Nga triển khai tàu chiến giữa căng thẳng với NATO

Song Minh |

Hải quân Nga triển khai 2 tàu chiến thực hiện nhiệm vụ "đường dài" trong bối cảnh căng thẳng với NATO.

RT đưa tin, hai chiến hạm lớp Steregushchiy từ Hạm đội Baltic của Nga đã ra khơi từ cảng Baltiysk để tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn dự kiến ​​kéo dài đến hết tháng 2.

Bộ phận báo chí của Hạm đội Baltic cho biết hôm 24.1, hai chiến hạm là tàu hộ tống đa năng tiên tiến Soobrazitelnyy và Stoikiy. Các tàu thuộc lớp Steregushchiy này được thiết kế hiệu quả cho các hoạt động ở vùng ven biển và cũng có khả năng hoạt động ở vùng biển sâu.

Cặp tàu chiến sẽ tiến hành một số bài tập huấn luyện để trau dồi kỹ năng của các thành viên trong các loại nhiệm vụ khác nhau, bao gồm phát hiện và truy đuổi tàu ngầm, tác chiến chống hạm, phòng không và các hoạt động tìm kiếm cứu nạn. Cả hai đều chở theo các đơn vị lính thủy đánh bộ để diễn tập chống lại các cuộc tấn công khủng bố mô phỏng trên tàu trong thời gian đi qua eo biển hoặc các cuộc cập cảng.

Hải quân Nga triển khai tàu chiến. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Mặc dù không nói rõ nơi các tàu sẽ đi, nhưng Hải quân Nga cho biết các chiến hạm đã lên đường thực hiện một chuyến đi "đường dài".

Việc triển khai này là một phần của một loạt các cuộc tập trận lớn mà Hải quân Nga sẽ tiến hành trong suốt tháng 2. Hải quân Nga đang điều hơn 140 tàu chiến và tàu hỗ trợ, khoảng 60 máy bay và 10.000 quân tham gia tập trận. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các cuộc tập trận sẽ diễn ra ở các vùng biển gần Nga, cũng như các khu vực chiến lược trên thế giới như Địa Trung Hải hoặc Biển Bắc.

Tin tức được đưa ra trong bối cảnh các nước thành viên NATO triển khai thêm khí tài quân sự tới khu vực Baltic. Ngày 24.1, NATO cho hay Đan Mạch sẽ điều một tàu khu trục nhỏ đến Biển Baltic và điều các máy bay chiến đấu F-16 tới Lithuania. Các quốc gia khác cũng đang điều quân đội và thiết bị đến các quốc gia thành viên khác nằm gần Nga.

Những động thái này được quảng bá là nhằm tăng cường khả năng răn đe của NATO trước một tấn công có thể xảy ra của Nga vào Ukraina, điều mà Nga đã nhiều lần bác bỏ.

Mátxcơva trước đó nói rằng NATO mở rộng sang Đông Âu và triển khai quân gần Nga gây tổn hại đến an ninh quốc gia Nga. Nga đề xuất NATO đưa ra những đảm bảo về mặt pháp lý rằng liên minh này sẽ không kết nạp Ukraina và các nước láng giềng Nga, cũng như rút khí tài quân sự triển khai sát Nga. Mỹ, NATO và EU đã bác đề xuất này của Nga.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga triển khai S-400 đến Belarus

Song Minh |

Nga xác nhận đang triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến Belarus.

Nga sắp biên chế tên lửa siêu thanh "vô đối" cho hải quân

Khánh Minh |

Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga đang hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Nga tiết lộ cách phản ứng nếu NATO triển khai tới Ukraina

Ngọc Vân |

Nga không loại trừ việc thực hiện "hành động đáp trả" đối với việc triển khai của NATO tới Ukraina nếu các cuộc đàm phán an ninh thất bại.

Cứu thành công cháu bé 9 tuổi bị mắc kẹt ở khe hẹp giữa 2 nhà

Văn Đức |

Lào Cai - Lực lượng cứu hộ đã giải cứu thành công cháu bé bị mắc kẹt giữa 2 tường nhà sau 30 phút.

Bình Dương: 1 giám đốc trung tâm đăng kiểm làm việc với cơ quan điều tra

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Ngày 13.1, trên mạng xôn xao tin đồn giám đốc một trung tâm đăng kiểm ở Bình Dương bị khởi tố, bắt giam để điều tra vi phạm liên quan đến vụ án đưa và nhận hối lộ ở các trung tâm đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành phố.

Khánh thành cầu trị giá hơn 2 tỉ do Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng Lao Động tài trợ

NHÓM PV |

Cần Thơ - Chiều 13.1, cầu kênh A7 ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng Lao Động tài trợ xây dựng đã chính thức được khánh thành.

Nghề làm bánh phồng tôm truyền thống 3 đời tất bật sản xuất bán Tết

TẠ QUANG |

Vào những ngày cận Tết, cơ sở bánh gia truyền 3 đời nức tiếng tại TP. Cần Thơ “bánh phồng tôm Dương gia” lại tất bật sản xuất bánh bán Tết và kiếm thu nhập tiền triệu mỗi ngày.

Thang máy chung cư rơi ở Nha Trang: Yêu cầu công khai chất lượng kiểm định

Hữu Long |

Khánh Hòa - Sau khi mời chủ đầu tư lên làm việc, Sở Xây dựng Khánh Hòa đã yêu cầu có báo cáo khắc phục sự cố thang máy rơi. Trước mắt, Sở yêu cầu chủ đầu tư công khai thông tin kiểm định các tháng máy để người dân giám sát.

Nga triển khai S-400 đến Belarus

Song Minh |

Nga xác nhận đang triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-400 đến Belarus.

Nga sắp biên chế tên lửa siêu thanh "vô đối" cho hải quân

Khánh Minh |

Tên lửa siêu thanh Zircon của Nga đang hoàn thành giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.

Nga tiết lộ cách phản ứng nếu NATO triển khai tới Ukraina

Ngọc Vân |

Nga không loại trừ việc thực hiện "hành động đáp trả" đối với việc triển khai của NATO tới Ukraina nếu các cuộc đàm phán an ninh thất bại.