Ngoại trưởng Nga: Không nên đánh giá thấp nguy cơ chiến tranh hạt nhân

Hạnh Vũ |

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 25.4 đã cảnh báo phương Tây không nên đánh giá thấp nguy cơ tăng cao của cuộc xung đột hạt nhân tại Ukraina.

Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình quốc gia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng “về bản chất”, NATO đang tham gia vào cuộc chiến tranh uỷ nhiệm với Nga bằng cách cung cấp vũ khí cho Ukraina. Ông cho biết cốt lõi của bất kỳ thoả thuận nào về chấm dứt xung đột ở Ukraina sẽ phụ thuộc phần lớn vào tình hình quân sự trên thực địa.

Trước câu hỏi về tầm quan trọng của việc ngăn chặn Thế chiến III xảy ra và liệu hình hình hiện nay có thể so sánh với cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 hay không, Ngoại trưởng Nga trả lời, Mátxcơva đã làm rất nhiều để duy trì nguyên tắc ngăn chặn chiến tranh hạt nhân bằng mọi giá.

“Đây là lập trường chính mà chúng tôi lấy làm cơ sở cho mọi thứ. Rủi ro hiện giờ là đáng cân nhắc” - Reuters dẫn lời ông Lavrov. “Tôi không muốn đẩy cao những rủi ro đó một cách giả tạo. Nhiều người muốn điều đó. Mối nguy hiểm là nghiêm trọng, có thật. Và chúng ta không nên đánh giá thấp nó”.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bảo vệ chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và đổ lỗi cho Washington vì thiếu đối thoại. “Mỹ thực tế đã ngừng mọi liên lạc đơn giản vì chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ người Nga ở Ukraina”.

Ông Lavrov nói việc phương Tây cung cấp vũ khí tinh vi cho Kiev, gồm tên lửa chống tăng Javelin, xe bọc thép và máy bay không người lái tiên tiến là biện pháp khiêu khích được tính toán để kéo dài cuộc xung đột.

“Những vũ khí này sẽ là mục tiêu hợp pháp cho hành động quân sự của Nga khi chiến dịch đặc biệt đang tiếp diễn” - ông giải thích.

Mátxcơva đã nhiều lần cảnh báo NATO về việc gửi vũ khí cho Ukraina và tuyên bố sẽ coi các đoàn vận chuyển vũ khí là mục tiêu quân sự hợp pháp. Ngày 23.4, Nga thông báo đã phá hủy kho chứa vũ khí mà Mỹ và EU cung cấp cho Ukraina.

Hạnh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Đồng rúp Nga bất ngờ lập đỉnh ngoạn mục

Khánh Minh |

Đồng rúp Nga bất ngờ lên mức cao nhất trong gần 2 năm so với đồng euro, đồng thời tiếp tục mạnh lên so với đồng USD.

Chủ tịch EU kêu gọi Ấn Độ cắt đứt thương mại dầu khí với Nga

Song Minh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Ấn Độ cắt đứt thương mại dầu khí với Nga, nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh như vậy không “bền vững”.

Nga nêu điều kiện tiếp tục đàm phán trực tiếp với Ukraina

Khánh Minh |

Nga tuyên bố Ukraina cần thực hiện các bước "có ý nghĩa" trước khi bất kỳ cuộc đàm phán quan trọng nào có thể diễn ra.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Đồng rúp Nga bất ngờ lập đỉnh ngoạn mục

Khánh Minh |

Đồng rúp Nga bất ngờ lên mức cao nhất trong gần 2 năm so với đồng euro, đồng thời tiếp tục mạnh lên so với đồng USD.

Chủ tịch EU kêu gọi Ấn Độ cắt đứt thương mại dầu khí với Nga

Song Minh |

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen kêu gọi Ấn Độ cắt đứt thương mại dầu khí với Nga, nhấn mạnh rằng hoạt động kinh doanh như vậy không “bền vững”.

Nga nêu điều kiện tiếp tục đàm phán trực tiếp với Ukraina

Khánh Minh |

Nga tuyên bố Ukraina cần thực hiện các bước "có ý nghĩa" trước khi bất kỳ cuộc đàm phán quan trọng nào có thể diễn ra.