Nga trừng phạt Phó Tổng thống Mỹ, Mark Zuckerberg và 27 người khác

Thanh Hà |

Bộ Ngoại giao Nga ra lệnh cấm vô thời hạn 29 người Mỹ vào Nga, gồm Phó Tổng thống Kamala Harris, nhà báo của Washington Post David Ignatius và Giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg.

Trong thông cáo ngày 21.4, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, 29 cá nhân bị trừng phạt là những người "hình thành chương trình nghị sự bài Nga", ABC News đưa tin.

Phu quân Phó Tổng thống Kamala Harris - ông Doug Emhoff, Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klain, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, người dẫn chương trình George Stephanopoulos của ABC News, giám đốc điều hành LinkedIn Ryan Roslansky và giám đốc điều hành Ngân hàng Mỹ Brian Moynihan cũng có tên trong danh sách không được vào Nga.

Theo Insider, các biện pháp trừng phạt của Nga dường như không có tác dụng đáng kể nào với Zuckerberg hoặc bất kỳ người nào trong danh sách này ngoài việc ngăn họ đến Nga.

Trước đây, Nga đã cấm các nền tảng Facebook và Instagram của Zuckerberg và gọi đó là các tổ chức "cực đoan". LinkedIn đã bị chặn bằng tiếng Nga từ năm 2017.

Ngoài lãnh đạo Facebook và LinkedIn, các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal hay giám đốc điều hành Google Sundar Pichai không có tên trong danh sách trừng phạt mới nhất của Nga. Twitter và YouTube - thuộc sở hữu của Google, đã chủ động xử lý thông tin sai lệch về Nga.

Tháng trước, Nga cũng đã trừng phạt Tổng thống Joe Biden, Ngoại trưởng Antony Blinken, cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và tất cả 398 thành viên Quốc hội Mỹ nhập cảnh vào nước này.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Mỹ công bố trừng phạt mới khi Nga tấn công Donbass

Thanh Hà |

Ngày thứ 2 trong cuộc tấn công mới của Nga ở đông nam Ukraina, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới với Nga.

Nga chuẩn bị hành động đòi lại 600 tỉ USD bị đóng băng

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị hành động pháp lý để lấy lại dự trữ ngoại tệ 600 tỉ USD bị phương Tây đóng băng.

Triển vọng kinh tế toàn cầu trước biến số khó lường từ chiến sự Nga-Ukraina

Thanh Hà |

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chiến sự Ukraina sẽ cản trở sự phục hồi toàn cầu sau dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Mỹ công bố trừng phạt mới khi Nga tấn công Donbass

Thanh Hà |

Ngày thứ 2 trong cuộc tấn công mới của Nga ở đông nam Ukraina, Mỹ đã công bố các biện pháp trừng phạt mới với Nga.

Nga chuẩn bị hành động đòi lại 600 tỉ USD bị đóng băng

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị hành động pháp lý để lấy lại dự trữ ngoại tệ 600 tỉ USD bị phương Tây đóng băng.

Triển vọng kinh tế toàn cầu trước biến số khó lường từ chiến sự Nga-Ukraina

Thanh Hà |

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), chiến sự Ukraina sẽ cản trở sự phục hồi toàn cầu sau dịch COVID-19.