Nga phản hồi việc chiếm đảo, sát hại binh sĩ Ukraina ở Biển Đen

Khánh Minh |

Nga cho biết các binh sĩ Ukraina mà Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố là thiệt mạng trong khi bảo vệ đảo thực chất chỉ bị bắt làm tù binh.

RT dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm 25.2, quân đội Nga đã bắt làm tù binh 82 binh sĩ Ukraina được triển khai trên Đảo Rắn ở Biển Đen. Họ “hạ vũ khí” và sẽ được thả tự do sau khi cam kết không tham gia vào các hành động quân sự chống lại Nga - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết.

Tuyên bố này mâu thuẫn với tuyên bố của các quan chức Ukraina. Lực lượng biên phòng Ukraina hôm 24.2 xác nhận Nga đang tấn công hòn đảo và báo cáo đã mất liên lạc với các binh sĩ được triển khai ở đó trong đêm.

Ông Anton Gerashchenko, cố vấn của Bộ Nội vụ Ukraina, cáo buộc quân đội Nga đã sát hại 13 binh sĩ Ukraina sau khi họ không chịu đầu hàng. Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy dường như một tàu chiến Nga phát loa phóng thanh yêu cầu các binh sĩ Ukraina trên đảo hạ vũ khí, đồng thời hứa hẹn bảo đảm an toàn và trả tự do nếu họ tuân thủ.

Ngày 25.2, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố tất cả số lính biên phòng này đã thiệt mạng. Ông Zelensky cho biết trong một bài diễn văn trước quốc dân rằng các binh sĩ đã "hy sinh một cách anh dũng" trong khi bảo vệ Đảo Rắn. Ông cam kết sẽ truy tặng họ danh hiệu cao nhất trong quân đội Ukraina.

Đảo Rắn, hay Đảo Zmiini, là một dải đất nhỏ hình chữ thập có chiều ngang chỉ hơn 600 mét, nằm cách bờ biển vùng Odessa của Ukraina khoảng 35km, gần biên giới với Romania. Lực lượng biên phòng Ukraina duy trì một tiền đồn nhỏ ở đó.

Nga phát động chiến dịch quân sự vào Ukraina từ ngày 24.2. Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga cần phi quân sự hóa Ukraina để chấm dứt sự bành trướng của NATO vào lãnh thổ của mình và ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraina vào các khu vực ly khai Donetsk và Lugansk. Các quốc gia phương Tây lên án động thái này và áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với lĩnh vực tài chính và nhập khẩu của Nga.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Sợ chiến tranh, dân Nga rút hơn 1 tỉ USD trong 1 ngày

Khánh Minh |

Trong ngày 24.2, người dân Nga đã rút hơn 100 tỉ rúp (hơn 1 tỉ USD) từ tài khoản, do lo ngại chiến tranh với Ukraina.

Toàn cảnh 8 năm căng thẳng dẫn đến cao trào xung đột Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Mátxcơva nói rằng xung đột Nga-Ukraina hiện tại là kết quả của nhiều năm đàm phán thất bại nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở miền đông Ukraina sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev.

NATO kích hoạt kế hoạch bảo vệ đồng minh sau chiến dịch của Nga

Song Minh |

NATO thông báo kích hoạt kế hoạch phòng thủ cho đồng minh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Sợ chiến tranh, dân Nga rút hơn 1 tỉ USD trong 1 ngày

Khánh Minh |

Trong ngày 24.2, người dân Nga đã rút hơn 100 tỉ rúp (hơn 1 tỉ USD) từ tài khoản, do lo ngại chiến tranh với Ukraina.

Toàn cảnh 8 năm căng thẳng dẫn đến cao trào xung đột Nga-Ukraina

Ngọc Vân |

Mátxcơva nói rằng xung đột Nga-Ukraina hiện tại là kết quả của nhiều năm đàm phán thất bại nhằm chấm dứt tình trạng đổ máu ở miền đông Ukraina sau cuộc đảo chính năm 2014 ở Kiev.

NATO kích hoạt kế hoạch bảo vệ đồng minh sau chiến dịch của Nga

Song Minh |

NATO thông báo kích hoạt kế hoạch phòng thủ cho đồng minh sau khi Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina.