Nga sẽ có doanh thu kỷ lục từ việc bán khí đốt tự nhiên trong năm nay do giá cao trên thị trường giao ngay - Janis Kluge, nhà nghiên cứu về Á-Âu tại Quỹ Khoa học và Chính trị Đức, nói với hãng tin ntv.de.
“Gần một nửa ngân sách của Nga dựa vào các giao dịch dầu khí. Nhà nước thu được rất nhiều từ thuế sản xuất, thuế xuất khẩu bằng đồng rúp. Doanh thu kỷ lục được xác định bởi hai yếu tố: Thứ nhất, bởi giá năng lượng trên thị trường thế giới và thứ hai, bởi tỷ giá hối đoái của đồng rúp” - ông Kluge nói.
Theo chuyên gia Đức, doanh thu từ khí đốt sẽ tăng vọt trong năm nay, vì nhiều hợp đồng khí đốt của Nga đang điều chỉnh theo giá giao ngay tăng.
“Giá khí đốt trên thị trường giao ngay đã tăng gấp 5 lần trong năm qua. Điều đó có nghĩa là tập đoàn năng lượng Gazprom sẽ có doanh thu kỷ lục” - ông Kluge nói, đồng thời dự đoán rằng giá sẽ còn tăng đáng kể trong vòng vài tháng tới.
Theo chuyên gia Đức, tình hình cũng tương tự với dầu, thu lợi nhuận từ việc đồng rúp giảm giá do lệnh trừng phạt của phương Tây.
“Nga đã hoạch định ngân sách quốc gia với tỷ giá đồng rúp-USD là 72, nhưng đồng rúp đang ở mức 85, yếu hơn nhiều, tuy nhiên đối với xuất khẩu thì đây là một lợi thế. Nếu chúng ta nhân giá dầu với tỷ giá hối đoái của đồng rúp, nó cho thấy Mátxcơva dự kiến thu được khoảng 4.500 rúp/thùng dầu (52 USD), nhưng theo thời giá hiện tại thì con số này đang tăng, lên khoảng 7.000 rúp/thùng dầu (82 USD)”.
Theo ông Kluge, lợi nhuận từ việc bán năng lượng sẽ đủ để trang trải tác động của các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina đối với nền kinh tế Nga, cùng với những thứ khác, bằng cách ngăn chặn lạm phát.
Chuyên gia Kluge cũng tin rằng, chi phí cho chiến dịch ở Ukraina không quá cao và các biện pháp kinh tế, ngoại trừ lệnh cấm vận hoàn toàn, sẽ khó có thể “ngăn chặn được những chiếc xe tăng”. Ông Kluge cho rằng, Ngân hàng Trung ương Nga đã sáng tạo trong việc đưa ra các biện pháp đối phó để giữ cho nền kinh tế phát triển, nên Nga sẽ sống sót sau các lệnh trừng phạt và thậm chí có thặng dư ngân sách trong năm nay.
Trong một diễn biến khác có liên quan, tập đoàn năng lượng Gazprom hôm 1.4 cho hay, đã tăng cường vận chuyển khí đốt sang Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia) so với kế hoạch. Xuất khẩu là một phần của hợp đồng giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC), theo báo cáo của công ty về kết quả quý đầu tiên.
“Gazprom tiếp tục cung cấp khí đốt theo yêu cầu của người tiêu dùng, tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ hợp đồng. Nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc đang tăng lên qua đường ống dẫn khí đốt Sức mạnh Siberia theo hợp đồng dài hạn song phương giữa Gazprom và CNPC” - Gazprom viết trên Telegram.
Đường ống xuyên biên giới dài 3.000km bắt đầu cung cấp chính thức khí đốt tự nhiên của Nga cho Trung Quốc vào năm 2019. Công suất của tuyến phía đông là 61 tỉ mét khối khí mỗi năm, bao gồm 38 tỉ mét khối để xuất khẩu.
Năm 2014, Gazprom và CNPC ký thỏa thuận cung cấp khí đốt qua đường ống Sức mạnh Siberia trong 30 năm. Đây là thỏa thuận lớn nhất từ trước đến nay của Gazprom, và Sức mạnh Siberia là đường ống dẫn khí đốt tự nhiên đầu tiên giữa Nga và Trung Quốc.