Nga-Trung Quốc ký thỏa thuận khí đốt khổng lồ giữa khủng hoảng Châu Âu

Khánh Minh |

Tổng thống Vladimir Putin đã công bố các thỏa thuận dầu và khí đốt mới của Nga với Trung Quốc trị giá hơn 117 tỉ USD trong vòng 30 năm trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng Châu Âu.

Thỏa thuận khí đốt 30 năm giữa Nga và Trung Quốc sẽ thúc đẩy nguồn cung cấp khí đốt thêm 10 tỉ mét khối và sẽ được thanh toán bằng đồng Euro.

RT đưa tin, Tập đoàn Gazprom của Nga và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC) đã ký hợp đồng dài hạn thứ hai hôm 4.2 về việc cung cấp 10 tỉ mét khối khí đốt tự nhiên từ vùng Viễn Đông của Nga. Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo Gazprom, thỏa thuận này là “một bước quan trọng trong việc tăng cường hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa Nga và Trung Quốc trong lĩnh vực khí đốt”. Khi dự án đạt hết công suất, khối lượng khí đốt của Nga cung cấp cho Trung Quốc qua tuyến Viễn Đông sẽ đạt 48 tỉ mét khối mỗi năm (bao gồm cả việc cung cấp qua đường ống dẫn khí Sức mạnh Siberia).

Theo ước tính của Reuters, hợp đồng khí đốt này có thể mang lại khoảng 37,5 tỉ USD trong vòng 25 năm, nếu tính giá khí đốt trung bình là 150 USD/1.000 m3 như mức giá trong hợp đồng hiện nay giữa Tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga Rosneft do đồng minh lâu năm của ông Putin là Igor Sechin đứng đầu, cũng đã ký một thỏa thuận với CNPC của Trung Quốc để cung cấp 100 triệu tấn dầu thông qua Kazakhstan trong vòng 10 năm, kéo dài thỏa thuận hiện có. Rosneft cho biết thỏa thuận mới trị giá 80 tỉ USD.

Nga và Trung Quốc ký hợp đồng dầu khí trị giá hơn 117 tỉ USD. Ảnh: Gazprom
Nga và Trung Quốc ký hợp đồng dầu khí trị giá hơn 117 tỉ USD. Ảnh: Gazprom

Mỏ khí đốt tự nhiên lớn nhất của Gazprom ở Viễn Đông là mỏ Yuzhno-Kirinskoye, bắt đầu sản xuất vào năm 2023.

“Việc ký kết hợp đồng cung cấp khí đốt thứ hai của Nga cho Trung Quốc nhằm đánh giá sự tin cậy lẫn nhau và quan hệ đối tác cao nhất giữa các nước và các công ty của chúng ta. Các đối tác Trung Quốc của chúng tôi từ CNPC xác nhận rằng Gazprom là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy” - người đứng đầu Gazprom, Alexey Miller, cho biết.

Theo trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov, nguồn cung năng lượng của Nga cho Trung Quốc đã đạt mức cao kỷ lục.

Gazprom và CNPC đã ký hợp đồng 30 năm đầu tiên về cung cấp khí đốt thông qua đường ống Sức mạnh Siberia vào năm 2014. Đường ống xuyên biên giới dài 3.000 km này là đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc, bắt đầu được giao hàng cách đây 3 năm.

Vào năm 2015, các bên đã nhất trí về việc cung cấp khí đốt thông qua tuyến đường phía Tây, hay Sức mạnh Siberia 2, sẽ cung cấp khí đốt từ Bán đảo Yamal của Siberia, nơi có trữ lượng khí đốt lớn nhất của Nga. Đường ống mới sẽ có thể chuyển thêm 50 tỉ mét khối khí đốt qua Mông Cổ đến Trung Quốc hàng năm.

Vào tháng 1, Gazprom đã hoàn thành bản phân tích dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia 2.

Các nhà phân tích cho rằng việc Nga "xoay trục khí đốt" sang Trung Quốc đặt ra thách thức đối với Châu Âu, khu vực đang phải vật lộn với giá năng lượng tăng chóng mặt trong những tháng gần đây.

Các nhà phân tích lưu ý, Nga vẫn là nhà cung cấp khí đốt chính của Châu Âu, nhưng nên xem xét nghiêm túc những thay đổi mà nước này đang thực hiện đối với cơ sở hạ tầng vận tải năng lượng của mình.

Mức tiêu thụ khí đốt hàng năm của Châu Âu là 541 tỉ mét khối, nhiều hơn mức 331 tỉ mét khối của Trung Quốc, nhưng mức tiêu thụ của Trung Quốc dự kiến ​​sẽ tăng lên 526 tỉ mét khối vào năm 2030 khi nước này giảm phụ thuộc vào than đá.

Công ty tư vấn McKinsey ước tính rằng nhu cầu khí đốt của Trung Quốc sẽ tăng gấp đôi vào năm 2035. Mức tiêu thụ khí đốt hàng năm của nước này dự kiến ​​sẽ đạt 620 tỉ mét khối vào năm 2040 và vượt dầu trở thành nguồn nhiên liệu hàng đầu vào năm 2050, theo dữ liệu được tập đoàn năng lượng khổng lồ Sinopec của Trung Quốc công bố vào tháng 9.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Ông Putin: Quan hệ hình mẫu Nga - Trung Quốc không chống bất kỳ ai

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin gọi Trung Quốc là đối tác chiến lược của Nga trong thương mại và trên trường quốc tế.

Một nước EU được lợi khí đốt Nga giá rẻ giữa căng thẳng bao trùm

Khánh Minh |

Nga và Hungary đã ký các hợp đồng dài hạn cho phép nước thuộc EU mua khí đốt chiết khấu của Nga cho đến năm 2036.

Tiết lộ lý do Trung Quốc tăng mua khí đốt của Nga

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khí đốt từ Nga trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Australia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Ông Putin: Quan hệ hình mẫu Nga - Trung Quốc không chống bất kỳ ai

Ngọc Vân |

Tổng thống Vladimir Putin gọi Trung Quốc là đối tác chiến lược của Nga trong thương mại và trên trường quốc tế.

Một nước EU được lợi khí đốt Nga giá rẻ giữa căng thẳng bao trùm

Khánh Minh |

Nga và Hungary đã ký các hợp đồng dài hạn cho phép nước thuộc EU mua khí đốt chiết khấu của Nga cho đến năm 2036.

Tiết lộ lý do Trung Quốc tăng mua khí đốt của Nga

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khí đốt từ Nga trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Australia.