Nga rút khỏi nhà máy hạt nhân Chernobyl vì nhiễm phóng xạ?

Khánh Minh |

Ukraina cho biết quân đội Nga rút khỏi nhà máy hạt nhân Chernobyl do bị nhiễm phóng xạ.

Quân đội Nga đã rút khỏi nhà máy điện hạt nhân Chernobyl sau khi "xuất hiện các triệu chứng bệnh đầu tiên của nhiễm phóng xạ nồng độ cao" - tờ India Today dẫn thông tin phía Ukraina cho hay. Các tuyên bố của công ty năng lượng nhà nước Ukraina Energoatom đang được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) của Liên Hợp Quốc điều tra.

Theo thông tin trên tờ The Guardian, Energoatom cho biết quân Nga đã đào hào trong rừng bên trong khu vực cấm tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl.

Phó Thủ tướng Ukraina Iryna Vereshchuk cũng cho biết quân Nga đã bị nhiễm phóng xạ.

Một số báo cáo cũng cho hay các binh sĩ Nga đã được đưa đến một cơ sở y tế đặc biệt ở Belarus "sau khi lái xe tăng qua "vùng chết" xung quanh nhà máy hạt nhân, làm bụi phóng xạ bay lên".

Energoatom nói rằng các lực lượng Nga đã di chuyển trở lại từ thị trấn Slavutych gần đó, nơi các công nhân tại Chernobyl sinh sống.

IAEA tuyên bố đang chuẩn bị gửi nhóm hỗ trợ đầu tiên tới Chernobyl ở miền bắc Ukraina trong vài ngày tới.

Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong bức ảnh chụp từ trên cao hôm 7.3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Nhà máy điện hạt nhân Chernobyl trong bức ảnh chụp từ trên cao hôm 7.3. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Mặc dù binh lính Nga đã giành quyền kiểm soát Chernobyl ngay sau khi tràn vào Ukraina ngày 24.2, nhưng các nhân viên nhà máy vẫn tiếp tục giám sát việc lưu trữ an toàn nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và giám sát "cỗ quan tài bê tông" bao phủ lò phản ứng số 4 bị nổ năm 1986, gây ra thảm họa hạt nhân tồi tệ nhất thế giới.

"Theo các nhân viên của nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, hiện tại không có ai bên ngoài ở đây" - Energoatom cho biết trong một bài đăng trực tuyến. Energoatom trước đó nói rằng hầu hết quân đội Nga đã rút đi, chỉ còn lại một số nhỏ.

Trong một bài đăng riêng, Energoatom cho hay phía Nga đã chính thức đồng ý giao lại cho Ukraina trách nhiệm bảo vệ Chernobyl. Energoatom chia sẻ bản scan tài liệu có chữ ký của những người mà công ty xác định là nhân viên cấp cao tại Chernobyl, quan chức quân đội Nga được giao nhiệm vụ canh gác nhà máy điện hạt nhân.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga bắt đầu rút khỏi Chernobyl

Thanh Hà |

Một quan chức quốc phòng Mỹ thông tin ngày 30.3, Nga bắt đầu rút khỏi Chernobyl.

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina nổ tung sẽ tệ gấp 10 Chernobyl

Khánh Minh |

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina Zaporizhzhia nổ tung, thảm họa sẽ gấp 10 lần sự cố Chernobyl, theo Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Nga bắt đầu rút khỏi Chernobyl

Thanh Hà |

Một quan chức quốc phòng Mỹ thông tin ngày 30.3, Nga bắt đầu rút khỏi Chernobyl.

Nga tố Ukraina dàn dựng “hành động khiêu khích nguy hiểm” ở Chernobyl

Khánh Minh |

Nga cáo buộc những người theo chủ nghĩa dân tộc Ukraina cắt điện ở nhà máy hạt nhân Chernobyl, dàn dựng "hành động khiêu khích cực kỳ nguy hiểm".

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina nổ tung sẽ tệ gấp 10 Chernobyl

Khánh Minh |

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina Zaporizhzhia nổ tung, thảm họa sẽ gấp 10 lần sự cố Chernobyl, theo Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba.