Ngoại trưởng Nga thăm Ấn Độ

Thanh Hà |

Ngay sau chuyến thăm của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tới New Delhi vào tuần trước, tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov sẽ đến thăm New Delhi và có các cuộc gặp chính thức. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao Nga kể từ khi Tổng thống Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Nga đánh giá cao lập trường của Ấn Độ

Chuyến thăm của ông Lavrov dự kiến tập trung vào các vấn đề chiến lược về chiến sự Ukraina, thảo luận cụ thể về việc mua dầu của Nga, cơ chế thanh toán, các biện pháp trừng phạt với các ngân hàng Nga và việc Nga bị loại khỏi hệ thống thanh toán quốc tế SWIFT cũng như khả năng gián đoạn trong việc cung cấp khí tài quân sự.

Tại New Delhi, Ngoại trưởng Lavrov dự kiến ​​hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ S.Jaishankar vào ngày 1.4. Nhiều nguồn tin của The Hindu cho biết, chương trình nghị sự cho chuyến thăm và các cuộc gặp khác vẫn đang được hoàn tất. Tuy nhiên, cuộc xung đột ở Ukraina và hệ quả từ chiến sự dự kiến ​​sẽ được đưa ra thảo luận. Đối với phía Nga, mối quan hệ với Ấn Độ được coi là rất quan trọng. Nga đánh giá cao lập trường của Ấn Độ tại các diễn đàn như Liên Hợp Quốc, nguồn tin cho hay.

Trong chuyến thăm của người đứng đầu ngoại giao Nga tới Ấn Độ, hai bên dự kiến thảo luận về các cơ chế thanh toán thay thế cho quốc phòng và các thỏa thuận khác để giải quyết tác động của các lệnh trừng phạt làm tê liệt các ngân hàng và thực thể của Nga mà Mỹ và các đồng minh của Mỹ áp đặt. Ngoài các hợp đồng quốc phòng lớn đang được thực hiện như hợp đồng trị giá 5,4 tỉ USD cho hệ thống phòng không S-400, Ấn Độ cũng đang xem xét đề nghị của Nga cung cấp dầu và các mặt hàng khác với mức chiết khấu. Một nhóm đại diện của các bộ khác nhau, đứng đầu là bộ trưởng tài chính, đang đánh giá tác động có thể có của các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Ấn Độ.

Nguồn tin nói rằng, giao dịch bằng đồng rupee và đồng rúp và khả năng chốt giao dịch sang đồng tiền thứ 3 dựa trên sự biến động của đồng rúp Nga là một trong những lựa chọn đang được 2 nước xem xét. Sẽ có các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Ngân hàng Trung ương Nga và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ trong tuần này. Một nhóm sẽ đến Ấn Độ trước chuyến thăm của ông Lavrov để thảo luận thêm về việc thiết lập các cấu trúc thanh toán.

Ấn Độ cũng tìm kiếm sự rõ ràng và đảm bảo từ Nga về việc cung cấp kịp thời phụ tùng và linh kiện cho các hệ thống đang được sử dụng và các giao dịch đang được thực hiện gồm súng trường tấn công AK-203, tên lửa S-400 cùng các vũ khí khác cũng như hợp lý hóa hệ thống thanh toán bằng đồng rupee cho bất kỳ giao dịch mua nào trong tương lai.

Chuyến thăm của ông Lavrov diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị công du New Delhi và thảo luận vấn đề Ukraina cùng Cố vấn An ninh Quốc gia Ajit Doval và Ngoại trưởng Jaishankar. Trong cuộc gặp này, Ngoại trưởng Ấn Độ Jaishankar cho biết điểm đồng trong đánh giá về khủng hoảng Ukraina là yêu cầu ngừng bắn ngay, trở lại đối thoại và ngoại giao.

Sự hối thúc của Mỹ và phương Tây

Chuyến thăm Ấn Độ của ông Lavrov được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh Mỹ và các đồng minh Châu Âu tăng sức ép nhằm cô lập Nga, tăng cường xuất khẩu quốc phòng sang Ukraina và các nước láng giềng, đồng thời kêu gọi các nước khác ủng hộ nỗ lực của họ.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, đang thảo luận về khả năng loại Nga khỏi nhóm G-20, với hội nghị thượng đỉnh tiếp theo sẽ được tổ chức tại Bali, Indonesia vào tháng 11 năm nay. Khi được hỏi, các quan chức nói rằng, Ấn Độ - nước dự kiến tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh G-20 vào năm 2023 - không có khả năng ủng hộ một động thái như vậy.

Ngoại trưởng Anh Liz Truss và Ngoại trưởng Mexico Ebrard cũng sẽ đến New Delhi vào giữa tuần, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz dự kiến đến Ấn Độ trước chuyến thăm của Thủ tướng Israel Naftali Bennet vào 3.4. Ngoài ra, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S.Jaishankar và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh có lịch trình tới Mỹ để gặp người đồng cấp Antony Blinken và Lloyd Austin vào cuối tháng 3 trong bối cảnh có thể có các lệnh trừng phạt của Mỹ với việc Ấn Độ mua tên lửa S-400.

Đến nay, Ấn Độ liên tục bỏ phiếu trắng với tất cả các nghị quyết liên quan đến Ukraina tại các cơ quan của Liên Hợp Quốc. Ấn Độ cũng đã nhiều lần kêu gọi tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia. Thủ tướng Narendra Modi đã điện đàm vài lần với ông Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky từ ngày 24.2 đến ngày 7.3 trong đó kêu gọi chấm dứt ngay hành vi vi phạm, quay trở lại con đường ngoại giao và đối thoại.

Thông tin về việc Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thăm New Delhi trong tuần này, Bloomberg lưu ý, Ấn Độ cũng đang chịu sức ép từ các thành viên khác trong nhóm Bộ Tứ, bao gồm: Mỹ, Australia và Nhật Bản, để có lập trường mạnh mẽ hơn với Nga khi Mỹ và các đồng minh đang trừng phạt Nga. Ngoại trưởng của các nước Châu Âu như Hy Lạp và Áo đã đề nghị Ấn Độ thảo luận về cuộc khủng hoảng Ukraina và thúc giục New Delhi thay đổi quan điểm về vấn đề này tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Kết quả đàm phán Ngoại trưởng Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nga - Ukraina kết thúc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không đạt được kết quả nào đáng kể.

Ngoại trưởng Nga-Ukraina tới Thổ Nhĩ Kỳ hòa đàm

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga và Ukraina đã tới Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp cao nhất kể từ khi bắt đầu xung đột quân sự ở Ukraina.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Nga

Khánh Minh |

Ngày 27.4.2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov.

Ngắm nhìn những chậu lan hồ điệp trị giá vài chục triệu đồng tại Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những chậu lan hồ điệp, có kích thước lớn, được sắp xếp khéo léo, có giá trị vài chục triệu đồng được người dân Hải Phòng đặc biệt chú ý và quan tâm trong dịp Tết Nguyên đán này.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.

Kết quả đàm phán Ngoại trưởng Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Ngoại trưởng Nga - Ukraina kết thúc đàm phán tại Thổ Nhĩ Kỳ mà không đạt được kết quả nào đáng kể.

Ngoại trưởng Nga-Ukraina tới Thổ Nhĩ Kỳ hòa đàm

Khánh Minh |

Ngoại trưởng Nga và Ukraina đã tới Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị cho cuộc đàm phán cấp cao nhất kể từ khi bắt đầu xung đột quân sự ở Ukraina.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn điện đàm với Ngoại trưởng Nga

Khánh Minh |

Ngày 27.4.2021, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergei Lavrov.