Ngân hàng Mỹ sa thải nhân viên chưa tiêm chủng COVID-19

Anh Vũ |

Citigroup, một ngân hàng lớn ở phố Wall, Mỹ đã ra thông báo sa thải những nhân viên chưa tiêm vaccine phòng COVID-19 trước ngày 14.1.

Theo thông báo của Citigroup, ngân hàng của Mỹ, nhân viên chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 trước ngày 14.1 sẽ bị cho nghỉ không lương và bị sa thải vào cuối tháng, trừ khi họ thuộc diện được miễn trừ, Reuters đưa tin.

Ngân hàng Mỹ này đã công bố kế hoạch áp dụng các quy tắc tiêm chủng mới vào tháng 10 và hiện trở thành tổ chức lớn đầu tiên ở Phố Wall tuân theo quy định nghiêm ngặt về vaccine.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh ngành tài chính đang vật lộn với việc làm thế nào để đưa nhân viên trở lại văn phòng một cách an toàn và quay lại với công việc kinh doanh, vào thời điểm mà biến thể Omicron đang lan rộng như cháy rừng.

Các ngân hàng lớn khác ở Phố Wall, bao gồm Goldman Sachs & Co, Morgan Stanley và JPMorgan Chase & Co, đã yêu cầu một số nhân viên chưa được tiêm phòng làm việc tại nhà nhưng chưa có trường hợp nào tiến hành sa thải nhân viên.

Citigroup là ngân hàng Phố Wall đầu tiên thực thi quy định bắt buộc về vaccine. Một số công ty lớn khác của Mỹ cũng đã đưa ra các chính sách "không tiêm chủng, không việc làm", bao gồm cả Google và United Airlines, với các mức độ nghiêm ngặt khác nhau.

Hơn 90% nhân viên của Citigroup đã được tiêm chủng đầy đủ cho đến nay. Con số này đang tăng lên nhanh chóng, theo một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này, đồng thời cho biết thêm rằng thời gian tiêm chủng đối với nhân viên chi nhánh sẽ khác.

Khi công bố chính sách của mình, Citigroup cũng cho biết họ sẽ đánh giá các trường hợp miễn trừ vì lý do tôn giáo hoặc y tế, hoặc bất kỳ lý do nào khác theo luật tiểu bang hoặc địa phương, tùy từng trường hợp.

Ngân hàng này cho biết đang tuân thủ chính sách của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden yêu cầu tất cả công nhân hỗ trợ các hợp đồng với chính phủ phải được tiêm phòng đầy đủ, vì chính phủ là một khách hàng "lớn và quan trọng".

"Bạn có thể nộp đơn cho các vai trò khác tại Citi trong tương lai miễn là bạn tuân thủ chính sách tiêm chủng của Citi. Nếu bạn chưa tiêm phòng, chúng tôi mong bạn nên tiêm phòng càng sớm càng tốt" - ngân hàng cho biết trong bản ghi nhớ.

Tiêm chủng đã trở thành một vấn đề gây chia rẽ ở Mỹ cũng như ở nhiều nước trên thế giới, với một số người phản đối dữ dội và nhiều chính trị gia Mỹ đang chỉ trích các lệnh áp đặt do chính phủ và doanh nghiệp tạo ra.

Anh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Xếp hạng quốc gia nguy hiểm nhất trong OECD, Mỹ đứng thứ 4

Phương Linh |

Nghiên cứu mới của Merchant Marine xếp hạng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nguy hiểm nhất trong OECD, trong khi đó Mỹ đứng thứ 4.

Mỹ sẽ hành động bất ngờ với đường ống dẫn khí Nord Stream 2?

Song Minh |

Đảng Dân chủ Mỹ được cho là sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Nga.

Lịch sử đe dọa bắn hạ máy bay ở Mỹ: Từ máy bay dân dụng đến chiến đấu cơ

Hương Ly |

Nước Mỹ từng ghi nhận không ít vụ dọa bắn hạ máy bay, với lời đe dọa được gửi qua sóng radio, mạng xã hội… và nhắm tới nhiều loại máy bay khác nhau.

Hà Nội: Tấp nập người mua, kẻ bán tại chợ hoa Hoàng Hoa Thám ngày cận Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Những ngày cuối năm, đường Hoàng Hoa Thám trở nên rất náo nhiệt và nhộn nhịp, nhiều người dân Hà Nội đã tới đây mua sắm các cây cảnh, hoa cảnh để trang trí dịp Tết Quý Mão 2023.

Trung Quốc mở cửa và lãi suất chi phối thị trường hàng hóa 2023

Song Minh |

Lãi suất của Fed và việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là những biến số chính trên thị trường hàng hóa toàn cầu trong năm nay, sau khi nhiều mặt hàng thiết lập mức cao lịch sử vào năm 2022 do lạm phát và chiến sự Ukraina.

Tóc Tiên: “Tết tôi thường cùng chồng về Hà Nội đón năm mới”

Mi Lan |

Nữ ca sĩ Tóc Tiên chia sẻ, cô thích khí hậu se lạnh, những món ăn đường phố ở Hà Nội. Tóc Tiên thường cùng chồng là nhà sản xuất âm nhạc Hoàng Touliver về Hà Nội đón năm mới.

Chợ đầu mối Long Biên tấp nập ngày cận Tết, cửu vạn làm không ngơi tay

Minh Hà - Việt Anh |

Tại chợ Long Biên ngày cận Tết, xe chở hàng về các chợ đầu mối càng đông, nối đuôi nhau thành một hàng dài. Không khí làm việc tại đây luôn khẩn trương, tất bật. Cửu vạn làm không nghỉ tay.

Nỗi niềm của du học sinh xa xứ: Thèm hương vị Tết quê nhà

Nhung Phùng |

Tết là dịp để mọi người sum vầy, ôn lại chuyện cũ, chúc nhau năm mới may mắn, bình an. Đối với những du học sinh học tập xa quê, đã lâu họ chưa được đón Tết trọn vẹn bên gia đình.

Xếp hạng quốc gia nguy hiểm nhất trong OECD, Mỹ đứng thứ 4

Phương Linh |

Nghiên cứu mới của Merchant Marine xếp hạng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia nguy hiểm nhất trong OECD, trong khi đó Mỹ đứng thứ 4.

Mỹ sẽ hành động bất ngờ với đường ống dẫn khí Nord Stream 2?

Song Minh |

Đảng Dân chủ Mỹ được cho là sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt đối với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 của Nga.

Lịch sử đe dọa bắn hạ máy bay ở Mỹ: Từ máy bay dân dụng đến chiến đấu cơ

Hương Ly |

Nước Mỹ từng ghi nhận không ít vụ dọa bắn hạ máy bay, với lời đe dọa được gửi qua sóng radio, mạng xã hội… và nhắm tới nhiều loại máy bay khác nhau.