Nga phủ nhận máy bay bị bắn, tuyên bố vô hiệu hóa phòng không Ukraina

Song Minh |

Nga tuyên bố cuộc tấn công chớp nhoáng ngày 24.2 đã làm tê liệt hệ thống phòng không Ukraina, phủ nhận thông tin cho rằng máy bay Nga bị bắn hạ.

RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay, Nga đã làm tê liệt các lực lượng phòng không và không quân của Ukraina bằng các cuộc tấn công chính xác vào sáng 24.2. Lực lượng biên phòng Ukraina không chống lại được cuộc tiến công của quân đội Nga.

Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận tuyên bố của một số phương tiện truyền thông rằng Nga mất máy bay quân sự ở Ukraina trong cuộc tấn công. Hãng TASS cho hay, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraina nói rằng 5 chiếc máy bay và trực thăng Nga bị bắn hạ vào đầu giờ sáng.

Trong một tuyên bố trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã tiến hành các cuộc không kích chính xác vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraina, nhấn mạnh rằng không có mối đe dọa nào đối với dân thường.

Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào vùng Donbass, miền đông Ukraina vào sáng 24.2 theo lệnh của Tổng thống Vladimir Putin. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng mục tiêu của chiến dịch là "phi quân sự hóa" Ukraina.

Ông Putin tuyên bố, chiến dịch quân sự là cần thiết để ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraina vào hai khu vực ly khai Donetsk và Lugansk mà Nga công nhận là các quốc gia có chủ quyền vào ngày 21.2. Ông Putin cho rằng Nga có thể bị tấn công bởi những người cực đoan Ukraina, trừ khi ảnh hưởng của họ ở nước này giảm đi, đồng thời cáo buộc các quốc gia phương Tây trang bị vũ khí cho Kiev chống lại Nga.

Căng thẳng xung quanh Ukraina đang leo thang trong những ngày qua, khi các cuộc tấn công ở Donbass của quân đội Ukraina khiến hàng nghìn người phải sơ tán sang Nga. Sau lời kêu gọi của Donetsk và Lugansk, Mátxcơva đã công nhận nền độc lập của họ và phê chuẩn các hiệp ước hữu nghị và hợp tác với hai nước cộng hòa ly khai, hứa sẽ bảo vệ người dân Donbass trước mọi mối đe dọa.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Còi báo động phòng không rền vang thủ đô Ukraina

Khánh Minh |

Một bức ảnh do Văn phòng Tổng thống Ukraina công bố dường như cho thấy một vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev vào sáng sớm 24.2.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga dừng "cuộc chiến tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ"

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân trở lại Nga và ngăn chặn "những gì có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ".

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Còi báo động phòng không rền vang thủ đô Ukraina

Khánh Minh |

Một bức ảnh do Văn phòng Tổng thống Ukraina công bố dường như cho thấy một vụ nổ lớn ở thủ đô Kiev vào sáng sớm 24.2.

Liên Hợp Quốc kêu gọi Nga dừng "cuộc chiến tồi tệ nhất từ đầu thế kỷ"

Khánh Minh |

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin đưa quân trở lại Nga và ngăn chặn "những gì có thể là cuộc chiến tồi tệ nhất kể từ đầu thế kỷ".

Ngoại trưởng Ukraina: "Nga phát động tấn công toàn diện"

Song Minh |

Ngoại trưởng Ukraina Dmytro Kuleba viết trên Twitter sáng sớm 24.2 rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin "vừa phát động một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraina".