Ngoại trưởng Nga thừa nhận đàm phán Nga-Ukraina ngưng trệ

Thanh Hà |

Đàm phán giữa Mátxcơva và Kiev nhằm chấm dứt chiến dịch quân sự kéo dài gần 2 tháng của Nga ở Ukraina đã bị ngưng trệ, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết ngày 22.4.

Thông tin về đàm phán Nga - Ukraina được Ngoại trưởng Lavrov nói sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Kazakhstan ở Mátxcơva, Reuters đưa tin.

Ngoại trưởng Nga đồng thời cho biết, nước này vẫn chưa nhận được câu trả lời cho một đề xuất mới nhất được gửi cách đây 5 ngày.

Theo nhà ngoại giao hàng đầu Nga, ông có ấn tượng rằng, Kiev có thể không muốn tiếp tục đàm phán sau khi nghe những tuyên bố hàng ngày của nhiều đại diện Ukraina trong đó có tổng thống và các cố vấn của ông.

Tuy nhiên, phụ tá Điện Kremlin Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga với Ukraina, cho hay đã nói chuyện với người đồng cấp Ukraina trong ngày 22.4.

Đàm phán Nga - Ukraina đã bắt đầu từ đầu cuộc giao tranh nhưng cho tới nay chưa mang lại kết quả cụ thể nào.

Tuần trước, Kiev cho biết, cuộc đàm phán với Nga để chấm dứt chiến sự là "cực kỳ khó khăn".

Điện Kremlin thông tin, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói chuyện với người đứng đầu EU Charles Michel trong ngày 22.4, trong đó cho rằng, Kiev không nhất quán trong các yêu cầu tại cuộc đàm phán và chưa sẵn sàng "tìm các giải pháp được cả 2 bên chấp nhận".

Trong diễn biến khác, tuần tới, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ hội đàm với Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Nga, Điện Kremlin công bố ngày 22.4.

Tuyên bố được đưa ra vào ngày thứ 58 của chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, với hàng nghìn người thiệt mạng và hơn 12 triệu người phải sơ tán trong cuộc khủng hoảng tị nạn tồi tệ nhất ở Châu Âu kể từ Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chia sẻ với RIA Novosti rằng: “Vào thứ Ba, ngày 26.4, Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres sẽ đến Mátxcơva để hội đàm với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Tổng Thư ký cũng được Tổng thống Nga Putin tiếp đón".

Một phát ngôn viên của Liên Hợp Quốc thông tin từ đầu tuần này rằng ông Guterres đã đề nghị gặp tổng thống của Nga và Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ nói về ý tưởng dùng tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraina

Hải Anh |

Dùng nguồn tài sản của Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraina sẽ là một "động thái quan trọng" cần các cuộc thảo luận và thỏa thuận với các đối tác quốc tế.

Tổng thống Ukraina không bàn đến khả năng đi Nga đàm phán

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã loại trừ việc tới Mátxcơva để hội đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến sự.

Nga chuẩn bị hành động đòi lại 600 tỉ USD bị đóng băng

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị hành động pháp lý để lấy lại dự trữ ngoại tệ 600 tỉ USD bị phương Tây đóng băng.

Đua nhau tìm cách giảm cân sau Tết, nhiều người chi hàng chục triệu đồng

NHƯ QUỲNH |

TPHCM - Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều người hoảng hốt vì cân nặng tăng chóng mặt. Do đó, nhu cầu giảm cân và lấy lại vóc dáng có xu hướng tăng mạnh. Đặc biệt, nhiều người đã không ngại chi hàng chục triệu đồng để giảm cân.

Loay hoay tìm đất an táng vì nghĩa trang cả thập kỷ nằm trên… giấy

Nguyễn Tùng - Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Quy hoạch được gần 10 năm nay nhưng nghĩa trang Tân Thành (xã Tân Lợi, Đồng Hỷ) đến giờ vẫn nằm trên giấy. Việc này dẫn tới hệ luỵ người chết cũng phải đi tìm “nơi ở" nhờ.

Đoàn cứu nạn quốc tế Việt Nam xuyên đêm tìm người bị vùi lấp tại Thổ Nhĩ Kỳ

Thế Kỷ |

Khoảng 3h sáng 11.2 (giờ Thổ Nhĩ Kỳ) đoàn công tác Cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam đã đến tòa nhà bị đổ sập ở đường 531, Adiyamam Merkez (Adiyamam, Thổ Nhĩ Kỳ ). Cơ quan Ứng phó Thảm họa và Tình huống khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ thông báo tại địa điểm này có 15 người bị mắc kẹt trong đống nát của tòa nhà.

Hải Phòng: Nước sinh hoạt của 2 xã đục như nước ruộng vì sự cố đường ống

Thiên Hà |

Hải Phòng - Vừa qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh của người dân xã Tự Cường và xã Tiên Cường (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng) về việc nước sinh hoạt của hầu hết hộ dân có tình trạng đục ngầu, chuyển sang màu nâu trong ngày 8.2, khiến họ bất an.

Trung Quốc bất ngờ lên tiếng về vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Trung Quốc bất ngờ bình luận về vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream của Nga.

Mỹ nói về ý tưởng dùng tài sản bị đóng băng của Nga để tái thiết Ukraina

Hải Anh |

Dùng nguồn tài sản của Nga bị đóng băng để tái thiết Ukraina sẽ là một "động thái quan trọng" cần các cuộc thảo luận và thỏa thuận với các đối tác quốc tế.

Tổng thống Ukraina không bàn đến khả năng đi Nga đàm phán

Thanh Hà |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky đã loại trừ việc tới Mátxcơva để hội đàm trực tiếp với các nhà lãnh đạo Nga về việc chấm dứt chiến sự.

Nga chuẩn bị hành động đòi lại 600 tỉ USD bị đóng băng

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị hành động pháp lý để lấy lại dự trữ ngoại tệ 600 tỉ USD bị phương Tây đóng băng.