Nga nêu thời điểm sử dụng vũ khí hạt nhân

Nguyễn Hạnh |

Người phát ngôn Điện Kremlin nói rằng Nga sẽ chỉ sử dụng vũ khí hạt nhân để chống lại mối đe dọa đối với "sự tồn tại của nhà nước", chứ không phải vì xung đột hiện tại với Ukraina.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với PBS Newshour trong một cuộc phỏng vấn ngày 28.3: "Tất nhiên, bất kỳ kết quả nào của hoạt động (ở Ukraina) cũng không phải là lý do cho việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Chúng tôi có một khái niệm an ninh rất rõ ràng rằng chỉ khi có mối đe dọa cho sự tồn tại của nhà nước, ở đất nước chúng tôi, chúng tôi có thể sử dụng và chúng tôi sẽ thực sự sử dụng vũ khí hạt nhân để loại bỏ mối đe dọa đối với sự tồn tại của đất nước chúng tôi".

Khi được hỏi về việc Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Tổng thống Vladimir Putin không nên tiếp tục nắm quyền, người phát ngôn Peskov nói "điều đó khá đáng báo động".

"Đó là sự xúc phạm cá nhân. Tất nhiên, điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tổng thống Mỹ không có quyền quyết định ai sẽ trở thành và ai là tổng thống Liên bang Nga", ông Peskov cho hay.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, người phát ngôn Điện Kremlin phủ nhận việc các lực lượng Nga đã cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường ở Ukraina. "Họ không bắn phá những ngôi nhà. Họ không bắn phá những tòa nhà. Họ chỉ đang nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự", ông Peskov nói.

Nguyễn Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Thông tin mới nhất về đàm phán Nga-Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Điện Kremlin tiết lộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina có thể được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3, và điều quan trọng là chúng sẽ diễn ra trực tiếp.

Thổ Nhĩ Kỳ nói thế giới không thể cắt đứt với Nga

Nguyễn Hạnh |

Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác vẫn phải nói chuyện với Nga để giúp chấm dứt xung đột ở Ukraina, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27.3 cho hay.

Ấn Độ tính tiếp tục nhập khẩu than của Nga

Nguyễn Hạnh |

Ấn Độ đang nghiêng về việc tiếp tục nhập khẩu than cốc từ Nga, một quan chức cấp cao của Ấn Độ ngày 27.3 thông tin, dường như đi ngược xu hướng toàn cầu là cô lập Nga.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông tin mới nhất về đàm phán Nga-Ukraina

Nguyễn Hạnh |

Điện Kremlin tiết lộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraina có thể được tiến hành tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 29.3, và điều quan trọng là chúng sẽ diễn ra trực tiếp.

Thổ Nhĩ Kỳ nói thế giới không thể cắt đứt với Nga

Nguyễn Hạnh |

Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác vẫn phải nói chuyện với Nga để giúp chấm dứt xung đột ở Ukraina, phát ngôn viên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27.3 cho hay.

Ấn Độ tính tiếp tục nhập khẩu than của Nga

Nguyễn Hạnh |

Ấn Độ đang nghiêng về việc tiếp tục nhập khẩu than cốc từ Nga, một quan chức cấp cao của Ấn Độ ngày 27.3 thông tin, dường như đi ngược xu hướng toàn cầu là cô lập Nga.