Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết, sự tăng giá nhanh chóng của đồng rúp có thể gây rủi ro cho nền kinh tế Nga trong tương lai. “Về lâu dài, tỷ giá hối đoái hiện tại sẽ là một vấn đề, bởi tỷ giá hối đoái thực tế đang tăng mạnh hơn 40% so với trong 5 năm qua” - RT dẫn lời Bộ trưởng Reshetnikov phát biểu với báo giới.
Theo Bộ trưởng Reshetnikov, đồng rúp tăng giá khiến hàng hóa của Nga không thể cạnh tranh trên thị trường nước ngoài. “Đây là một thách thức nghiêm trọng đối với các nhà sản xuất trong nước. Khi các kênh nhập khẩu được khôi phục, các nhà sản xuất nội địa sẽ ngày càng cảm thấy áp lực từ hàng nhập khẩu, cố gắng cạnh tranh với họ và thua cuộc cạnh tranh này” - Bộ trưởng nói.
“Nếu chúng ta cho rằng tỷ giá hối đoái như vậy sẽ duy trì trong thời gian dài, thì tất nhiên, doanh nghiệp sẽ không khởi động bất kỳ dự án thay thế nhập khẩu nào, vì chúng sẽ không cạnh tranh. Do đó, chúng ta cần thận trọng trở lại tỷ giá cân bằng mà chúng ta từng có” - Bộ trưởng Kinh tế Nga giải thích thêm.
Đồng rúp Nga đã tăng vọt trong tháng qua lên mức cao nhất trong nhiều năm sau khi giảm xuống mức thấp lịch sử vào đầu tháng 4 khi các lệnh trừng phạt liên quan đến Ukraina đe dọa làm mất ổn định nền kinh tế Nga. Đồng rúp tăng giá là kết quả của các biện pháp do ngân hàng trung ương thực hiện, trong đó đưa ra các biện pháp kiểm soát vốn chặt chẽ và nâng lãi suất cơ bản lên 20% - mức chưa từng có.
Một nguyên nhân khác giúp đồng rúp phục hồi là do giá nhiên liệu tăng vọt. Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2, giá dầu và giá khí đốt vốn đã cao lại tiếp tục tăng. Nga đang thu về gần 20 tỉ USD mỗi tháng từ xuất khẩu năng lượng. Kể từ cuối tháng 3, nhiều người mua nước ngoài đã tuân theo yêu cầu thanh toán năng lượng bằng đồng rúp, đẩy giá trị của đồng tiền này lên cao.
Sự phục hồi của đồng rúp đã mạnh đến mức nó tạo ra một số thách thức cho ngân hàng trung ương Nga. Để chống lại đồng rúp tăng cao, ngân hàng trung ương Nga vào tháng 4 đã bắt đầu cắt giảm lãi suất chủ chốt, đảo ngược quyết định đẩy lãi suất lên 20% hồi tháng 2. Ngày 26.5, ngân hàng trung ương Nga đã cắt giảm lãi suất chính lần thứ hai trong hai tháng, xuống 11%, báo hiệu rằng nền kinh tế của đất nước đang ổn định. Điều này dẫn đến việc đồng rúp giảm giá so với đồng USD.
Bộ trưởng Reshetnikov hoan nghênh quyết định của ngân hàng trung ương Nga, nói rằng “nếu không có các khoản vay, thì không thể khôi phục hoạt động kinh tế”.