Ngày đầu đàm phán an ninh Nga-Mỹ đạt được gì?

Khánh Minh |

Ngày 10.1, Nga và Mỹ tiến hành ngày đầu tiên chính thức đàm phán về an ninh Châu Âu.

Cả hai bên đều coi vấn đề mở rộng NATO là không thể thương lượng, nhưng từ những quan điểm trái ngược nhau, theo RT.

Mỹ và Nga không tiến gần hơn đến việc giải quyết bế tắc chiến lược sau các cuộc đàm phán ngày 10.1 ở Geneva, Thụy Sĩ, khi Washington từ chối bất kỳ giới hạn nào đối với việc mở rộng NATO và Mátxcơva nhấn mạnh rằng khối này "không bao giờ" được kết nạp Ukraina và Gruzia.

Cuộc gặp tại Geneva giữa Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman kéo dài hơn 7 tiếng. Trọng tâm chính của cuộc gặp là đề xuất mà Nga gửi cho Mỹ vào tháng trước và đã được công khai vào ngày 17.12, nhấn mạnh vào việc kiềm chế sự mở rộng hơn nữa của NATO và triển khai các vũ khí tấn công ở biên giới Nga.

“Đối với chúng tôi, điều bắt buộc là phải đảm bảo rằng Ukraina không bao giờ trở thành thành viên của NATO” - Thứ trưởng Ryabkov phát biểu với báo giới. Ông nói thêm, nước cộng hòa Gruzia thuộc Liên Xô cũ cũng vậy.

Thứ trưởng Ryabkov nhấn mạnh, yêu cầu không thể thương lượng của Mátxcơva là NATO thay đổi quy định năm 2008, điều này đã mở ra cánh cửa gia nhập liên minh của hai nước nói trên.

Về phần mình, Thứ trưởng Sherman cho hay, Mỹ sẵn sàng thảo luận về việc bố trí tên lửa ở Châu Âu cũng như quy mô và phạm vi của các cuộc tập trận quân sự của NATO trên lục địa này, nhưng bất kỳ giới hạn nào đối với sự mở rộng của NATO đều “không thể bắt đầu”.

Washington “sẽ không cho phép bất kỳ ai đóng cửa trở thành thành viên NATO đối với bất kỳ nước nào” - bà Sherman nói.

Thay vào đó, bà Sherman tập trung vào Ukraina, quốc gia mà Mỹ tuyên bố đang bị Nga đe dọa. Bà Sherman liệt kê các biện pháp trừng phạt tài chính và các biện pháp trừng phạt khác mà Mỹ sẵn sàng áp dụng đối với Mátxcơva nếu một cuộc xâm lược xảy ra.

Thứ trưởng Ryabkov nói với báo giới, ông kiên nhẫn giải thích với đồng nghiệp Nga đang huấn luyện quân đội của mình trên lãnh thổ có chủ quyền của mình và không có cơ sở nào để mô tả đó là một "sự leo thang".

Đối với các biện pháp trừng phạt, ông nói rằng phương Tây đã “đánh mất nghệ thuật đàm phán” và chỉ còn đe dọa trừng phạt cùng tối hậu thư. Trong khi đó, Nga chỉ đơn giản là đặt mọi quân bài lên bàn và sẵn sàng thảo luận mọi việc một cách cởi mở.

Ông Ryabkov nói, người Mỹ đã chuẩn bị lắng nghe các đề xuất của Nga, nhưng không hiểu được mức độ nghiêm trọng của tình hình cũng như các vấn đề chính cần được giải quyết. Ông giải thích: Nếu không có những đảm bảo ràng buộc về mặt pháp lý đối với NATO, thì những điều khác không quan trọng.

Thứ trưởng Nga nhấn mạnh, đối với Ukraina, Kiev phải tuân thủ các điều khoản của Thỏa thuận Minsk và nghị quyết của Liên Hợp Quốc, đồng thời đảm bảo các quyền dân sự cho các công dân nói tiếng Nga ở các khu vực miền Đông.

Theo RT, vẫn có khả năng hai bên đạt được thỏa thuận. Ông Ryabkov và bà Sherman sẽ gặp lại nhau vào ngày 12.1 theo định dạng mở rộng với sự tham gia của các đại diện NATO, và gặp lại một lần nữa vào ngày 13.1 trong khuôn khổ Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE).

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga tiết lộ kết quả cuộc gặp đầu tiên với Mỹ ở Geneva

Song Minh |

Nga cho biết cuộc đàm phán sơ bộ đầu tiên với Mỹ hôm 9.1 là "tuyệt vời" nhưng "khó khăn" và hai bên sẽ không "lãng phí thời gian" trong ngày 10.1.

Khoảnh khắc tàu Hải quân Anh đâm phải tàu ngầm Nga

Khánh Minh |

Khoảnh khắc tàu Hải quân Anh HMS Northumberland đâm phải tàu ngầm Nga gần Scotland vừa được công bố.

Donbass tố Ukraina triển khai trái phép vũ khí gần khu vực xung đột

Khánh Minh |

Phát ngôn viên lực lượng dân quân Lugansk - Ivan Filipenko - cáo buộc quân đội Ukraina tiếp tục triển khai trái phép vũ khí và thiết bị quân sự tại các khu định cư gần đường liên lạc.

Sức mua suy giảm, tiểu thương gặp khó

Đỗ Hạnh |

Chi phí đầu vào tăng cao, sức mua giảm khiến nhiều hộ kinh doanh tại một số trung tâm thương mại phải đóng cửa. Các tiểu thương ở nhiều chợ truyền thống cũng đang gặp khó khi sức mua của người dân giảm.

Giảm nghèo bền vững - Bài toán nan giải của địa phương

VĂN SỸ |

Những năm qua, với sự nỗ lực, quyết tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, công tác giảm nghèo ở các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Song, thực tế cho thấy công tác này còn không ít hạn chế, khó khăn. Làm thế nào để giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo vẫn là bài toán nan giải với hầu hết các địa phương mà Bạc Liêu là một điển hình.

Vĩnh Long: Kiểm tra 60 xe, 34 chiếc bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn

Hoàng Lộc |

Lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) thực hiện kiểm soát nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên Quốc lộ 53, Quốc lộ 54, nội ô TP. Vĩnh Long đã phát hiện, lập biên bản, tạm giữ 34 phương tiện.

Học sinh có thể thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy từ năm lớp 11

KHÁNH AN |

Các thầy cô khuyến khích học sinh lớp 11 nên thử sức tại các kỳ thi đánh giá năng lực, đánh giá tư duy để có thêm nhiều kinh nghiệm cho kỳ thi năm cuối cấp.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Nga tiết lộ kết quả cuộc gặp đầu tiên với Mỹ ở Geneva

Song Minh |

Nga cho biết cuộc đàm phán sơ bộ đầu tiên với Mỹ hôm 9.1 là "tuyệt vời" nhưng "khó khăn" và hai bên sẽ không "lãng phí thời gian" trong ngày 10.1.

Khoảnh khắc tàu Hải quân Anh đâm phải tàu ngầm Nga

Khánh Minh |

Khoảnh khắc tàu Hải quân Anh HMS Northumberland đâm phải tàu ngầm Nga gần Scotland vừa được công bố.

Donbass tố Ukraina triển khai trái phép vũ khí gần khu vực xung đột

Khánh Minh |

Phát ngôn viên lực lượng dân quân Lugansk - Ivan Filipenko - cáo buộc quân đội Ukraina tiếp tục triển khai trái phép vũ khí và thiết bị quân sự tại các khu định cư gần đường liên lạc.