Nga tuyên bố “mở rộng vòng tay” giúp Philippines về dầu khí

Khánh Minh |

Nga tuyên bố sẵn sàng hợp tác với Philippines về cung cấp dầu khí và năng lượng.

Tờ PhilStar đưa tin, sau khi chào xã giao Tổng thống đắc cử Ferdinand Marcos Jr, Đại sứ Nga tại Manila Marat Pavlov cho biết Nga sẵn sàng hợp tác với Philippines trong việc tìm kiếm nguồn nhiên liệu.

"Chúng tôi đã thảo luận về lĩnh vực hợp tác này và nhận thấy, trong giai đoạn sóng gió hiện tại, Liên bang Nga có thể mở rộng vòng tay để giúp Philippines về dầu, khí đốt và các nguồn năng lượng cần thiết khác" - Đại sứ Pavlov cho biết sau cuộc gặp Tổng thống đắc cử Marcos Jr.

Đại sứ Pavlov và Tổng thống đắc cử Marcos Jr cũng đã thảo luận ngắn gọn về cuộc xung đột Nga-Ukraina. Theo lời Đại sứ Pavlov, ông Marcos Jr có kế hoạch tiếp tục chính sách đối ngoại độc lập và "sẽ hợp tác" với Liên bang Nga. Chính quyền Tổng thống Rodrigo Duterte đã tìm kiếm quan hệ bền chặt hơn với các đồng minh phi truyền thống như Nga và Trung Quốc.

Một số yếu tố đã làm tê liệt nguồn cung cấp dầu mỏ trên toàn cầu dẫn đến việc tăng giá dầu bao gồm chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, lệnh cấm nhập khẩu dầu Nga của Liên minh Châu Âu EU và các yếu tố theo mùa đã ảnh hưởng đến các nước ở Bắc bán cầu.

Philippines nhập khẩu khí đốt từ các nước khác nên giá xăng dầu ở Manila phụ thuộc vào diễn biến giá ở nước ngoài. Bộ Năng lượng đã cảnh báo giá nhiên liệu có thể sẽ tiếp tục tăng trong những tuần tới.

Trong một cuộc phỏng vấn ngày 1.3 với hãng thông tấn GMA News, ông Marcos Jr cho biết ông không nghĩ rằng "cần phải có lập trường" về cuộc xung đột Nga-Ukraina. Cùng ngày, Philippines bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lên án cuộc xung đột.

Tuy nhiên, ông Marcos Jr ngay sau đó đã thay đổi lập trường, kêu gọi sự tỉnh táo và một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột vũ trang.

Trong khi đó, Đại sứ Pavlov cũng nói rằng Nga mong muốn tiếp tục "quan hệ hữu nghị truyền thống" với Philippines trong các lĩnh vực hợp tác khác vì lợi ích của hai nước.

Theo Bộ Năng lượng, Philippines không trực tiếp mua dầu của Nga, nhưng các đối tác thương mại của nước này như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản thì có.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nước vỡ nợ ở Châu Á tính mua thêm dầu của Nga

Khánh Minh |

Sri Lanka - nước vỡ nợ hồi tháng 5 vừa qua - có thể phải mua thêm dầu của Nga khi quốc đảo này đang săn lùng nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Động thái bất ngờ của Nga về dự trữ vàng

Song Minh |

Nga quay trở lại mua vàng để dự trữ vàng trong bối cảnh bị áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ông Ferdinand Marcos Jr chắc thắng làm Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Ông Ferdinand Marcos Jr giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines ngày 9.5, với kết quả cuộc kiểm phiếu không chính thức cho thấy ông vượt xa đối thủ gần nhất và giành đủ số phiếu cần thiết để đắc cử làm Tổng thống.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nước vỡ nợ ở Châu Á tính mua thêm dầu của Nga

Khánh Minh |

Sri Lanka - nước vỡ nợ hồi tháng 5 vừa qua - có thể phải mua thêm dầu của Nga khi quốc đảo này đang săn lùng nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế chưa từng có.

Động thái bất ngờ của Nga về dự trữ vàng

Song Minh |

Nga quay trở lại mua vàng để dự trữ vàng trong bối cảnh bị áp đặt các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến dịch quân sự ở Ukraina.

Ông Ferdinand Marcos Jr chắc thắng làm Tổng thống Philippines

Thanh Hà |

Ông Ferdinand Marcos Jr giành được chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines ngày 9.5, với kết quả cuộc kiểm phiếu không chính thức cho thấy ông vượt xa đối thủ gần nhất và giành đủ số phiếu cần thiết để đắc cử làm Tổng thống.