Nga phá cầu bắc qua sông Ukraina, cắt đứt đường thoát hiểm

Thanh Hà |

Các lực lượng Nga cho nổ tung cây cầu nối thành phố Sievierodonetsk của Ukraina với một thành phố khác bên kia sông, cắt đứt con đường sơ tán, giới chức địa phương thông tin ngày 12.6.

Thống đốc tỉnh Lugansk Serhiy Gaidai cho biết, các lực lượng Ukraina và Nga vẫn đang chiến đấu giành giật từng khu phố ở Sievierodonetsk trong ngày 12.6. 

Các lực lượng Nga đã chiếm hầu hết thành phố nhưng quân đội Ukraina vẫn đang kiểm soát một khu công nghiệp và nhà máy hóa chất, nơi hàng trăm dân thường đang trú ẩn. 

Tuy nhiên, Nga đã phá hủy một cây cầu bắc qua sông Siverskyi Donets nối Sievierodonetsk với thành phố Lysychansk, Thống đốc Gaidai nói.

Như vậy, chỉ còn 1 trong 3 cây cầu nối với thành phố Sievierodonetsk khiến số các tuyến đường có thể dùng cho sơ tán dân thường hoặc để quân đội Ukraina rút về các vị trí ở phía tây con sông bị giảm đi. 

Tại Lysychansk, các cuộc pháo kích của Nga khiến 1 người chết, 4 ngôi nhà và 1 trung tâm thương mại bị phá hủy, ông Gaidai nói.

Người đứng đầu chính quyền Sievierodonetsk thông tin, khoảng 1/3 thành phố vẫn thuộc quyền kiểm soát của các  lực lượng Ukraina và khoảng 2/3 thuộc về Nga. “Các lực lượng của chúng ta đang quyết liệt giữ phòng tuyến" - ông Oleksandr Stryuk chia sẻ trên truyền hình quốc gia. 

Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Nga vào nhà máy hóa chất Azot ở Sievierodonetsk, vùng Lugansk. Ảnh chụp màn hình
Khói bốc lên sau cuộc tấn công của Nga vào nhà máy hóa chất Azot ở Sievierodonetsk, vùng Lugansk. Ảnh chụp màn hình

Nga hiện đang tập trung mở rộng quyền kiểm soát ở Donbass. Sievierodonetsk là thành phố cuối cùng ở tỉnh Luhgansk của vùng Donbass vẫn do Ukraina kiểm soát. Thành phố này đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến giành quyền kiểm soát đông Ukraina và việc mất thành phố này sẽ là một đòn chiến lược mạnh. 

Trong diễn biến khác của chiến sự Ukraina, tên lửa hành trình của Nga đã phá hủy một kho lớn chứa vũ khí của Mỹ và Châu Âu ở vùng Ternopil, miền tây Ukraina, hãng tin Interfax của Nga cho hay.

Thống đốc Ternopil xác nhận, tên lửa bắn từ Biển Đen vào thành phố Chortkiv đã phá hủy một phần cơ sở quân sự và làm 22 người bị thương. Một quan chức địa phương cho biết không có vũ khí cất giữ ở cơ sở đó. 

Nga đã nhiều lần chỉ trích phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraina. Đầu tháng này, ông Putin tuyên bố, Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới nếu phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa hơn cho Ukraina để dùng trong các hệ thống tên lửa cơ động có độ chính xác cao.

Trong những ngày gần đây, các nhà lãnh đạo Ukraina đã tiếp tục yêu cầu các nước phương Tây đẩy nhanh tốc độ cung cấp vũ khí hạng nặng do pháo binh Nga tấn công ở phía đông đất nước.

Ở phía nam và tây nam Sievierodonetsk, các lực lượng Nga đã bắn súng cối và pháo quanh một số khu định cư, theo bộ tổng tham mưu của Ukraina. Các lực lượng Ukraina đã đẩy lùi những nỗ lực của Nga nhằm tiến tới một số khu dân cư. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ thời điểm Nga có thể chiếm toàn bộ Donbass ở Ukraina

Song Minh |

Nga có khả năng chiếm toàn bộ vùng Donbass của Ukraina trong những tuần tới.

Ukraina cập nhật tổn thất trong chiến sự

Hải Anh |

Ukraina đang mất tới 200 quân mỗi ngày trong trận chiến giành Donbass, một phụ tá của tổng thống thông tin. 

Quân đội Ukraina rút chạy khỏi thành trì cuối cùng ở Donbass

Khánh Minh |

Vận may của quân đội Ukraina trong việc bảo vệ Sievierodonetsk ở Donbass chuyển biến tồi tệ hơn khi buộc phải rút chạy khỏi cuộc tấn công dữ dội của Nga hôm 8.6.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hé lộ thời điểm Nga có thể chiếm toàn bộ Donbass ở Ukraina

Song Minh |

Nga có khả năng chiếm toàn bộ vùng Donbass của Ukraina trong những tuần tới.

Ukraina cập nhật tổn thất trong chiến sự

Hải Anh |

Ukraina đang mất tới 200 quân mỗi ngày trong trận chiến giành Donbass, một phụ tá của tổng thống thông tin. 

Quân đội Ukraina rút chạy khỏi thành trì cuối cùng ở Donbass

Khánh Minh |

Vận may của quân đội Ukraina trong việc bảo vệ Sievierodonetsk ở Donbass chuyển biến tồi tệ hơn khi buộc phải rút chạy khỏi cuộc tấn công dữ dội của Nga hôm 8.6.