Tập đoàn dầu khí Nga Rosneft được cho là đã bán một lô hàng dầu thô lớn cho Ấn Độ khi quốc gia Nam Á này tiếp tục đẩy mạnh nhập khẩu năng lượng từ Mátxcơva.
Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ (IOC), nhà lọc dầu hàng đầu của đất nước, đã mua 700.000 tấn dầu thô Urals của Nga - hai thương nhân quen thuộc với vấn đề này nói với Reuters.
Theo nguồn tin, Rosneft đã phân bổ 7 chuyến hàng bốc dỡ từ các cảng Baltic là Primorsk và Ust-Luga trong khoảng thời gian từ ngày 15-31.5 đi Ấn Độ.
Dữ liệu của Refinitiv Eikon cho thấy các lô hàng dầu thô Urals đến Ấn Độ đã tăng lên kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraina, khi các lệnh trừng phạt Nga đẩy xuất khẩu dầu của Mátxcơva sang châu Á.
Vào tháng 12.2021, IOC và Rosneft đã ký hợp đồng cung cấp có thời hạn lên tới 2 triệu tấn dầu Urals cho đến cuối năm nay. Theo thỏa thuận, công ty Ấn Độ đã mua dầu Urals từ cảng Novorossiysk của Nga ở Biển Đen.
Đầu tuần này, các nhà chức trách EU đã công bố đợt trừng phạt thứ 6 nhắm vào Mátxcơva vì cuộc tấn công Ukraina. Các biện pháp mới nhất bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu thô của Nga, bắt đầu trong vòng sáu tháng tới.
Các thương nhân quốc tế sẽ phải ngừng mua dầu từ Rosneft sau ngày 15.5 khi các lệnh trừng phạt của EU đối với một số công ty Nga có hiệu lực.
Vào tháng 4, Ấn Độ được cho là đã yêu cầu các công ty năng lượng nhà nước đánh giá khả năng mua lại 19,75% cổ phần của tập đoàn năng lượng Anh BP tại Rosneft sau khi tập đoàn Anh thoái vốn khỏi Nga.
BP là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Nga và có 30 năm đầu tư vào nước này. Rosneft chiếm một nửa dự trữ dầu khí và 1/3 sản lượng của BP. Việc thoái 19,75% cổ phần sẽ khiến BP chịu mức thiệt hại lên đến 25 tỉ USD - Reuters cho hay.