Nga tung clip không giết binh sĩ Ukraina ở đảo tiền tiêu như tin đồn

Song Minh |

Nga công bố clip cho thấy 82 quân nhân Ukraina trên đảo bị Nga chiếm vẫn an toàn chứ không phải bị sát hại như phía Ukraina cáo buộc.

RT đưa tin, ngày 26.2, quân đội Nga cho biết, lính biên phòng Ukraina - những người mà Ukraina ban đầu tuyên bố là thiệt mạng - vẫn còn sống và an toàn.

Cùng ngày 26.2, lực lượng vũ trang Ukraina thông tin, một nhóm lính biên phòng Ukraina đóng trên Đảo Rắn (Zmeinyy), nằm cách bờ biển phía nam của Ukraina ở Biển Đen khoảng 48 km, đã bị lực lượng Nga bắt giữ. Phía Nga cho biết, số binh sĩ này được đưa đến Sevastopol bằng tàu kéo cứu hộ của Hạm đội Biển Đen Shakhter. Họ được cung cấp đồ ăn và nước uống. Sau các thủ tục pháp lý, họ sẽ được về với gia đình.

Nga cung cấp đồ ăn thức uống và đưa lính biên phòng Ukraina tới Sevastopol, Crimea ngày 26.2.2022. Video: RT/Bộ Quốc phòng Nga

Tuy nhiên, câu chuyện ban đầu được cho là diễn ra như sau: Một nhóm gồm 13 lính biên phòng Ukraina trên Đảo Rắn đã đối đầu với một tàu chiến của Nga hôm 23.2. Tàu Nga ra lệnh qua radio cho cả nhóm đầu hàng, binh sĩ Ukraina trả lời "cút đi", và tàu Nga nổ súng. Sau nhiều giờ chiến đấu, tất cả binh sĩ Ukraina đều thiệt mạng.

Câu chuyện lan truyền như bão trên mạng xã hội và được chính phủ Ukraina cùng các hãng truyền thông phương Tây coi là một ví dụ về “chủ nghĩa anh hùng” của người Ukraina.

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky vinh danh những người lính mà ông tuyên bố đã bị sát hại, nói rằng: “Trên Đảo Rắn của chúng tôi, các binh sĩ đã chiến đấu bảo vệ đảo đến phút cuối cùng, tất cả những người lính biên phòng đã hy sinh anh dũng. Họ sẽ được truy tặng danh hiệu Anh hùng của Ukraina”.

Sáng 26.2, Hạm đội Biển Đen của Nga thông báo rằng hàng chục binh sĩ biên phòng Ukraina đã được đưa đến Sevastopol, Crimea, với các video trực tuyến cho thấy họ đã đến.

Cơ quan Biên phòng Ukraina tuyên bố ngay sau đó rằng quân nhân trên Đảo Rắn đã “dũng cảm tự vệ”, nhưng bị bắt làm tù binh khi đảo bị chiếm. Theo Cơ quan Biên phòng Ukraina, các báo cáo cho biết tất cả đã thiệt mạng chỉ là "báo cáo ban đầu", và được đưa ra sau khi quân đội Ukraina mất liên lạc với hòn đảo. Bộ Quốc phòng Ukraina không cho biết có bao nhiêu binh sĩ đóng trên đảo tiền tiêu, và cũng không nói có ai thiệt mạng hoặc bị thương hay không.

Đảo Rắn. Ảnh: AFP
Đảo Rắn. Ảnh: AFP

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận việc chiếm đảo. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết tất cả 82 quân nhân Ukraina đóng quân trên đảo đều đầu hàng và không ai bị thương. Theo ông Konashenkov, khi các tù binh đang được đưa ra khỏi hòn đảo, 16 tàu Hải quân Ukraina cải trang thành tàu dân sự đã tấn công Hạm đội Biển Đen của Nga.

Ông Konashenkov nói rằng Nga đã phá hủy 6 trong số các tàu Ukraina và tuyên bố rằng máy bay không người lái của Mỹ đã được nhìn thấy hoạt động trong khu vực, cho thấy Mỹ có thể đã "chỉ đạo" các tàu Ukraina. Các báo cáo này vẫn chưa được chứng thực.

Một đoạn ghi âm giữa tàu chiến Nga và lính biên phòng Ukraina trên Đảo Rắn nói rằng "tàu chiến Nga, cút đi" - được cho là lời nói cuối cùng của quân nhân Ukraina trước khi hy sinh - vẫn đang lan truyền trên mạng xã hội. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy đoạn ghi âm là thật và Cơ quan Biên phòng Ukraina chỉ nói rằng các quân nhân đã đưa ra một thông điệp cho thấy “không ai sẽ đầu hàng”.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Biden nói hoặc trừng phạt Nga hoặc bắt đầu thế chiến 3

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden chọn cách trừng phạt Nga "lớn nhất trong lịch sử" thay vì "bắt đầu thế chiến 3".

Ukraina tử thủ giữ thủ đô khi Nga áp sát từ mọi phía

Khánh Minh |

Hai vụ nổ lớn rực sáng bầu trời phía nam thủ đô Kiev của Ukraina vào sáng sớm hôm nay 27.2.

Nga phản hồi việc chiếm đảo, sát hại binh sĩ Ukraina ở Biển Đen

Khánh Minh |

Nga cho biết các binh sĩ Ukraina mà Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố là thiệt mạng trong khi bảo vệ đảo thực chất chỉ bị bắt làm tù binh.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Biden nói hoặc trừng phạt Nga hoặc bắt đầu thế chiến 3

Ngọc Vân |

Tổng thống Joe Biden chọn cách trừng phạt Nga "lớn nhất trong lịch sử" thay vì "bắt đầu thế chiến 3".

Ukraina tử thủ giữ thủ đô khi Nga áp sát từ mọi phía

Khánh Minh |

Hai vụ nổ lớn rực sáng bầu trời phía nam thủ đô Kiev của Ukraina vào sáng sớm hôm nay 27.2.

Nga phản hồi việc chiếm đảo, sát hại binh sĩ Ukraina ở Biển Đen

Khánh Minh |

Nga cho biết các binh sĩ Ukraina mà Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố là thiệt mạng trong khi bảo vệ đảo thực chất chỉ bị bắt làm tù binh.