Nga nói Đức mất tự do kinh tế liên quan Nord Stream 2

Ngọc Vân |

Nga nói việc Đức chưa phê duyệt đường ống dẫn khí Nord Stream 2 chứng tỏ nước này không thể thực hiện các hoạt động thương mại thông thường.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố, câu chuyện đang diễn ra với đường ống dẫn khí Nord Stream 2 cũng như thời gian dài chờ đợi phê duyệt và chứng nhận cho thấy Đức không có quyền tự do theo đuổi các lợi ích kinh tế của riêng mình.

Phát biểu trên kênh Channel 1 của Nga, ông Lavrov cho rằng hiện tại Berlin không có chủ quyền kinh tế và đang phụ thuộc vào các bên thứ ba.

“Về Nord Stream 2, không còn là về quyền tự do lựa chọn liên minh. Đó chỉ là quyền tự do thực hiện các hoạt động thương mại thông thường trên thị trường thế giới. Hóa ra Đức không có tự do theo đuổi các lợi ích kinh tế của mình" - Ngoại trưởng Lavrov nói.

Đường ống Nord Stream 2 dẫn khí đốt từ Nga sang Đức đã được hoàn thành vào tháng 9 nhưng vẫn chưa được chứng nhận. Việc phê duyệt dự án đã bị phía Đức đình chỉ vào giữa tháng 11 vì một vấn đề pháp lý.

Đường ống dẫn khí kết nối trực tiếp Nga với Đức, giúp việc vận chuyển khí đốt ít phụ thuộc hơn vào các nước bên thứ ba và như vậy có thể làm giảm đáng kể giá khí đốt. Tuy nhiên, Mỹ và Ukraina cáo buộc Nord Stream 2 là một dự án chính trị của Nga hơn là một nỗ lực kinh tế, với việc Washington tuyên bố rằng nó đe dọa "an ninh năng lượng" của Châu Âu. Chính phủ Mỹ đã nhiều lần trừng phạt đường ống này.

Về phần mình, Mátxcơva cũng nhiều lần khẳng định Nord Stream 2 là một dự án thương mại hợp tác với Châu Âu và cáo buộc Mỹ đang cố gắng ngăn chặn đường ống để nước này có thể bán khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) cho lục địa già.

Đầu tuần này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ về các vấn đề chính trị, bà Victoria Nuland thừa nhận rằng Washington đang cố gắng hết sức để ngừng chứng nhận dự án.

Bà nói: “Những gì chúng tôi đang làm bây giờ là làm việc với người Đức, làm việc với EU để làm chậm quá trình xem xét của họ về việc triển khai đường ống. Chính phủ mới của Đức đã thực hiện các bước quan trọng để làm điều đó và họ cũng đã xác nhận lại thỏa thuận mà chúng tôi đã có với chính phủ trước đó về những gì xảy ra với Nord Stream 2 - cụ thể là nó sẽ bị đình chỉ nếu Nga gây hấn với Ukraina”.

Tuy nhiên, Thượng viện Mỹ hôm 13.1 đã không thể thông qua dự luật trừng phạt Nga về Nord Stream 2 do không đủ 60 phiếu cần thiết.

Được thượng nghị sĩ Đảng Cộng hoà Ted Cruz (bang Texas) đề xuất, dự luật 3436 của Thượng viện sẽ cho Nhà Trắng hai tuần để áp đặt các hạn chế đi lại, đóng băng tài sản và cấm các công ty Mỹ kinh doanh với những người liên quan đến đường ống dẫn khí đốt tự nhiên Dòng chảy phương Bắc 2.

Các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện Mỹ đã chặn đề xuất của Đảng Cộng hòa 2, nói rằng nó không giúp ích gì cho Ukraina, và phủ nhận việc Tổng thống Joe Biden dùng Nord Stream 2 làm "đòn bẩy" để đối phó với Điện Kremlin.

Mặc dù một số đảng viên Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu ủng hộ, song dự luật của thượng nghị sĩ Cruz không nhận được 60 phiếu cần thiết để thông qua.

Ngọc Vân
TIN LIÊN QUAN

Giữa căng thẳng khí đốt, Gazprom Nga kiện công ty Ba Lan ra toà

Song Minh |

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga kiện nhà bán lẻ khí đốt chính của Ba Lan về giá hợp đồng.

Dự báo EU cạn kiệt khí đốt, Đức phải mở đường ống Nord Stream 2

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Pháp đã ngừng các nhà máy điện hạt nhân và Na Uy cũng đã đóng băng sản xuất khí đốt ở Biển Bắc.

Tiết lộ lý do Trung Quốc tăng mua khí đốt của Nga

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khí đốt từ Nga trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Australia.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Giữa căng thẳng khí đốt, Gazprom Nga kiện công ty Ba Lan ra toà

Song Minh |

Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga kiện nhà bán lẻ khí đốt chính của Ba Lan về giá hợp đồng.

Dự báo EU cạn kiệt khí đốt, Đức phải mở đường ống Nord Stream 2

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Pháp đã ngừng các nhà máy điện hạt nhân và Na Uy cũng đã đóng băng sản xuất khí đốt ở Biển Bắc.

Tiết lộ lý do Trung Quốc tăng mua khí đốt của Nga

Khánh Minh |

Trung Quốc đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung khí đốt từ Nga trong bối cảnh căng thẳng gia tăng với Australia.