Ukraina và Nga bất đồng về kết quả của vòng đàm phán thứ 3 tại Belarus hôm 7.3. Trong khi một nhà đàm phán từ Kiev nói về "kết quả tích cực", thì một nhà đàm phán Nga cho biết kỳ vọng của họ "đã không được thực hiện" - AFP đưa tin.
Vòng đàm phán thứ 3 Nga-Ukraina tập trung vào việc mở các hành lang nhân đạo từ các thành phố Ukraina đang bị tấn công. Sau cuộc họp, trưởng phái đoàn Nga Vladimir Medinsky nói: "Kỳ vọng của chúng tôi từ các cuộc đàm phán đã không được đáp ứng. Chúng tôi hy vọng rằng thời gian tới chúng tôi sẽ có thể đạt được một bước tiến quan trọng hơn".
Tuy nhiên, cố vấn tổng thống của nhà lãnh đạo Ukraina, Mikhailo Podolyak, chỉ ra rằng đã có một số tiến bộ, khi tweet: "Chúng tôi đã đạt được một số kết quả tích cực liên quan đến hậu cần của các hành lang nhân đạo".
Trước đó, đầu ngày 7.3, Nga đề xuất lệnh ngừng bắn mới tại 5 thành phố của Ukraina song Kiev không đồng ý.
Nga đề xuất lệnh ngừng bắn mới bắt đầu từ 10h sáng ngày 8.3 theo giờ Mátxcơva, sẵn sàng mở các hành lang sơ tán từ Kiev, Chernihiv, Sumy, Kharkiv và Mariupol, báo chí Nga trích dẫn thông cáo của Trụ sở Điều phối Nga về Ứng phó Nhân đạo tại Ukraina cho hay.
"Nga tuyên bố ngừng bắn từ 10h (giờ Mátxcơva) ngày 8.3 và sẵn sàng cung cấp các hành lang nhân đạo từ Kiev và các thành phố lân cận đến Nga qua lãnh thổ Belarus tới Gomel" - truyền thông Nga trích thông cáo.
Tuyên bố của Nga nói thêm rằng các hành lang sơ tán "cũng sẽ được mở từ Chernihiv qua lãnh thổ Belarus, từ thành phố Sumy dọc theo hai tuyến đường tới Poltava và đến lãnh thổ Nga, từ Kharkiv đến lãnh thổ Nga hoặc đến Lviv, Uzhgorod, Ivano-Frankivsk. Ngoài ra, một hành lang nhân đạo sẽ được mở từ Mariupol dọc theo hai tuyến đường đến lãnh thổ của Nga và Zaporizhie".

Ukraina bác bỏ, gọi kế hoạch này là "hành động phi đạo đức". Người phát ngôn của Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky cho biết Nga đang cố gắng "sử dụng sự đau khổ của người dân để tạo ra một bức tranh trên truyền thông". Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn cho biết: “Họ là công dân của Ukraina, họ nên có quyền di tản đến lãnh thổ của Ukraina.
Trong khi đó, Thị trưởng của Sumy, Alexander Lysenko, chỉ huy tiểu đoàn quốc gia, đã tuyên bố rằng "sẽ không có hành lang xanh, không một dân thường nào tới Nga, những người cố gắng làm điều này sẽ bị xử bắn".
Nga đã thông báo ngừng bắn ở Kiev, Kharkiv, Mariupol và Sumy từ 12h30 chiều 7.3, nhưng kế hoạch này thất bại sau khi Ukraina từ chối hành lang nhân đạo.
Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã điện đàm với cả Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky. Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết Thủ tướng Modi đã thúc giục Tổng thống Putin tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp với Tổng thống Zelensky, bên cạnh các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa các quan chức hai bên. Ông Putin trước đó đã nói rằng ông sẽ đạt được các mục tiêu của mình ở Ukraina "thông qua đàm phán hoặc thông qua chiến tranh".
Thủ tướng Modi cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sơ tán an toàn công dân Ấn Độ khỏi Sumy sớm nhất. Các nguồn tin chính phủ cho biết, Tổng thống Putin đã đảm bảo với Thủ tướng Modi về sự hợp tác có thể có trong việc sơ tán an toàn của họ.
Chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraina, hiện đã bước sang ngày thứ 13, khiến hơn 1,5 triệu người chạy khỏi Ukraina trong cuộc khủng hoảng người tị nạn gia tăng nhanh nhất Châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.