Nga tiết lộ các khách hàng mua dầu mới

Khánh Minh |

Chính phủ Nga cho biết một số khách hàng mới đang mua dầu thô của Nga.

Ngày 9.5, Phó Thủ tướng kiêm cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak cho biết sản lượng dầu thô đang tăng trở lại ở Nga trong tháng 5, sau khi giảm vào tháng trước do các lệnh trừng phạt của phương Tây.

“Tình hình ổn định. Sản lượng đã tăng lên so với tháng 4. Chúng tôi kỳ vọng rằng các số liệu sẽ phục hồi một phần vào tháng 5 và sẽ tốt hơn” - RT dẫn lời Phó Thủ tướng Novak nói với các nhà báo.

Ông Novak cho biết thêm, một số khách hàng mới đã bắt đầu mua dầu từ Nga và xuất khẩu đã thực sự tăng lên ở một số điểm đến mới, đặc biệt là ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Mátxcơva đang xem xét phát triển các dự án cơ sở hạ tầng mới để đa dạng hóa việc cung cấp dầu, chẳng hạn như mở rộng đường ống dẫn dầu đến Trung Quốc và xây dựng các cảng mới.

TASS trước đó đưa tin, sản lượng dầu thô của Nga trong tháng 4 đã giảm 9% so với tháng 3. Bộ Tài chính Nga ước tính sản lượng dầu có thể giảm tới 17% trong năm nay.

Các lệnh trừng phạt quốc tế áp đặt đối với Nga vì chiến dịch quân sự của nước này ở Ukraina đã cấm các công ty phương Tây hợp tác năng lượng với Mátxcơva. Mỹ cấm nhập khẩu dầu thô của Nga và EU đang thúc đẩy lệnh cấm vận tương tự.

Tuy nhiên, một thành viên Nghị viện Châu Âu từ Ireland, bà Clare Daly, cho rằng lệnh cấm vận đối với dầu của Nga sẽ không thể ngăn chặn chiến tranh hoặc cứu sống bất kỳ sinh mạng nào ở Ukraina.

Bà Clare Daly. Ảnh: Twitter
Bà Clare Daly. Ảnh: Twitter

“Không phải vì tôi tiếc cho Nga, không phải vì tôi được ông Putin trả lương, mà vì các lệnh trừng phạt không có tác dụng” - tờ Irish Independent trích phát biểu hôm 6.5 của bà Daly.

Bà Daly, thành viên của đảng cánh tả Independents 4 Change, lập luận rằng, nếu Châu Âu không mua dầu của Nga, thì sẽ có người khác mua. Và những người dân bình thường của Châu Âu sẽ phải trả giá.

EU đã đề xuất cấm dần nhập khẩu dầu của Nga từ nay đến cuối năm. EU được cho là đã miễn trừ cho Hungary và Slovakia, những quốc gia có nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp năng lượng của Nga.

Bà Daly nói rằng Nga “rõ ràng” phải chịu trách nhiệm về cuộc chiến ở Ukraina và làn sóng người tị nạn từ đất nước này. Bà Daly đồng thời cho rằng phương Tây cũng góp phần vào cuộc xung đột.

Một chiếc xe tăng bị phá huỷ ở Mariupol, Ukraina, ngày 7.5.2022. Ảnh: Getty
Một chiếc xe tăng bị phá huỷ ở Mariupol, Ukraina, ngày 7.5.2022. Ảnh: Getty

“Chúng ta không thể bỏ qua vai trò của EU và Mỹ. Đó không phải là lý do để bào chữa cho Nga. Đơn giản là để giải thích, bởi vì không thể giải quyết một vấn đề nếu không hiểu gốc rễ của nó" - bà Daly nói.

Bà Daly nhắc lại lời của Giáo hoàng Francis nói hồi tuần trước rằng sự mở rộng về phía đông của NATO “có lẽ đã tạo điều kiện thuận lợi” cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina, chiến dịch được phát động vào cuối tháng 2.

Theo bà Daly, bằng cách gửi thêm vũ khí đến Kiev, "phản ứng của EU và chính phủ Ireland khiến xung đột tiếp tục leo thang”.

Ngày 7.5, Anh cam kết hỗ trợ quân sự và viện trợ bổ sung 1,3 tỉ bảng Anh (1,6 tỉ USD) cho Ukraina. Động thái này được công bố một ngày sau khi Mỹ hứa viện trợ quân sự thêm 150 triệu USD cho Kiev.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Một nước EU quyết liệt phản đối lệnh cấm dầu mỏ Nga

Song Minh |

EU cho đến nay không đạt được thỏa thuận về một gói trừng phạt mới chống lại Nga, khi Hungary tiếp tục phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Hungary ví lệnh cấm dầu của Nga với đòn tấn công hạt nhân

Ngọc Vân |

Hungary mô tả đề xuất cấm dầu của Nga do EU đưa ra không khác gì đòn tấn công hạt nhân vào nền kinh tế Budapest.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc lên tiếng việc mua dầu Nga giảm giá

Khánh Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tuyên bố không tìm kiếm mua dầu giảm giá của Nga.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Một nước EU quyết liệt phản đối lệnh cấm dầu mỏ Nga

Song Minh |

EU cho đến nay không đạt được thỏa thuận về một gói trừng phạt mới chống lại Nga, khi Hungary tiếp tục phản đối lệnh cấm nhập khẩu dầu của Nga.

Hungary ví lệnh cấm dầu của Nga với đòn tấn công hạt nhân

Ngọc Vân |

Hungary mô tả đề xuất cấm dầu của Nga do EU đưa ra không khác gì đòn tấn công hạt nhân vào nền kinh tế Budapest.

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc lên tiếng việc mua dầu Nga giảm giá

Khánh Minh |

Tập đoàn dầu khí Trung Quốc tuyên bố không tìm kiếm mua dầu giảm giá của Nga.