Ngân hàng Thế giới xem xét khoản vay lớn cho Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Ngân hàng Thế giới David Malpass cho biết WB đang chuẩn bị một gói hỗ trợ 1,5 tỉ USD cho Ukraina.

Khoản cho vay sẽ bao gồm 1 tỉ USD từ quỹ của Hiệp hội Phát triển Quốc tế (IDA) -  tổ chức phi chính phủ phi lợi nhuận quốc tế hoạt động trong lĩnh vực cung cấp hỗ trợ tài chính cho các quốc gia nghèo nhất thế giới, và các quốc gia đang phát triển có độ tín nhiệm thấp.

RT dẫn lời ông Malpass cho biết, gói này đã được đưa ra khi phê duyệt khoản viện trợ 1 tỉ USD của Hiệp hội Phát triển Quốc tế, cũng như khoản 100 triệu USD của IDA cho nước láng giềng Moldova.

Ông Malpass giải thích sự hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới là nhằm giúp Ukraina cung cấp các dịch vụ quan trọng, bao gồm trả lương cho nhân viên bệnh viện, cũng như trả lương hưu và các chương trình xã hội.

“Ngân hàng Thế giới được thành lập vào năm 1944 để giúp Châu Âu tái thiết sau Thế chiến II. Như chúng tôi đã làm khi đó, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp Ukraina tái thiết khi thời điểm đến” - ông Malpass nói.

Các nguồn tin cho Reuters biết, kế hoạch vẫn cần được sự chấp thuận đầy đủ của ban giám đốc Ngân hàng Thế giới trong những tuần tới.

Theo ông Malpass, WB đã liên hệ chặt chẽ với các nhà chức trách Ukraina để cung cấp hỗ trợ và đang làm việc để giúp đỡ những người tị nạn Ukraina và các quốc gia tiếp nhận họ.

Theo Ngân hàng Thế giới, chiến dịch quân sự mà Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động ở Ukraina sẽ khiến nền kinh tế của Ukraina giảm gần một nửa - 45,1% - trong năm nay, trong khi Nga sẽ giảm 11,2%.

Ngân hàng Thế giới nêu trong dự báo mùa xuân được công bố vào ngày 10.4, thị trường mới nổi và các nền kinh tế đang phát triển ở Châu Âu và Trung Á dự kiến ​​giảm tổng cộng 4,1% trong năm nay, gấp đôi mức sụt giảm do sự bùng phát của đại dịch COVID-19 vào năm 2020. 

Theo Ngân hàng Thế giới, ngoài thị trường Châu Âu mới nổi, chiến sự Ukraina đang ảnh hưởng tới các thị trường hàng hóa và tài chính, cũng như các liên kết thương mại và di cư, làm tăng thêm lo ngại về suy giảm kinh tế toàn cầu, lạm phát tăng và nợ ngày càng tăng.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Bị từ chối, Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí

Ngọc Vân |

Dù đã bị Seoul từ chối, song Tổng thống Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 11.4.

Ukraina tuyên bố chuẩn bị cho trận chiến quyết định với Nga

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định, trong khi vẫn tìm kiếm biện pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

WB dự báo mức suy giảm kinh tế nghiêm trọng của Ukraina

Thanh Hà |

Kinh tế Ukraina giảm 45% vào năm 2022, Nga 11%, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Bị từ chối, Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí

Ngọc Vân |

Dù đã bị Seoul từ chối, song Tổng thống Ukraina vẫn tiếp tục đề nghị Hàn Quốc cung cấp vũ khí khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 11.4.

Ukraina tuyên bố chuẩn bị cho trận chiến quyết định với Nga

Song Minh |

Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraina đang chuẩn bị cho trận chiến quyết định, trong khi vẫn tìm kiếm biện pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

WB dự báo mức suy giảm kinh tế nghiêm trọng của Ukraina

Thanh Hà |

Kinh tế Ukraina giảm 45% vào năm 2022, Nga 11%, Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo.