Nga - Ukraina lên tiếng về đàm phán trực tiếp giữa ông Putin - Zelensky

Thanh Hà |

Trưởng đoàn đàm phán Nga cho biết, các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraina chưa sẵn sàng cho cuộc gặp cấp tổng thống giữa ông Vladimir Putin và ông Volodymyr Zelensky.

Nga thông tin ngày 3.4 rằng các cuộc đàm phán hòa bình với Ukraina chưa đạt được tiến triển đủ cho một cuộc họp của các nhà lãnh đạo và quan điểm của Mátxcơva về tình trạng của Crimea và Donbass vẫn không thay đổi.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky chia sẻ trên Telegram: “Dự thảo thỏa thuận chưa sẵn sàng để đệ trình lên một cuộc họp ở cấp cao. Tôi nhắc lại rằng: lập trường của Nga đối với Crimea và Donbass vẫn không đổi".

Nga và Ukraina đã tổ chức các cuộc đàm phán theo giai đoạn kể từ khi Nga phát động chiến dịch ngày 24.2 nhưng không có bước đột phá nào và các bên vẫn khác biệt trong quan điểm về vấn đề lãnh thổ.

Ông Medinsky nói rằng, Ukraina đã bắt đầu thể hiện một cách tiếp cận thực tế hơn với đàm phán hòa bình, Reuters thông tin. Trưởng đoàn đàm phán Nga nói rằng, Ukraina đã đồng ý sẽ trung lập, không có vũ khí hạt nhân, không gia nhập một khối quân sự và từ chối cho đặt các căn cứ quân sự.

Tuy nhiên, với vấn đề về Crimea, nơi Nga sáp nhập năm 2014 và hai khu vực ly khai đông Ukraina ở vùng Donbass mà Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố công nhận là độc lập vào tháng 2, ông Medinsky chỉ ra rằng chưa có tiến triển nào trong đàm phán.

Ông Medinsky nhấn mạnh rằng, ông không có chung sự lạc quan như nhà đàm phán Ukraina David Arakhamia về khả năng đi tới cuộc họp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga-Ukraina.

“Thật không may, tôi không chia sẻ sự lạc quan của Arakhamia” ông Medinsky nói.

Nhà đàm phán Ukraina David Arakhamia từng chia sẻ ngày 2.4 rằng đã đạt đủ tiến bộ để cho phép đàm phán trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

“Phía Nga xác nhận luận điểm của chúng tôi rằng các văn kiện dự thảo đã được xây dựng đầy đủ để cho phép tham vấn trực tiếp giữa các nhà lãnh đạo hai nước" - ông Arakhamia nói.

Đàm phán Nga-Ukraina theo hình thức trực tuyến sẽ tiếp tục vào ngày 4.4.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ukraina giành lại kiểm soát toàn bộ vùng Kiev

Thanh Hà |

Ukraina đã giành lại quyền kiểm soát "toàn bộ vùng Kiev" sau khi các lực lượng Nga rút khỏi một số thị trấn quan trọng gần thủ đô Ukraina.

Ngoại trưởng Nga: Ukraina tiệm cận lập trường của Nga về Crimea và Donbass

Khánh Minh |

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ukraina đã tiến gần hơn đến lập trường của Nga về vấn đề Crimea và Donbass khi các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục diễn ra.

Ukraina sẵn sàng trung lập

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của vùng Donbass ở phía đông đất nước trong thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 27.3.

Hàng nghìn người lỉnh kỉnh đồ đạc xuống Ga Thanh Hóa để về quê đón Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023, tại nhà Ga Thanh Hóa đã đón hàng nghìn người về quê ăn Tết. Tại đây, nhiều người lỉnh kỉnh đồ đạc, “tay xách nách mang” hối hả ra xe người thân chờ sẵn để về đón Tết đoàn viên cùng gia đình.

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Ukraina giành lại kiểm soát toàn bộ vùng Kiev

Thanh Hà |

Ukraina đã giành lại quyền kiểm soát "toàn bộ vùng Kiev" sau khi các lực lượng Nga rút khỏi một số thị trấn quan trọng gần thủ đô Ukraina.

Ngoại trưởng Nga: Ukraina tiệm cận lập trường của Nga về Crimea và Donbass

Khánh Minh |

Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ukraina đã tiến gần hơn đến lập trường của Nga về vấn đề Crimea và Donbass khi các cuộc đàm phán hòa bình tiếp tục diễn ra.

Ukraina sẵn sàng trung lập

Thanh Hà |

Ukraina sẵn sàng trung lập và thỏa hiệp về tình trạng của vùng Donbass ở phía đông đất nước trong thỏa thuận hòa bình, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 27.3.