Nga thừa nhận và nêu lý do tàu chiến tham gia chiến dịch ở Ukraina bị chìm

Khánh Minh |

Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến Mátxcơva bị chìm ở Biển Đen trong khi được kéo về cảng.

Ngày 14.4, theo tin từ Bộ Quốc phòng Nga, tàu tuần dương tên lửa Mátxcơva - kỳ hạm của Hạm đội Biển Đen tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraina - đã bị chìm khi được kéo vào cảng trong điều kiện biển có bão. Thân tàu chiến đã bị hư hại do một vụ nổ kho đạn vì hỏa hoạn trên tàu hôm 13.4.

"Trong khi được kéo đến cảng đích, do thân tàu hư hại, tàu tuần dương Mátxcơva đã mất ổn định. Trong điều kiện biển có bão, con tàu đã bị chìm” - RT dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào tối 14.4.

Tàu tuần dương mang tên lửa được cho là cách thành phố Odessa của Ukraina khoảng 90 km về phía nam khi một đám cháy bùng phát trên tàu. Theo quân đội Nga, điều này đã khiến các kho đạn phát nổ và làm hư hại thân tàu.

Thủy thủ đoàn của tàu tuần dương đã được sơ tán bởi các tàu của Hạm đội Biển Đen gần đó, và các tàu kéo được điều động để lai dắt con tàu 12.490 tấn đến Crimea để sửa chữa.

Cho đến sáng 14.4, Mátxcơva cho biết ngọn lửa đã được dập tắt, con tàu trên đường đến cảng để sửa chữa. Sự cố không được đề cập một lần nữa trong cuộc họp thường kỳ về các hoạt động quân sự ở Ukraina vào cuối ngày. Các quan chức nêu rõ tên lửa của tàu chiến không bị ảnh hưởng bởi vụ cháy.

Tàu tuần dương tên lửa dẫn đường lớp Atlant, được đưa vào hoạt động năm 1983, mang theo 16 tên lửa chống hạm, hệ thống phòng không hạng nặng, cũng như ngư lôi và pháo hạng nặng.

Tàu tuần dương Mátxcơva. Ảnh: Hạm đội Biển Đen.
Tàu tuần dương Mátxcơva. Ảnh: Hạm đội Biển Đen.

Một số quan chức Ukraina trước đó nói rằng một dàn tên lửa chống hạm Neptune giấu trong khu vực gần thị trấn cảng Odessa đã tấn công thành công tàu Mátxcơva 2 lần, khiến nó bốc cháy. Tuy nhiên, Kiev không đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố này, trong khi Mátxcơva nói những hình ảnh về con tàu bốc cháy được phát tán trên mạng xã hội là giả mạo.

Tối 14.4, Lầu Năm Góc bình luận về vụ việc, cho biết không thể xác nhận tuyên bố của Ukraina. Một máy bay không người lái của Mỹ bay vòng phía trên tàu tuần dương hôm 14.4, theo dõi tiến trình lai dắt.

Lầu Năm Góc nói rằng có “ít nhất một vụ nổ” trên tàu tuần dương của Nga, một vụ nổ “khá lớn” và “gây thiệt hại lớn”. Quân đội Mỹ tin rằng con tàu đã hướng đến cảng Sevastopol của Crimea để sửa chữa - Thư ký báo chí Lầu Năm Góc John Kirby nói với CNN.

Tháng trước, Ukraina tuyên bố đánh chìm tàu ​​tuần tra Nga Vasily Bykov, tuy nhiên vài ngày sau đó tàu xuất hiện ở Sevastopol mà không hề hấn gì.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga nói hơn 1.000 lính Ukraina ở Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.4 cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraina, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây của Ukraina.

Lý do Mỹ cung cấp vũ khí mới uy lực hơn cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí mới uy lực hơn, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Tàu chiến Nga bị nổ, thiệt hại nặng

Ngọc Vân |

Hỏa hoạn gây ra vụ nổ kho đạn trên tàu chiến Nga Mátxcơva khiến tàu hư hại nghiêm trọng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nga nói hơn 1.000 lính Ukraina ở Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.4 cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraina, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây của Ukraina.

Lý do Mỹ cung cấp vũ khí mới uy lực hơn cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí mới uy lực hơn, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Tàu chiến Nga bị nổ, thiệt hại nặng

Ngọc Vân |

Hỏa hoạn gây ra vụ nổ kho đạn trên tàu chiến Nga Mátxcơva khiến tàu hư hại nghiêm trọng.