Theo báo cáo do nhà nghiên cứu độc lập Rystad Energy công bố hôm 2.5, Nga sẽ chứng kiến thu nhập từ lĩnh vực dầu mỏ tăng mạnh trong năm nay và đạt hơn 180 tỉ USD, bất chấp việc cắt giảm sản lượng liên quan đến các lệnh trừng phạt quốc tế.
Nhờ giá dầu tăng, doanh thu từ thuế của Nga sẽ cao hơn 45% so với năm ngoái và cao hơn 181% so với năm 2020, Rystad Energy cho biết.
“Sự phụ thuộc của Châu Âu vào năng lượng của Nga là một mối quan hệ có chủ đích và kéo dài hàng thập kỷ và cùng có lợi. Trong giai đoạn đầu của các lệnh trừng phạt và cấm vận này, Nga sẽ được hưởng lợi vì giá cả cao hơn đồng nghĩa với việc thu từ thuế cao hơn đáng kể so với những năm gần đây” - RT dẫn lời nhà phân tích cao cấp Daria Melnik tại Rystad Energy cho hay.
Theo công ty này, những vấn đề ban đầu mà Nga gặp phải đối với xuất khẩu dầu khi các khách hàng Châu Âu bắt đầu nhập khẩu đã nhanh chóng được giải quyết và khối lượng bắt đầu phục hồi vào cuối tháng 3, nhờ sự hỗ trợ của các đơn đặt hàng từ Trung Quốc và Ấn Độ. Xuất khẩu dầu thô của Nga vẫn tăng trong tháng 4.
EU, Mỹ và các đồng minh đã áp đặt các biện pháp trừng phạt chống Nga với mục đích khiến quốc gia này cạn kiệt tiền mặt và buộc phải từ bỏ chiến dịch quân sự ở Ukraina. Tuy nhiên, việc Châu Âu phụ thuộc nhiều vào dầu khí của Nga có nghĩa là việc quay lưng lại với nước này đã được chứng minh là có vấn đề. EU đã cam kết loại bỏ dần khí đốt của Nga vào năm 2030.
Rystad Energy giải thích rằng, nếu EU quyết định hạn chế hơn nữa việc nhập khẩu năng lượng từ Nga và áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ - điều mà khối này đang được cho là đang xem xét - Mátxcơva sẽ buộc phải cắt giảm sản lượng dầu hơn nữa vì Nga thiếu khả năng lưu trữ để tăng thêm khối lượng dầu thô. Trong dài hạn, sản lượng dầu thô của Nga sẽ tiếp tục giảm mạnh hơn so với ước tính trước cuộc khủng hoảng Ukraina.