Nga và Ukraina tìm được tiếng nói chung

Khánh Minh |

Đại diện của Nga và Ukraina tìm được điểm chung tại cuộc gặp trong khuôn khổ các cuộc đàm phán Định dạng Normandy.

RT đưa tin, các nhà đàm phán Nga và Ukraina đã đồng ý rằng lệnh ngừng bắn vĩnh viễn ở vùng Donbass bị chiến tranh tàn phá của Ukraina phải được tuân thủ “vô điều kiện”, sau các cuộc đàm phán được tổ chức như một phần của Định dạng Normandy.

Nhóm bốn quốc gia thuộc Định dạng Normandy - gồm Nga, Ukraina, Đức và Pháp đã gặp nhau ở Paris hôm 26.1 để thảo luận về việc giảm leo thang khu vực trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Nga và các quốc gia phương Tây, những người đã cáo buộc Mátxcơva lên kế hoạch cho một cuộc xâm lược sắp xảy ra vào Ukraina, điều mà Điện Kremlin phủ nhận. Cuộc họp kéo dài hơn tám tiếng.

Sau khi các cuộc thảo luận kết thúc, trưởng đoàn đàm phán của Nga, ông Dmitry Kozak nói: "Các cuộc đàm phán không hề đơn giản, nhưng bất chấp mọi khác biệt trong cách diễn giải, chúng tôi đồng ý rằng việc ngừng bắn phải được tất cả các bên duy trì phù hợp với các hiệp định”.

Đại diện Ukraina, ông Andrey Yermak nói rằng tất cả các bên ủng hộ lệnh ngừng bắn vĩnh viễn và gọi việc đổi mới các cuộc đàm phán Định dạng Normandy là một "tín hiệu rất tích cực" cho triển vọng giảm leo thang.

Điện Élysée, nơi chủ trì cuộc họp, xác nhận rằng các đặc phái viên “ủng hộ sự tôn trọng vô điều kiện đối với việc ngừng bắn và tuân thủ đầy đủ các biện pháp tăng cường thực thi lệnh ngừng bắn ngày 22.7.2020, bất kể sự khác biệt về các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận Minsk". Các bên sẽ gặp lại nhau tại Berlin (Đức) sau hai tuần để thảo luận thêm.

Bộ tứ Normandy đã nhóm họp lần đầu tiên vào năm 2014, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Đồng minh đổ bộ vào Normandy trong Thế chiến thứ hai. Chiến sự ở Donbass đã nổ ra vào đầu năm đó, sau khi các cuộc biểu tình của phong trào Maidan lật đổ Tổng thống Ukraina lúc đó là Viktor Yanukovich.

Những người theo chủ nghĩa ly khai ở khu vực phía đông Ukraina lập các nước cộng hòa ly khai tự xưng là Donetsk và Lugansk. Ukraina cáo buộc Nga hỗ trợ phiến quân và căng thẳng giữa hai bên luôn âm ỉ kể từ đó. Mátxcơva không chính thức công nhận tính hợp pháp của các nước cộng hòa và từ chối là một bên trong cuộc xung đột.

Các Nghị định thư Minsk, được Ukraina, Nga và Tổ Hợp tác và An ninh Châu Âu (OSCE) ký kết vào năm 2014 và 2015 nhằm mục đích chấm dứt chiến tranh, nhưng cho đến nay các thỏa thuận vẫn chưa được thực hiện. Mátxcơva tuyên bố đứng về phía các nghị định thư, và cáo buộc Kiev không tuân theo thỏa thuận của mình khi từ chối đàm phán với các nhà lãnh đạo của các khu vực ly khai. Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng các phần lãnh thổ này là vùng ủy thác của Nga và nhấn mạnh rằng ông nên gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong tuyên bố sau cuộc họp hôm 26.1, đại diện của Nga nói thêm rằng “các lực lượng vũ trang Ukraina cũng như các lực lượng vũ trang của Donetsk và Lugansk có nghĩa vụ thực hiện các thoả thuận”.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ yêu cầu Nga không công khai phản hồi về Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã nhận phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất an ninh liên quan Ukraina, song Washington yêu cầu Mátxcơva không công khai nội dung phản hồi.

NATO bác "lằn ranh đỏ" của Nga về Ukraina

Song Minh |

NATO bác "lằn ranh đỏ" của Nga về việc kết nạp Ukraina và các nước thuộc Liên Xô cũ, thay vào đó yêu cầu Nga rút quân.

Nga triển khai tiểu đoàn tác chiến điện tử sát biên giới Ukraina

Khánh Minh |

Quân đội Nga đã triển khai một tiểu đoàn tác chiến điện tử mới tại Khu vực Belgorod, gần biên giới với Ukraina.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Mỹ yêu cầu Nga không công khai phản hồi về Ukraina

Ngọc Vân |

Nga đã nhận phản hồi của Mỹ đối với các đề xuất an ninh liên quan Ukraina, song Washington yêu cầu Mátxcơva không công khai nội dung phản hồi.

NATO bác "lằn ranh đỏ" của Nga về Ukraina

Song Minh |

NATO bác "lằn ranh đỏ" của Nga về việc kết nạp Ukraina và các nước thuộc Liên Xô cũ, thay vào đó yêu cầu Nga rút quân.

Nga triển khai tiểu đoàn tác chiến điện tử sát biên giới Ukraina

Khánh Minh |

Quân đội Nga đã triển khai một tiểu đoàn tác chiến điện tử mới tại Khu vực Belgorod, gần biên giới với Ukraina.