Nga nói bị Ukraina "đổ vấy" vụ tấn công nhà máy hạt nhân lớn nhất

Khánh Minh |

Vụ hỏa hoạn tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina là kết quả của hành động khiêu khích nhằm cáo buộc Nga tạo ra điểm nóng ô nhiễm phóng xạ - Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Cơ quan Tình trạng khẩn cấp Ukraina cho biết một đám cháy đã bùng lên bên ngoài Zaporizhzhia, nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ukraina, vào sáng sớm 4.3. Ngọn lửa sau đó đã được dập tắt, không có báo cáo về thương vong.

Sputnik đưa tin, Bộ Quốc phòng Nga cho hay, các lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát thành phố Energodar, nơi đặt nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia lớn nhất Châu Âu. Theo Bộ Quốc phòng Nga, vụ hỏa hoạn là kết quả của một hành động khiêu khích của Kiev nhằm cáo buộc Nga tạo ra một điểm nóng ô nhiễm phóng xạ.

"Mục đích hành động khiêu khích của Kiev tại nhà máy hạt nhân là một nỗ lực nhằm cáo buộc Nga tạo ra nguồn ô nhiễm phóng xạ. Tất cả những điều này minh chứng cho ý đồ của chính quyền Kiev hoặc là họ mất kiểm soát hoàn toàn đối với các nhóm phá hoại người Ukraina và lính đánh thuê nước ngoài” - phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói.

Cháy tại nhà máy hạt nhân. Ảnh: AFP
Cháy tại nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: AFP

Theo ông Konashenkov, vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương ngày 4.3, một nhóm sĩ quan Vệ binh Quốc gia Nga đang tuần tra ở khu vực xung quanh nhà máy điện hạt nhân thì bị những kẻ phá hoại Ukraina tấn công. Chúng nổ súng từ tòa nhà trung tâm huấn luyện của nhà máy. Lực lượng Nga đã bắn trả và phá hủy cơ sở chiến đấu của kẻ phá hoại. Khi họ đang rời đi, nhóm phá hoại Ukraina đã đốt cháy tòa nhà.

Phát ngôn viên Konashenkov nói thêm rằng mức độ bức xạ là bình thường sau sự cố. Các nhân viên của nhà máy hạt nhân Ukraina vẫn tiếp tục làm việc bình thường và đang theo dõi mức độ bức xạ.

Loại trừ khả năng sự cố hạt nhân lớn

Tờ The Guardian dẫn phân tích của các chuyên gia hạt nhân cho rằng hoạt động quân sự tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia không có khả năng gây ra sự cố hạt nhân lớn.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Zaporizhzhia
Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Ảnh: Zaporizhzhia

Tiến sĩ Mark Wenman tại Đại học Hoàng gia London, cho biết nhà máy hạt nhân Zaporizhzia có 6 lò phản ứng nước áp lực VVER-1000 sản xuất 20% điện năng của Ukraina.

Thiết kế lò phản ứng tương đối hiện đại và do đó, các thành phần thiết yếu của lò phản ứng được đặt bên trong một tòa nhà bằng bê tông cốt thép chịu lực, có thể chịu được các sự kiện bên ngoài khắc nghiệt, cả tự nhiên và nhân tạo, chẳng hạn như một vụ rơi máy bay hoặc các vụ nổ.

Bản thân lõi lò phản ứng tiếp tục được đặt trong một cấu trúc chịu lực bằng thép kín với độ dày 20cm. Thiết kế này khác rất nhiều so với lò phản ứng Chernobyl, nơi không có tòa nhà chịu lực, và do đó không có rủi ro thực sự tại nhà máy, theo ý kiến ​​của Tiến sĩ Mark Wenman.

Giáo sư Tom Scott, tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh cho biết, tin tốt là mức phóng xạ xung quanh nhà máy được báo cáo là bình thường và 5 trong số 6 lò phản ứng hiện đã tắt.

Các lò phản ứng đều là lò phản ứng nước áp lực và do đó không có lõi than chì có thể bốc cháy như Chernobyl. "Thiết kế an toàn vốn có của chúng có nghĩa là chúng khá kiên cường trước bất kỳ tác động nào từ bên ngoài và do đó tôi không quá lo lắng rằng thiệt hại do sơ ý có thể gây ra sự cố hạt nhân lớn. Tuy nhiên, sẽ đáng lo ngại hơn nếu các lò phản ứng bị cố tình nhắm tới để gây ra sự cố hạt nhân" - Giáo sư Tom Scott nói.

df
Tổng giám đốc IAEA thông báo với báo chí về tình hình nhà máy điện hạt nhân trong cuộc họp báo đặc biệt tại Vienna, Áo ngày 4.3.2022. Lửa bùng phát tại trung tâm đào tạo, trong khi 6 lò phản ứng nằm ở bên trái. Ảnh: AFP

CNN dẫn lời Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Mariano Grossi phát biểu tại một cuộc họp báo ở Vienna, Áo hôm 4.3 cho biết, các lò phản ứng tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia vẫn an toàn, không phát hiện rò rỉ phóng xạ.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina nổ tung sẽ tệ gấp 10 Chernobyl

Khánh Minh |

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina Zaporizhzhia nổ tung, thảm họa sẽ gấp 10 lần sự cố Chernobyl, theo Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba.

Kiev tố Nga pháo kích làm cháy nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Song Minh |

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina vào sáng sớm nay 4.3.

Trung Quốc lên tiếng khi Nga chiếm nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà máy hạt nhân Ukraina khi Nga tiến công.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina nổ tung sẽ tệ gấp 10 Chernobyl

Khánh Minh |

Nếu nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina Zaporizhzhia nổ tung, thảm họa sẽ gấp 10 lần sự cố Chernobyl, theo Ngoại trưởng Ukraina Dmitry Kuleba.

Kiev tố Nga pháo kích làm cháy nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Song Minh |

Hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina vào sáng sớm nay 4.3.

Trung Quốc lên tiếng khi Nga chiếm nhà máy hạt nhân lớn nhất Ukraina

Ngọc Vân |

Trung Quốc bày tỏ lo ngại về sự an toàn của các nhà máy hạt nhân Ukraina khi Nga tiến công.