Nga nói hơn 1.000 lính Ukraina ở Mariupol đầu hàng

Song Minh |

Bộ Quốc phòng Nga hôm 13.4 cho biết 1.026 binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến số 36 của Ukraina, bao gồm 162 sĩ quan, đã đầu hàng tại thành phố cảng Mariupol bị bao vây của Ukraina.

"Tại thành phố Mariupol, gần công trình gang thép Ilyich, do các cuộc tấn công thành công của các lực lượng vũ trang Nga và các đơn vị dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, 1.026 binh sĩ Ukraina thuộc Lữ đoàn 36 Thủy quân lục chiến đã tự nguyện hạ vũ khí và đầu hàng" - Reuters dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Mariupol, nơi bị quân đội Nga bao vây trong nhiều tuần, đã chứng kiến ​​cuộc giao tranh ác liệt nhất kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraina vào ngày 24.2.

Đài truyền hình Nga phát các đoạn clip cho thấy những người đàn ông không mang vũ khí mặc quân phục giơ tay đi dọc theo con đường rợp bóng cây về phía những người lính che mặt đang cầm trên tay những khẩu súng trường tấn công.

Trong một đoạn clip, bốn lính thủy đánh bộ rời khỏi một tòa nhà công nghiệp bị hư hại, khiêng một người bị thương trên cáng. Một trong bốn người mang theo một lá cờ trắng. Những người đàn ông bị thương được đưa lên một chiếc xe buýt màu vàng.

Một binh sĩ Nga giấu tên cho biết: "Bạn có thể sợ hãi hoặc không, nhưng dù sao thì cũng cần phải đầu hàng. Không có nhiều lựa chọn. Thứ nhất, vòng vây đủ chặt. Thứ hai, có ít nhất năm cánh quân, vì vậy khó mà thoát ra được".

Thành phố cảng Mariupol, Ukraina ngày 12.4.2022. Ảnh: Reuters
Lực lượng Nga ở thành phố cảng Mariupol, Ukraina ngày 12.4.2022. Ảnh: Reuters

Cảng Mariupol ở biển Azov là mục tiêu lớn nhất ở khu vực Donbass mà Mátxcơva hiện coi là trọng tâm của chiến dịch. Nếu bị chiếm, đây sẽ là thành phố lớn đầu tiên thất thủ kể từ khi chiến sự bắt đầu. Việc chiếm Mariupol giúp đảm bảo một lối đi trên bộ giữa các khu vực phía đông do quân ly khai nắm giữ và Crimea mà Nga đã sáp nhập vào năm 2014.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraina Oleksandr Motuzyanyk cho biết Kiev không có thông tin gì về việc đầu hàng và cũng không có bình luận ngay lập tức từ văn phòng tổng thống Ukraina hay bộ tổng tham mưu Ukraina.

Trước đó, hôm 11.4, một bài đăng trên trang Facebook của Lữ đoàn Thủy quân lục chiến Ukraina cho hay đơn vị này đang chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng ở Mariupol, sẽ kết thúc bằng cái chết hoặc bị bắt vì quân đội đã hết đạn dược.

"Hôm nay có thể sẽ là trận chiến cuối cùng, vì không còn đạn dược. Ngoài kia chiến đấu tay đôi. Ngoài kia một số người đã chết, một số khác bị bắt" - theo bài đăng trên Facebook.

Một số quan chức Ukraina vào thời điểm đó nói rằng bài đăng có thể là giả mạo và quân đội vẫn đang cầm cự.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, 151 binh sĩ Ukraina bị thương đã được điều trị tại chỗ và đưa tới bệnh viện thành phố Mariupol.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Lý do Mỹ cung cấp vũ khí mới uy lực hơn cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí mới uy lực hơn, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Tổng thống Putin giải thích lý do hòa đàm Nga-Ukraina bế tắc

Khánh Minh |

Tổng thống Putin cáo buộc Ukraina không tuân theo những gì đã thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hòa đàm Nga-Ukraina bế tắc.

Nga "sống khoẻ" với bộn tiền khí đốt bất chấp chiến sự Ukraina

Khánh Minh |

Nga cung cấp 45% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, thu về 900 triệu USD mỗi ngày. Bất chấp chiến sự Ukraina, chưa bên nào sẵn sàng cắt đứt quan hệ.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lý do Mỹ cung cấp vũ khí mới uy lực hơn cho Ukraina

Khánh Minh |

Mỹ đang cung cấp cho Ukraina các loại vũ khí mới uy lực hơn, lần đầu tiên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở nước láng giềng.

Tổng thống Putin giải thích lý do hòa đàm Nga-Ukraina bế tắc

Khánh Minh |

Tổng thống Putin cáo buộc Ukraina không tuân theo những gì đã thỏa thuận ở Thổ Nhĩ Kỳ khiến hòa đàm Nga-Ukraina bế tắc.

Nga "sống khoẻ" với bộn tiền khí đốt bất chấp chiến sự Ukraina

Khánh Minh |

Nga cung cấp 45% lượng khí đốt nhập khẩu của EU, thu về 900 triệu USD mỗi ngày. Bất chấp chiến sự Ukraina, chưa bên nào sẵn sàng cắt đứt quan hệ.