đỏ" trong lộ trình đàm phán.

"Mariupol có thể là một lằn ranh đỏ" - Bộ trưởng Ngoại giao Ukraina chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với CBS News ngày 17.4.

Các binh sĩ Ukraina vẫn đang kháng cự trước tối hậu thư của Nga về việc buông vũ khí tại cảng Mariupol vào ngày 17.4. Mátxcơva cho hay, lực lượng của nước này đã gần như hoàn toàn chiếm giữ thành phố cảng của Ukraina trong chiến sự kéo dài gần 2 tháng.

Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal thông tin, quân đội nước này ở Mariupol vẫn đang kháng cự.

"Chúng tôi không thực sự có bất kỳ liên hệ nào với các nhà ngoại giao Nga trong những tuần gần đây ở cấp bộ ngoại giao" - ông Kuleba nói trong cuộc phỏng vấn.

Ngoại trưởng Ukraina thông tin thêm: "Cấp độ tiếp xúc duy nhất là nhóm đàm phán bao gồm đại diện của các tổ chức khác nhau và thành viên của quốc hội. Họ tiếp tục tham vấn ở cấp chuyên gia nhưng không có cuộc đàm phán cấp cao nào diễn ra".

Ngoại trưởng Ukraina nhận định, có khả năng sẽ có tăng cường giao tranh ở đông Ukraina trong những tuần tới.

Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm Ukraina, Ngoại trưởng Kuleba nói rằng, Kiev rất vui mừng được chào đón nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời chuyến thăm của ông Biden sẽ gửi đi một thông điệp ủng hộ.

Tuy nhiên, vào đầu tuần này, Nhà Trắng thông báo, Tổng thống Joe Biden không có kế hoạch đến thăm Ukraina. “Chúng tôi không đưa tổng thống tới Ukraina" - người phát ngôn Nhà Trắng Jen Psaki chia sẻ ngày 15.4.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Ukraina thăm Mỹ bàn chuyện đại sự

Song Minh |

Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal và các quan chức tài chính hàng đầu của Ukraina sẽ thăm Mỹ vào tuần tới.

Nga nói hơn 1.000 lính Ukraina ở Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.4 cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraina, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây của Ukraina.

Mỹ tính cử quan chức cấp cao đến Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ đang cân nhắc xem liệu có nên cử một quan chức hàng đầu trong nội các tới Kiev với tư cách là đại diện cấp cao để thể hiện tình đoàn kết với Ukraina hay không, một nguồn tin nắm rõ tình hình tiết lộ với Reuters ngày 13.4.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Thủ tướng Ukraina thăm Mỹ bàn chuyện đại sự

Song Minh |

Thủ tướng Ukraina Denys Shmyhal và các quan chức tài chính hàng đầu của Ukraina sẽ thăm Mỹ vào tuần tới.

Nga nói hơn 1.000 lính Ukraina ở Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.4 cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraina, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây của Ukraina.

Mỹ tính cử quan chức cấp cao đến Ukraina

Thanh Hà |

Mỹ đang cân nhắc xem liệu có nên cử một quan chức hàng đầu trong nội các tới Kiev với tư cách là đại diện cấp cao để thể hiện tình đoàn kết với Ukraina hay không, một nguồn tin nắm rõ tình hình tiết lộ với Reuters ngày 13.4.