Nga tố Ukraina hủy chứng cứ chương trình vũ khí sinh học Mỹ tài trợ

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraina đã ra lệnh cho các nhà khoa học tiêu hủy các mẫu bệnh dịch hạch, bệnh than và các mầm bệnh gây chết người khác.

RT đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga hôm 6.3 tuyên bố, khi quân đội Nga tiến vào Ukraina, chính quyền Kiev đã ra lệnh "tiêu hủy khẩn cấp" các mầm bệnh bao gồm bệnh dịch hạch và bệnh than tại các phòng thí nghiệm do Mỹ tài trợ gần biên giới Nga.

Những tin đồn trước đó rằng quân đội Nga nhắm mục tiêu vào hệ thống phòng thí nghiệm sinh học do Mỹ điều hành bị coi là thuyết âm mưu, nhưng Bộ Quốc phòng Nga hứa sẽ chứng minh các tuyên bố của mình bằng tài liệu.

“Chúng tôi đã nhận được tài liệu từ các nhân viên của phòng thí nghiệm sinh học Ukraina về việc tiêu hủy khẩn cấp vào ngày 24.2 các mầm bệnh đặc biệt nguy hiểm như bệnh dịch hạch, bệnh than, bệnh sốt rét, bệnh tả và các bệnh chết người khác” - thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Tuyên bố cáo buộc "chính quyền Kiev" tiến hành "tẩy rửa khẩn cấp" để che giấu bằng chứng về chương trình vũ khí sinh học được cho là do Mỹ tài trợ, và liên quan đến việc sản xuất "các thành phần vũ khí sinh học" tại ít nhất hai phòng thí nghiệm tại các thành phố Poltava và Kharkov - nơi đã chứng kiến ​​các cuộc giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraina trong những ngày gần đây.

Các tài liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố bao gồm lệnh của Bộ Y tế Ukraina về việc tiêu diệt các mầm bệnh và danh sách các vi khuẩn được đề cập. Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các chuyên gia bảo vệ bức xạ, hóa học và sinh học đang phân tích những tài liệu này.

Bộ cho biết: “Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ trình bày kết quả phân tích và tin rằng các tài liệu sẽ chứng minh Ukraina và Mỹ đã vi phạm Điều 1 của Công ước Liên Hợp Quốc về vũ khí sinh học. Mỹ, Ukraina và Nga nằm trong số hơn 180 bên tham gia công ước này và theo Điều 1 của công ước, tất cả các bên đồng ý "không bao giờ phát triển, sản xuất, dự trữ, mua hoặc giữ lại" vũ khí sinh học trong bất kỳ trường hợp nào.

Cho đến thời điểm bài báo của RT xuất bản, Washington cũng như Kiev chưa bình luận về tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Trong những ngày đầu tiên chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraina, trên mạng đã lan truyền thông tin cho rằng Nga đang nhắm mục tiêu vào các tổ hợp phòng thí nghiệm sinh học do phương Tây tài trợ bằng các cuộc tấn công tên lửa.

Những cáo buộc này chưa bao giờ được xác minh và bị phương Tây chế nhạo là thuyết âm mưu, mặc dù Lầu Năm Góc đã công khai tuyên bố rằng họ làm việc với chính phủ Ukraina để “củng cố và đảm bảo các mầm bệnh và chất độc gây lo ngại về an ninh trong các cơ sở của chính phủ Ukraina” vì mục đích “nghiên cứu hòa bình và phát triển vaccine” - theo Đại sứ quán Mỹ tại Kiev.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina sau cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lập pháp Mỹ với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Chiến sự Ukraina ngày 12: Ông Putin nêu điều kiện dừng tấn công

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ các điều kiện để dừng cuộc tấn công ở nước này.

Thực hư đàm phán bí mật Nga-Mỹ về Ukraina

Khánh Minh |

Chuyến bay "không xác định" từ Nga đến Mỹ làm dấy lên đồn đoán về đàm phán bí mật giữa Mátxcơva và Washington về Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ bật đèn xanh cho NATO cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraina sau cuộc họp trực tuyến giữa các nhà lập pháp Mỹ với Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky.

Chiến sự Ukraina ngày 12: Ông Putin nêu điều kiện dừng tấn công

Song Minh |

Khi chiến sự Ukraina bước sang ngày 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ các điều kiện để dừng cuộc tấn công ở nước này.

Thực hư đàm phán bí mật Nga-Mỹ về Ukraina

Khánh Minh |

Chuyến bay "không xác định" từ Nga đến Mỹ làm dấy lên đồn đoán về đàm phán bí mật giữa Mátxcơva và Washington về Ukraina.