Nga phô diễn xe vũ khí mới trong tập trận ở Belarus

Song Minh |

Quân đội Nga đã phô diễn vũ khí mới là xe chiến đấu đổ bộ trong tập trận quân sự ở Belarus.

Kênh truyền hình Zvezda đưa tin, vũ khí Nga là xe chiến đấu đổ bộ BMD-4 được phô diễn với tổ hợp chống tên lửa tích hợp Arkan. Hệ thống hướng dẫn điện tử của xe có thể tiêu diệt mục tiêu ngay cả trong màn khói bao phủ.

Cuộc tập trận cũng gây chú ý với tổ hợp tên lửa chống tăng mới (PTRK) Kornet, có thể nhắm mục tiêu bằng chùm tia laser. Đồng thời, phiên bản mới của PTRK có thể hoạt động cả ở chế độ điều khiển bằng tay và cả tự động, theo hệ thống "bắn và quên".

Nga và Belarus sẽ tổ chức hơn 20 cuộc diễn tập quân sự chung vào năm 2022. Điều này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga , Đại tướng Sergei Shoigu công bố vào ngày 3.2.

Nga tập trận với Belarus. Video: Bộ Quốc phòng Nga

Giai đoạn đầu tiên kiểm tra các lực lượng phản ứng của Nga và Belarus sẽ kéo dài đến ngày 9.2. Giai đoạn thứ hai sẽ được tổ chức từ ngày 10 đến 20.2. Các lực lượng của Belarus và Nga sẽ tiến hành cuộc tập trận chung "Tính quyết định liên minh 2022", trong đó sẽ huấn luyện chiến thuật phòng ngừa và chống lại xâm lược từ bên ngoài, cũng như chống khủng bố.

Theo lời Bộ trưởng Shoigu, nhiệm vụ chính của các cuộc tập trận là đảm bảo rằng hệ thống phòng không được tạo ra trong khuôn khổ của khối thịnh vượng "thực sự có thể rèn luyện kỹ năng hàng ngày và chứng minh hiệu quả, bao gồm cả đối với những người cần được chứng kiến".

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga đưa oanh tạc cơ đến Belarus khi Mỹ điều quân sát Ukraina

Khánh Minh |

Trong bối cảnh Mỹ tăng quân tới sát Ukraina, ngày 5.2, Nga đưa hai máy bay ném bom hạt nhân tầm xa tới Belarus.

Cận cảnh quân Mỹ đổ bộ Châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Quân Mỹ được Tổng thống Joe Biden cử đến để tiếp viện cho các đồng minh NATO ở Châu Âu đã tới Đức và Ba Lan.

Nga điều động tên lửa phòng không Pantsir-S đến Belarus

Song Minh |

Nga tiếp tục điều động lại các đơn vị quân sự đến Belarus để tham gia kiểm tra các lực lượng ứng phó của Nhà nước Liên minh.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Nga đưa oanh tạc cơ đến Belarus khi Mỹ điều quân sát Ukraina

Khánh Minh |

Trong bối cảnh Mỹ tăng quân tới sát Ukraina, ngày 5.2, Nga đưa hai máy bay ném bom hạt nhân tầm xa tới Belarus.

Cận cảnh quân Mỹ đổ bộ Châu Âu giữa căng thẳng Nga - Ukraina

Ngọc Vân |

Quân Mỹ được Tổng thống Joe Biden cử đến để tiếp viện cho các đồng minh NATO ở Châu Âu đã tới Đức và Ba Lan.

Nga điều động tên lửa phòng không Pantsir-S đến Belarus

Song Minh |

Nga tiếp tục điều động lại các đơn vị quân sự đến Belarus để tham gia kiểm tra các lực lượng ứng phó của Nhà nước Liên minh.