Nga tuyên bố tự giải quyết được vấn đề bán dầu

Thanh Hà |

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết nước này có thể tự giải quyết vấn đề bán dầu.

Các công ty Nga đã gặp vấn đề trong việc đảm bảo tài chính cho các hợp đồng bán dầu thô và sản phẩm dầu trong tháng 4 nhưng tình hình có thể được giải quyết, hãng tin Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak ngày 10.3.

Mỹ đã cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga vào ngày 8.3, trong khi một số công ty dầu khí phương Tây, như Shell, đã cho biết sẽ ngừng mua dầu của Nga.

Các lệnh trừng phạt dầu khí Nga của phương Tây chưa có tác động đến sản lượng dầu của nước này vì dữ liệu mới nhất cho thấy sản lượng của Nga đã tăng 55.000 thùng/ngày vào tháng 2 lên 11,1 triệu thùng/ngày trong tháng 3, Kommersant dẫn dữ liệu từ Bộ Năng lượng Nga.

Theo dữ liệu hàng ngày, sản lượng từ nhà sản xuất lớn nhất của Nga, Rosneft, ở mức 3,4 triệu thùng/ngày chưa kể công ty con Bashneft. Trong khi đó, sản lượng của Lukoil là 1,6 triệu thùng/ngày, của Surgutneftegaz là 1,2 triệu thùng/ngày và Gazprom Neft là 0,8 triệu thùng/ngày.

Trong khi tổng sản lượng tăng, với Gazprom Neft đóng góp 4/5 mức tăng, một số nhà sản xuất Nga đã phải đối mặt với vấn đề bán hàng, Kommersant chỉ ra.

Các nhà phân tích tại Rystad Energy có trụ sở ở Oslo cho biết, Nga có thể buộc phải bắt đầu ngừng sản xuất dầu thô nếu lệnh cấm vận được mở rộng. Việc ngừng sản xuất đầu từng được Nga thực hiện vào tháng 4.2020, khi nhu cầu toàn cầu giảm do đại dịch COVID-19.

“Nga không có khả năng lưu trữ hàng tồn kho mạnh, không có nơi nào để lưu trữ dầu trên đất liền, vì vậy Nga sẽ buộc phải đóng cửa các giếng dầu trên quy mô lớn trong khung thời gian rất nhanh, vài ngày, có khả năng là 1 hoặc 2 tuần" - các nhà phân tích tại Rystad Energy nêu trong hội thảo ngày 8.3.

Trong diễn biến khác liên quan tới chiến sự Ukraina, các hãng tin Nga ngày 10.3 dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã phá hủy 2.911 cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraina. Người phát ngôn Igor Konashenkov cũng thông tin thêm rằng quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một số khu vực lân cận ở thành phố Mariupol phía nam Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Xe tăng Nga tiến về phía đông thủ đô Ukraina

Hải Anh |

Trong 5 ngày qua, Nga đã tiến hơn 80km trên mặt trận đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraina.

Mỹ cấm nhập khẩu dầu khí Nga, thị trường "ngấm đòn" tức thì

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu khí Nga vào Mỹ khiến giá xăng ở thị trường này lập đỉnh hôm 8.3.

Tổng thống Ukraina Zelensky phát biểu trước Quốc hội Anh

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nhà lập pháp Anh thông qua videolink tại Hạ viện trong ngày 8.3.

Tạm giữ hình sự nhiều lãnh đạo, nhân viên Trung tâm Đăng kiểm ở Đắk Lắk

Phan Tuấn |

Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự lãnh đạo, nhân viên ở Trung tâm Đăng kiểm 47-06D.

Nhà mạng mua thêm dung lượng, đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế ổn định

HỮU CHÁNH |

Các nhà mạng đánh giá, việc nâng dung lượng kết nối đi quốc tế trên đất liền sẽ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ Internet, nhất là vào giờ cao điểm.

Đầu kéo lật đè xe máy trên Quốc lộ 6, 1 người tử vong

Minh Nguyễn |

Sơn La - Đang di chuyển trên Quốc lộ 6 , chiếc xe đầu kéo bất ngờ lật đè lên xe máy khiến 1 người tử vong.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Xe tăng Nga tiến về phía đông thủ đô Ukraina

Hải Anh |

Trong 5 ngày qua, Nga đã tiến hơn 80km trên mặt trận đông bắc và đang tiến gần đến thủ đô Ukraina.

Mỹ cấm nhập khẩu dầu khí Nga, thị trường "ngấm đòn" tức thì

Song Minh |

Tổng thống Joe Biden tuyên bố cấm nhập khẩu dầu khí Nga vào Mỹ khiến giá xăng ở thị trường này lập đỉnh hôm 8.3.

Tổng thống Ukraina Zelensky phát biểu trước Quốc hội Anh

Hải Anh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky phát biểu trước các nhà lập pháp Anh thông qua videolink tại Hạ viện trong ngày 8.3.